Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời đàm
Tư vấn trước mùa thi

10:03, 21/03/2008

Mùa tuyển sinh 2008 đã cận kề đồng nghĩa với gánh nặng thi cử cùng bao suy tư trăn trở trước một quyết định quan trọng của cuộc đời hẳn đang đè nặng lên vai các thí sinh. Quyết định đăng ký dự thi, lựa chọn trường nào, nghề nào để học, để lập nghiệp…giờ đây không chỉ là câu chuyện của riêng thí sinh mà còn là bài toán cung - cầu lao động mà xã hội phải chung tay tìm lời giải.

Mùa tuyển sinh 2008 đã cận kề đồng nghĩa với gánh nặng thi cử cùng bao suy tư trăn trở trước một quyết định quan trọng của cuộc đời hẳn đang đè nặng lên vai các thí sinh. Quyết định đăng ký dự thi, lựa chọn trường nào, nghề nào để học, để lập nghiệp…giờ đây không chỉ là câu chuyện của riêng thí sinh mà còn là bài toán cung - cầu lao động mà xã hội phải chung tay tìm lời giải.

Nhằm cung cấp cho các em học sinh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, chuẩn bị cho kỳ thi, cách thức chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân, liên tục những hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh do các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp... cùng phối hợp tổ chức đã và đang diễn ra. Bằng nhiều kênh thông tin, từ báo chí, website của trường, các buổi tư vấn trực tiếp diễn ra khắp các tỉnh, thành, đến tận các trường THPT cùng sự nở rộ của các ấn phẩm, cẩm nang thi cử, ngành nghề... không gì khác ngoài mục đích đưa thông tin đến với thí sinh.

Những tưởng trong điều kiện như thế, thí sinh sẽ được cập nhật một cách cơ bản những thông tin về tuyển sinh và có sự lựa chọn tốt nhất trước quyết định chọn trường, chọn nghề. Thế nhưng, trên thực tế, thí sinh vẫn “khát” thông tin. Đến tận những ngày này, nhiều thí sinh, nhất là thí sinh vùng sâu, vùng xa vẫn còn thắc mắc về chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm sàn... và nhất là các thông tin liên quan đến nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động. Nhiều thí sinh cũng chưa hình dung được các trường ngay trong tỉnh mình tuyển sinh ra sao, nhu cầu tuyển dụng lao động như thế nào. Điều này cho thấy, đòi hỏi thông tin của thí sinh rất lớn bởi hoạt động hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh là nhu cầu không thể thiếu của học sinh. Thí sinh không chỉ cần giáo viên hướng dẫn cách thức đăng ký một bộ hồ sơ dự thi hay những thông tin giới thiệu chung chung về các trường... mà đòi hỏi có đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, điều kiện ăn ở, khả năng tìm kiếm việc làm, thu nhập, khả năng thăng tiến... Mà điều này, chỉ có được khi nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cộng đồng trách nhiệm - cùng xem hoạt động tư vấn hướng nghiệp là trách nhiệm không của riêng ai.

Bùi Trang

Tin xem nhiều