
(ĐN) - Ngày 16-11, tại hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo trung ương và Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) Việt Nam đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).
Đến dự có các đồng chí: Võ Hồng Nhân, Phó trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương; Trần Ngọc Tăng, Phó trưởng ban Khoa giáo trung ương; Phùng Ngọc Hùng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE Việt Nam; Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UBND, UBDSGĐ-TE và lãnh đạo các cơ quan báo chí các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các ban, ngành ở trung ương và các địa phương trình bày tham luận về quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 47, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, phương hướng hoạt động trong thời gian tới và đề xuất những kiến nghị để công tác DS-KHHGĐ được thực hiện tốt hơn.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương Võ Hồng Nhân cho rằng, qua gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 47, công tác DS-KHHGĐ ở các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để thực hiện tốt Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác DS-KHHGĐ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn dân, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược trong công tác DS-KHHGĐ là giảm quy mô dân số và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Tập trung phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm tốt công tác dân số, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Có sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và có sự lồng ghép chương trình DS-KHHGĐ với các chương trình kinh tế - xã hội khác.
Kim Tuấn