Báo Đồng Nai điện tử
En

Dấu ấn Võ Văn Kiệt

08:06, 23/06/2012

Dấu ấn Võ Văn Kiệt là tên một cuốn sách do Tạp chí Xưa và Nay và Nhà Xuất bản Văn hóa Sài Gòn phối hợp xuất bản.

 

Dấu ấn Võ Văn Kiệt là tên một cuốn sách do Tạp chí Xưa và Nay và Nhà Xuất bản Văn hóa Sài Gòn phối hợp xuất bản.

Nội dung cuốn sách là những bài viết được lựa chọn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời. Thông qua các bài viết, các tác giả đã thể hiện tình cảm và bày tỏ lòng kính trọng đối với một con người, một trái tim lớn, một khối óc lớn của thời đại Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước: Võ Văn Kiệt.

Đó là tình cảm của những người từng giữ cương vị lãnh đạo đất nước, như: nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê  Đức Anh…

Đó là tình cảm của những người đồng chí, cộng sự của ông. Ông Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng đã viết: “Đối với mọi người Việt Nam ở trong nước cũng như đang lập nghiệp ở nước ngoài nặng lòng vì nước, muốn đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, anh Sáu Dân thật sự là ngọn cờ vẫy gọi và cổ vũ dù anh không còn giữ chức vụ trong Đảng và bộ máy Nhà nước” (Đừng bao giờ nản chí - Trần Đức Nguyên). Ông Trần Trọng Tân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đánh giá ông Võ Văn Kiệt là người “có đầu óc độc lập suy nghĩ, có nhiều vốn kinh nghiệm sống, vốn hoạt động thực tiễn phong phú…” (Anh Sáu Dân, tôi nhớ mãi về anh - Trần Trọng Tân). Còn ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, người đồng chí lớp đàn em được ông Võ Văn Kiệt dìu dắt viết: “Chú Sáu Dân là người đã góp phần to lớn trong nhiều bước ngoặt lịch sử” (Sát cánh cùng thế hệ trẻ - Phạm Chánh Trực)…

Nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhân sĩ, trí thức tên tuổi trong và ngoài nước đã dành cho ông những lời đánh giá, ca ngợi. Giáo sư Trần Văn Thọ ở Nhật Bản gọi ông là “người được trí thức thương và kính” và “bày tỏ sự ngưỡng mộ và tiếc thương đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất, thương dân và được dân thương”. Giáo sư Phan Huy Lê thì viết: “Một con người kiệt xuất của thời kỳ đổi mới đã ra đi, một khối óc minh tuệ đã dừng suy nghĩ, một trái tim đầy nhân ái đã ngừng đập” (Anh Sáu Dân trong tâm trí tôi - Phan Huy Lê). Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đánh giá Võ Văn Kiệt là “người anh cả của giới trí thức”. Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận dẫn lời “Một người có vai vế khác ở miền Nam trước đây” để đánh giá về Võ Văn Kiệt “Đất nước như vầy mà có một người như “người đó” thì thật là có phước” (Có một con người như vậy đó - Hồ Ngọc Nhuận)…

Cuốn sách còn tập hợp rất nhiều các bài viết của các văn nghệ sĩ và những nhận xét, đánh giá của các chính khách cùng báo chí quốc tế về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Những bài viết đa dạng đã góp phần tái hiện lại dấu ấn của nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt, một “Hiện tượng Võ Văn Kiệt”.

 Vũ Trung Kiên

 

 

Tin xem nhiều