
(ĐN)- Đó là ý kiến đề nghị của ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Mỹ vào ngày 28-9 về vướng mắc trong bồi thường, giải tỏa trên địa bàn huyện liên quan đến dự án nâng cấp quốc lộ 56.
![]() |
Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Văn Vở (giữa) đang tiếp xúc với người dân ở huyện Cẩm Mỹ |
Ông Trương Văn Vở và các thành viên trong đoàn kiểm tra của tỉnh đã trực tiếp đến gặp gỡ một số hộ dân thuộc xã Long Giao để tìm hiểu tình hình thực tế. Các hộ dân cho biết, Hội đồng bồi thường của huyện đã tổ chức thực hiện phương án bồi thường không công bằng khi trên các lô đất liền kề nhau lại áp giá chênh lệch rất cao; đất thổ cư nằm ở mặt tiền quốc lộ lại "bị" cho là đất nông nghiệp nên bồi thường với giá thấp hoặc chỉ hỗ trợ giải tỏa; huyện giải quyết khiếu nại của dân chưa đúng quy định pháp luật... Trong khi đó, theo giải trình của UBND huyện, là do có một số lô đất của dân thuộc đất quốc phòng quản lý hoặc đất của đơn vị quân đội đóng trên địa bàn chưa bàn giao lại cho địa phương quản lý nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và khi giải tỏa thì không được bồi thường mà chỉ hỗ trợ di dời. Một số trường hợp khác do đất thổ cư của người dân nằm trong hành lang lộ giới quốc lộ nên không được bồi thường.
Được biết, trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ có 826 hộ được UBND tỉnh phê duyệt giải tỏa để nâng cấp quốc lộ 56. Đến nay, đã có 711 hộ nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng, còn trên 100 hộ không chịu nhận tiền bồi thường mà vẫn tiếp tục khiếu nại. Do đó, công trình nâng cấp quốc lộ 56 kéo dài từ nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thành. Trước tình hình này, UBND huyện Cẩm Mỹ đã ra quyết định yêu cầu người dân phải giao ngay mặt bằng nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thì vướng mắc ở đây là về trình tự thủ tục của huyện thực hiện chưa đủ điều kiện, cơ sở pháp lý để tiến hành cưỡng chế. Cụ thể như huyện chưa xem xét, giải quyết các khiếu nại của người dân bằng các quyết định hành chính; chưa xác định rõ thời gian cắm mốc lộ giới, thời gian sinh sống của dân để làm cơ sở cho bồi thường; huyện cũng chưa triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, chỉ đạo của tỉnh trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất quốc phòng đã cấp cho dân ở. Do vậy, đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện cần xem xét, xử lý chặt chẽ các bước theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng để thi công công trình nâng cấp quốc lộ 56.
Trường Quân