Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm việc với huyện Nhơn Trạch, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành:
Không được để nông dân đứng bên lề tiến trình đô thị hóa

09:03, 14/03/2008

(ĐN)- Đến nay, Nhơn Trạch đã có 595 dự án đầu tư được giới thiệu địa điểm với tổng diện tích hơn 12.063 hecta. Trong đó đã tiến hành thu hồi đất cho 165 dự án với diện tích thu hồi gần 4.951 hécta; có 5.576 hộ bị thu hồi đất.

(ĐN)- Đến nay, Nhơn Trạch đã có 595 dự án đầu tư được giới thiệu địa điểm với tổng diện tích hơn 12.063 hecta. Trong đó đã tiến hành thu hồi đất cho 165 dự án với diện tích thu hồi gần 4.951 hécta; có 5.576 hộ bị thu hồi đất. Chỉ tính riêng từ năm 2004 đến nay, có 296  dự án được giới thiệu địa điểm trên diện tích gần 7.458 hécta; trong đó đã thu hồi gần 1910 hécta để bàn giao mặt bằng cho 71 dự án. 2.858 hộ bị thu hồi đất; trong đó có 457 hộ bị thu hồi giải tỏa trắng; 204 hộ bị thu hồi trên 30% diện tích. Tuy nhiên, theo huyện Nhơn Trạch, hiện nay có 870 hộ được xét tái định cư nhưng mới có khoảng 520 hộ được bố trí vào 4 khu tái định cư (TĐC) đã xây dựng. Theo khảo sát bước đầu, 33% hộ bị thu hồi đất vào ở khu TĐC có mức sống tốt hơn trước, 17% có mức sống thấp hơn, 50% có mức sống bằng với  trước khi bị thu hồi đất.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành thăm hỏi người dân ở khu tái định cư Phước Khánh

Từ năm 2008 đến 2010, dự kiến Nhơn Trạch sẽ còn phải thu hồi khoảng 2.200 hecta cho nhiều dự án, trong đó có các dự án Cầu đường quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) - Nhơn Trạch, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường 25B mở rộng, đường 319 đến sông Đồng Môn... Ứơc tính có đến 1.100 hộ phải thực hiện tái định cư.

 Sau khi đi thăm khu TĐC Phước Khánh, Phước An và thăm một số mô hình sản xuất rau, cá, hoa lan..., UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành đã hoan nghênh Huyện ủy Nhơn Trạch chủ động có Nghị quyết về vấn đề chăm lo cho nông nghiệp, nông thôn và  nông dân; trong đó có nông dân bị  thu hồi đất. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ quan điểm: Trong quá trình phát triển công nghiệp, tiến tới đô thị hóa, lãnh đạo huyện phải nâng tầm nhìn trong quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn trong tổng thể đô thị Nhơn Trạch tương lai. Do vậy, lãnh đạo huyện  cần phải dành thời gian, công sức, trí tuệ  hơn nữa cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn nhằm giải quyết tốt những mâu thuẫn đặt ra trong quá trình đô thị hóa, xây dựng mô hình nông thôn "4 có". Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh: Không được để nông dân, con em nông dân; những người hy sinh đất đai cho phát triển công nghiệp, đô thị phải đứng bên lề tiến trình đô thị hóa.  Trong đó, coi trọng việc bố trí TĐC kết hợp với đào tạo nghề cho nông dân, nghiên cứu mô hình phát triển nông thôn đô thị - kể cả khu vực tái định cư để tạo sự phát triển đồng đều, hài hòa...

Kim Loan

Tin xem nhiều