Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi động Festival Huế 2012

04:04, 14/04/2012

Tối qua 13-4, tại sân khấu Nghinh Lương Đình, hàng trăm khán giả đã đắm say trong những vũ khúc sinh động của Đoàn nghệ thuật dân gian Liceo, tái hiện đời sống sinh hoạt, tâm linh của người dân ở đất nước Philippine xinh đẹp.

* Lôi cuốn những vũ điệu Á Châu

          Tối qua 13-4, tại sân khấu Nghinh Lương Đình, hàng trăm khán giả đã đắm say trong những vũ khúc sinh động của Đoàn nghệ thuật dân gian Liceo, tái hiện đời sống sinh hoạt, tâm linh của người dân ở đất nước Philippine xinh đẹp.         

Tiết mục múa của đoàn nghệ thuật truyền thống Kalasin (Thái Lan) tại sân khấu Điện Kiến Trung
Tiết mục múa của đoàn nghệ thuật truyền thống Kalasin (Thái Lan) tại sân khấu Điện Kiến Trung

Trên nền nhạc dân gian bản xứ, các nghệ sĩ trẻ của đoàn đã cống hiến cho khán giả những vũ điệu mềm mại và điêu luyện trong điệu múa Binaylan của những cô gái xứ Higaunon, kể về chuyện tình hai cô gái muốn chiếm lấy tình cảm của người con trai cho mình; múa Singkil kể về câu chuyện giữa công chúa Lawanen và hoàng tử Bantugan trong sử thi của người Maranao; điệu nhảy Bangku Pangalay miêu tả những đợt sóng ở đảo Jolo; điệu nhảy của chim Tahaw, loài chim tượng trưng cho cộng đồng, và điệu múa của những phụ nữ Talaandig đánh thức thần Đất, cho vụ mùa bội thu, bảo vệ sự đoàn kết của bộ tộc...

          Tại sân khấu Bia quốc học, đoàn nghệ thuật múa Srilanka đã đem đến cho công chúng một không gian huyền bí trong tín ngưỡng thần linh của những điệu múa kết hợp với làn điệu âm nhạc truyền thống đặc trưng vùng Srilanka. Khán giả bị cuốn hút bởi những giai điệu mới lạ, độc đáo từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống đặc trưng và nhạc Jazz đông tây đương đại. Đặc biệt, cả khán đài như nóng hơn, các nghệ sĩ đã truyền lửa cho người xem bằng màn ngẫu hứng trống tưng bừng đầy ấn tượng. Các tiết mục của đoàn bao gồm các điệu nhảy phong phú của vùng Kadian, loại hình vũ kịch Kolam của vùng Low Country, và vùng Sabaragamuwa với những điệu múa liên quan đến nghi lễ Gam Maduwa.

          Với các điệu múa truyền thống Sukothai, múa Phu Thai, múa dừa Grapo, vũ kịch Khon trong sử thi Ramakien, những chàng trai và cô gái Thái (đoàn Kalasin) đã đưa khán giả dạo khắp miền của đất nước Thái Lan.
* Ngự thuyền khám phá sông Hương

          Trong thời gian Festival Huế 2012, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức tour du lịch "Ngự thuyền khám phá sông Hương". Đáng chú ý là việc phục hồi lại chiếc thuyền ngự (kiểu Thuyền Ngự Tế Thông) kiểu thuyền cung đình này làm hoàn toàn bằng gỗ, với kinh phí trên 4 tỉ đồng. Thuyền dài 27m, rộng 7,2m, cao 5,9m, chứa tối đa 120 người. Ngự thuyền đưa du khách từ bến Nghinh Lương Đình, ngược dòng Hương Giang để thỏa sức khám phá vẻ đẹp của dòng sông từ buổi ban mai cho đến khi mặt trời đứng bóng (tour sáng), hay từ chiều đến lúc hoàng hôn buông giăng lững lờ (tour chiều). Suốt dọc hành trình, du khách đưọc đi qua những vùng đất Kim Long nổi tiếng với những phủ đệ, nhà vườn; được ngắm ngọn tháp Phước Duyên của Thiên Mụ; cụm di tích Võ Thánh - Văn Thánh - Khải Thánh Từ, gắn liền với bao huyền thoại về văn công, võ nghiệp của các bậc tiền bối, tạo nên con đường du lịch văn hóa - di sản đầy tính nhân văn. Trong chặng hành trình, ngự thuyền dừng chân ở điện Hòn Chén, chân đồi Vọng Cảnh, cồn Dã Viên và cầu Tràng Tiền vốn là những địa danh nổi của Huế.
Như vậy, sau hàng chục năm vắng bóng, đây là lần thứ hai thuyền ngự xuất hiện trên sông Hương. Trước đó, tại Festival Huế 2010, chiếc thuyền ngự xuất hiện trên sông Hương trong chương trình "Huyền thoại sông Hương" với lung linh sắc màu. Đây là chương trình sân khấu hóa được dàn dựng công phu dựa trên yếu tố lịch sử, huyền thoại và vẻ đẹp của dòng sông Hương thơ mộng trữ tình, nhằm khẳng định giá trị văn hoá lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của một dòng sông gắn liền với một vùng văn hoá và tình cảm, tâm hồn của con người xứ Huế; khẳng định những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của cố đô Huế...

          T.Vi – Q.Việt

Tin xem nhiều