(ĐN) – Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho dự án trạm biến áp 500/220 KV Sông Mây tại khu vực KCN Sông Mây vào sáng ngày 18-5, Công ty tư vấn xây dựng điện 3 (đơn vị chủ dự án) cho biết dự án chưa thể đo vẽ địa chính, phục vụ công tác đền bù giải tỏa để triển khai thi công do còn vướng mắc trong việc tìm hướng tuyến cho đường dây 110 - 220 KV.
(ĐN) – Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho dự án trạm biến áp 500/220 KV Sông Mây tại khu vực KCN Sông Mây vào sáng ngày 18-5, Công ty tư vấn xây dựng điện 3 (đơn vị chủ dự án) cho biết dự án chưa thể đo vẽ địa chính, phục vụ công tác đền bù giải tỏa để triển khai thi công do còn vướng mắc trong việc tìm hướng tuyến cho đường dây 110 - 220 KV. Ranh giới quy hoạch với KCN Sông Mây giai đoạn 2 cũng chưa được xác định rõ ràng. Trạm biến áp là điểm kết nối rất quan trọng vào lưới điện 500 KV, chuyển công suất từ nhà máy Phú Mỹ vào lưới điện quốc gia và cung cấp nguồn cho khu vực Đồng Nai - TP. Hồ Chí Minh thông qua hệ thống đường dây 110 - 220 KV.
Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã yêu cầu huyện Trảng Bom tập trung tiến hành bồi thường, giải tỏa và tái định cư cho các hộ dân trong khu vực lưới điện và cũng nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 của KCN Sông Mây. Ông đồng ý với phương án đề xuất của UBND huyện Trảng Bom và Công ty tư vấn xây dựng điện 3 về việc điều chỉnh một đoạn tuyến của đường dây 110 - 220 KV cho phép đi cặp theo đường tỉnh 767.
Minh Chánh