Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí đại tá Trần Công An (bí danh Hai Cà) từ trần

09:09, 08/09/2008

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thành ủy Biên Hòa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An (tên khai sinh Trần Văn Kìa), bí danh Hai Cà đã từ trần vào lúc 8 giờ, ngày 7 tháng 9 năm 2008 (nhằm ngày 8 tháng 8 năm Mậu Tý).

Đồng chí đại tá Trần Công An

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thành ủy Biên Hòa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Đồng chí Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An (tên khai sinh Trần Văn Kìa), bí danh Hai Cà.

 

Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1920.

 

Quê quán: xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Tham gia cách mạng: 19-8-1945.

 

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

- Dự bị: 7-5-1948  - Chính Thức: 7-12-1948

 

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

 

-        Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

 

-        Huân chương Độc lập hàng II.

 

-        Huân chương Chiến công hạng III.

 

-        Huân chương Chiến thắng hạng 1, 2, 3.

 

-        Huân chương Vẻ vang hạng 1, 2.

 

-        Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

 

-        Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

 

-        Và nhiều huân, huy chương khác.

 

Do tuổi cao, sức yếu và mắc phải bệnh nặng, mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và gia đình tận tình chăm lo, cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Đồng chí Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Công An (Hai Cà) đã từ trần vào lúc 8 giờ, ngày 7 tháng 9 năm 2008 (nhằm ngày 8 tháng 8 năm Mậu Tý).

 

- Hưởng thọ 89 tuổi.

 

- Lễ nhập quan lúc: 16 giờ ngày 7-9-2008.

 

- Lễ viếng từ: 17 giờ 7-9-2008.

 

- Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 10-9-2008.

 

Linh cữu quàn tại tư gia: 01/D1 khóm 6, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

- Làm lễ di quan lúc 8 giờ 30 ngày 10-9-2008 và quàn tại xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

- Lễ động quan lúc 10 giờ 30 ngày 11-9-2008 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tý).

 

Sau đó đưa đi an táng tại đất nhà xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Ban Tổ chức lễ tang có chuẩn bị sẵn vòng hoa, khi đến viếng chỉ mang bảng tên của đơn vị.  

 

Tin xem nhiều