Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời đàm:
Thầy thuốc: Tình thương và trách nhiệm

10:02, 25/02/2008

Theo số liệu thống kê của ngành y tế, số đơn thư khiếu nại tố cáo về y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong năm 2007 đã giảm đến 80%. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ người bệnh ngày một tin tưởng hơn về tay nghề cũng như thái độ phục vụ của người thầy thuốc.

Theo số liệu thống kê của ngành y tế, số đơn thư khiếu nại tố cáo về y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong năm 2007 đã giảm đến 80%. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ người bệnh ngày một tin tưởng hơn về tay nghề cũng như thái độ phục vụ của người thầy thuốc.

Năm qua đánh dấu nhiều bước chuyển có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà. Đó là việc triển khai có hiệu quả những kỹ thuật điều trị hiện đại như: phẫu thuật tim, vi phẫu... Đó còn là hàng loạt các nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trước tính mạng của người bệnh. Có thể kể ra đây những cái tên như: các nữ hộ sinh Nguyễn Thị Xuân Hòa, Bùi Thị Huyền và hộ lý Lê Thị Huệ của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất đã tự nguyện hiến máu, kịp thời cứu sống sản phụ Đỗ Thị Thu bị nhau bong non thể nặng. Hay bác sĩ Lê Thành, dược sĩ Đào Văn Tú, bảo vệ Nguyễn Ngọc Minh và hai nữ hộ sinh Trương Kim Vân, Vũ Thị Huệ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành đã hiến 7 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân Bùi Thị Len bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý đã nhận được lời khen tặng của bệnh nhân bởi sự ân cần, tận tụy chăm sóc bệnh nhân. Các bệnh viện, cơ sở y tế đã và đang xem vấn đề giáo dục y đức cho đội ngũ nhân viên y tế lên hàng đầu. Điều này thể hiện ở việc, hàng tháng, các khoa, phòng đều có mẫu đánh giá thu thập ý kiến của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Điểm nào được ghi nhận, đánh giá tốt sẽ tiếp tục được bệnh viện phát huy; điểm nào còn thiếu sót sẽ được lãnh đạo các khoa, phòng, ban giám đốc nhắc nhở, chấn chỉnh.

Chuyển biến trong y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là không còn sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của người thầy thuốc trước tính mạng người bệnh. Chỉ mới đây thôi, cũng vì thái độ tắc trách, không xử lý kịp thời mà một sản phụ trẻ đã ra đi mãi mãi để lại hai đứa trẻ sinh đôi vô tội. Trước đó, một trẻ sơ sinh do không được chăm sóc tốt đã tử vong vì sốt mà vẫn "được" tiêm vắc-xin ngừa lao. Một sản phụ khác chết trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì chính sự chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm của các bác sĩ sản khoa ở một bệnh viện khu vực.

Vẫn còn những cái chết thương tâm mà lẽ ra, chỉ cần người bác sĩ, nhân viên y tế chú ý hơn, có trách nhiệm hơn một chút...

Đ.N

Tin xem nhiều