Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm việc với ngành LĐ-TBXH, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy:
Tăng cường biện pháp hỗ trợ để giảm nghèo bền vững

04:09, 11/09/2008

(ĐN) – Sáng 11-9, đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Lao động – thương binh và xã hội về tình hình công tác giảm nghèo sau hơn 2 năm thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010).

(ĐN) – Sáng 11-9, đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Lao động – thương binh và xã hội về tình hình công tác giảm nghèo sau hơn 2 năm thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010).

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành phát biểu tại hội nghị
Hiện toàn tỉnh có 27.613 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 6,15%, trong đó 6 huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao là: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Trảng Bom với 21.689 hộ, chiếm tỉ lệ 10,11% so với hộ dân. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đưa tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào cuối năm 2010. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhận định, công tác giảm nghèo trong 2 năm qua tuy có đạt được những kết quả đáng hoan nghênh, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, khiến kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Số hộ nghèo phát sinh mới còn khá lớn, chất lượng cuộc sống của các hộ nghèo còn khó khăn do tình hình lạm phát, dẫn đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện vẫn còn 99 hộ nghèo và 126 hộ cận nghèo thuộc diện gia đình chính sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sắp tới, ngoài việc kiện toàn tổ chức và năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo XĐGN, chuyên trách hóa đội ngũ làm công tác giảm nghèo, cần phải rà soát và đánh giá lại hiệu quả các dự án hỗ trợ, xác định các mô hình giảm nghèo bền vững để nhân rộng điển hình; triển khai các dự án nâng chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo; đồng thời có biện pháp hỗ trợ cụ thể để không còn đối tượng gia đình chính sách nào nằm trong diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

N. Hà

Tin xem nhiều