
Cách đây 3 tháng trên sân Hàng Đẫy, ở trận lượt đi, Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) chỉ chịu thua Hòa Phát Hà Nội (HPHN) khít khao 0-1. Đó là trận thua rất đáng tiếc khi các học trò của HLV Quách Hùng Bảo đã chống trả rất kiên cường, trong đó thủ môn Thành Thắng đã hóa giải được một quả phạt đền của Belibi (chân sút ghi bàn hàng đầu của HPHN hiện đã có 10 bàn thắng, đứng thứ nhì trong danh sách "vua phá lưới" của giải) và trước đó ở hiệp I, Đinh Cường một lần đưa bóng đến đúng cột dọc.
Cách đây 3 tháng trên sân Hàng Đẫy, ở trận lượt đi, Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) chỉ chịu thua Hòa Phát Hà Nội (HPHN) khít khao 0-1. Đó là trận thua rất đáng tiếc khi các học trò của HLV Quách Hùng Bảo đã chống trả rất kiên cường, trong đó thủ môn Thành Thắng đã hóa giải được một quả phạt đền của Belibi (chân sút ghi bàn hàng đầu của HPHN hiện đã có 10 bàn thắng, đứng thứ nhì trong danh sách "vua phá lưới" của giải) và trước đó ở hiệp I, Đinh Cường một lần đưa bóng đến đúng cột dọc. Những tưởng ĐN.B đã trở về với 1 điểm nhưng 5 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức lại thủng lưới từ một tình huống cố định sau cú sút phạt hiểm hóc của Thành Trung (7) đội bạn. Tuy nhiên, sau 3 tháng thời thế và số phận 2 CLB đã đổi thay rất nhiều. Nếu ngày ấy, trước khi gặp nhau ĐN và HPHN có cùng 10 điểm nhưng ĐN đứng hạng 5 còn HPHN khiêm tốn ở vị trí thứ 7, chính chiến thắng trước ĐN.B giúp HPHN nhảy lên hạng 4, còn ĐN rơi xuống thứ 9. Còn gặp lại nhau chiều nay không chỉ vai trò chủ - khách hoán đổi mà khoảng cách và vị trí đôi bên cũng đổi thay một trời một vực: ĐN kém tới 14 điểm và đang chôn chân ở giữa bảng xếp hạng, còn HPHN chễm chệ ở ngôi nhì, tràn trề cơ hội quay lại V-League. Với việc nhập tịch cho 2 ngoại binh, từ giai đoạn 2 HPHN chỉ mới thất bại 1 lần duy nhất trước đội đầu bảng V.Ninh Bình (và từ đầu giải đến giờ cũng chỉ mới có 3 trận thua), còn có đến 5 chiến thắng, trong đó có trận thắng rất đậm 4-0 ngay trên sân kình địch Bình Định và hạ Huế 3-0. Với dàn cầu thủ chỉ trên mức trung bình nhưng sức mạnh đáng gờm nhất ở đội bóng thủ đô này chính là uy tín, tài cầm quân và tâm huyết của vị HLV lão luyện Nguyễn Thành Vinh.
Nhưng nói như thế không có nghĩa HPHN không có điểm yếu và ĐN.B không có "cửa". Chiến thắng chật vật trên sân nhà ở lượt đi của HP cho thấy điều đó. Như đã nói lực lượng của HPHN không "khủng" như V.Ninh Bình, đều như Bình Định, hay có "hàng độc" như Than QN; mà chỉ ở mức tròn vai. Sức tấn công của họ hầu như trông đợi hết vào Belibi (10) và Thành Trung (7), 2 mũi nhọn này đã mang về tổng cộng 16 bàn, chiếm gần 2/3 số bàn thắng của HP. Chia cắt và vô hiệu hóa được 2 ngòi nổ này như đã từng làm được với bộ đôi Furrier - Lopes của Than QN và cũng thi đấu với tinh thần và lối chơi như trận gặp Than QN vừa rồi, chủ nhà ĐN.B hoàn toàn có thể làm nên chuyện bất ngờ, chí ít là có 1 điểm. Còn nếu giành chiến thắng chiều nay, với 28 điểm, thầy trò ông Quách Hùng Bảo có thể rung đùi an tâm trụ hạng sớm trước 5 vòng. Bởi trên lý thuyết không thể có chuyện Quảng Ngãi thắng cả 6 trận còn lại (kể cả một trong những trận "chung kết ngược" tiếp Tiền Giang chiều nay), còn Quảng Nam nếu vòng này thất bại trên sân Than QN (khả năng hầu như chắc chắn) thì sẽ kém ĐN.B 10 điểm - một khoảng cách hầu như không thể san lấp (theo tính toán của chúng tôi, giỏi "ngoại giao" lắm trong 5 trận cuối đội bóng của HLV Trần Vũ cũng chỉ có thể kiếm được tối đa 8 điểm). HPHN sẽ mất hậu vệ Ngọc Tú (4) vì thẻ phạt.
Chiều nay nếu tiếp tục giành chiến thắng trên sân An Giang, V.Ninh Bình sẽ chính thức đoạt vé thăng hạng mà bất chấp kết quả của 2 đối thủ xếp sau là HPHN và Cần Thơ. Bởi cho dù đội xếp thứ 3 Cần Thơ có giành trọn 3 điểm trên sân Hà Nội ACB thì vẫn kém V.Ninh Bình 15 điểm. Ngay cả xảy ra trường hợp... không thể xảy ra là đội bóng đất Hoa Lư thua cả 5 vòng cuối, còn CLB Tây Đô thắng tất, thì V.Ninh Bình vẫn xếp trên bởi họ không chỉ bỏ quá xa về các chỉ số phụ mà trong đối đầu trực tiếp đã từng thắng 2-0 ngay trên sân Cần Thơ. Vòng này, ĐN.B còn được "tọa sơn quan hổ đấu" giữa 2 CLB đứng ngay phía trên Tây Ninh - Huế. Bất luận cặp đấu này có kết quả thế nào thì ĐN.B vẫn hưởng lợi trong việc cải thiện thứ hạng, tốt nhất là họ kìm chân nhau.
ĐÔNG KHA