Báo Đồng Nai điện tử
En

Số ca mắc Covid-19 toàn thế giới vượt 250,2 triệu ca

10:11, 07/11/2021

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 7-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 250.269.665 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.060.122 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 226.543.867 người trong khi vẫn còn 18.665.676 bệnh nhân đang phải điều trị.

 * Trung Quốc khẳng định tiếp tục chính sách “Zero Covid”

 * Malaysia phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 7-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 250.269.665 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.060.122 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 226.543.867 người trong khi vẫn còn 18.665.676 bệnh nhân đang phải điều trị.

Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 5-11
Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 5-11. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 47.313.412 ca nhiễm, trong đó 775.095 ca tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 34.354.966 ca mắc, trong đó 460.787 ca tử vong, tiếp đến là Brasil, nước ghi nhận tổng cộng 21.874.324 ca mắc, trong đó 609.417 ca tử vong.

Giới chức y tế Trung Quốc ngày 6-11 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chính sách “Zero Covid” (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng), khẳng định các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của nước này là “tuân thủ theo khoa học”. Trung Quốc hiện đang cố gắng kiểm soát đợt dịch bùng phát cách đây vài tuần với 918 ca nhiễm được ghi nhận tại 44 thành phố thuộc 20 tỉnh ở nước này. Ngày 6-11, Trung Quốc đại lục ghi nhận 55 ca mắc mới, trong đó có 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Với quyết tâm theo đuổi chiến lược "Zero Covid", chính quyền các địa phương phát hiện các ca nhiễm mới sẽ ngay lập tức triển khai các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trung Quốc đã liên tục tăng cường các biện pháp ứng phó như xét nghiệm diện rộng, phong tỏa vùng dịch và hạn chế đi lại, mặc dù các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến kinh tế của các địa phương.

Tại Italy, sau nhiều tháng ổn định ở mức thấp, số ca mắc mới đang gia tăng trở lại. Theo số liệu của Bộ Y tế Italy và Viện Y tế quốc gia (ISS), chỉ số RT, biểu thị tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2, đã tăng lên 1,15 - lần đầu tiên trong nhiều tháng cao hơn ngưỡng 1, biểu thị dịch đang trong giai đoạn lây lan mạnh hơn. Trước đó, Tổ chức Nghiên cứu y tế Gimbe Foundation ngày 4-11 công bố báo cáo cho biết số bệnh nhân phải cấp cứu tại Italy đã tăng 12,9%, đi ngược lại xu hướng giảm đều đặn từ cuối tháng 8. Số ca mắc mới cũng tăng 16,6% và số bệnh nhân phải nhập viện tăng 14,9%. Hầu hết các bệnh nhân phải nhập viện và cấp cứu đều là những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Số ca mắc mới tại Italy trong ngày 6-11 là 6.764 ca và có thêm 31 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Đức, GS-TS Jonas Schmidt-Chanasit cảnh báo giới chức y tế nước này đã đánh giá quá cao hiệu quả của quy tắc 2-G (đã tiêm đủ và đã khỏi bệnh), cho rằng quy tắc 2-G chỉ là "an toàn giả" và chỉ có 1-G mới giúp chống dịch hiệu quả nhất. Ông cho rằng ngay cả những người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể bị nhiễm và lây virus cho người khác dù khả năng này thấp hơn. Theo ông Schmidt-Chanasit, biện pháp an toàn thực sự chỉ có quy tắc 1-G (đã xét nghiệm), có nghĩa tất cả mọi người đều cần phải làm xét nghiệm trước khi muốn vào/tham dự các sự kiện, nhà hàng, tiệm làm tóc... trong không gian kín, dù họ đã tiêm phòng, chưa tiêm hoặc đã khỏi bệnh. Quy tắc này cần được áp dụng trước hết cho các lĩnh vực rủi ro với những người dễ bị nguy hiểm. Ông cho rằng không nên bỏ qua công cụ xét nghiệm quan trọng này, đồng thời phản đối việc giới chức y tế Đức đã hủy bỏ việc xét nghiệm miễn phí cho công dân từ giữa tháng 10 vừa qua. Ngày 6-11, Đức ghi nhận hơn 34 ngàn ca mắc mới và 142 ca tử vong. Chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày trên cả nước tăng lên hơn 183,7.

Chính phủ Anh thông báo đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết từ ngày 8-11 tới, những người đủ tiêu chuẩn tiêm mũi tăng cường có thể đặt lịch sớm hơn một tháng. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dân được tiêm ngay khi có thể và đẩy nhanh tiến độ. Quyết định này được thông báo trong bối cảnh Anh ngày 6-11 ghi nhận 30.693 ca nhiễm mới và 155 ca tử vong.

Tại Nga, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko tuyên bố trước tình hình tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở nước này ngày càng gia tăng, nước này đang phát triển một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V để tiêm cho trẻ em và loại vaccine này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Theo trang tin The Star, Bộ Y tế Malaysia cho biết đã phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2, hay còn gọi là Delta Plus, của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đây là các du học sinh Malaysia trở về từ Anh.

Trong một tuyên bố ngày 6-11, Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết 2 ca bệnh trên trở về từ Anh vào ngày 2-10 vừa qua và được cách ly ngay sau khi đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Xét nghiệm RT-PCR lần đầu của 2 trường hợp trên cho kết quả âm tính, nhưng sau lần xét nghiệm thứ 2 khi đang trong quá trình cách ly thì có kết quả dương tính vào ngày 7-10. Viện Sinh học phân tử y tế thuộc trường đại học Universiti Kebangsaan Malaysia đã giải trình tự gene mẫu thử và phát hiện họ nhiễm biến thể AY.4.2.

Ông Abdullah cho biết vaccine ngừa Covid-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể AY.4.2, và các biện pháp phòng dịch như cách ly, xét nghiệm... có thể giúp giảm nguy cơ lây lan biến thể này tại Malaysia, đặc biệt là tại các cửa ngõ quốc tế của nước này. Theo ông, Bộ Y tế Malaysia sẽ theo dõi chặt chẽ biến thể này trong cộng đồng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể AY.4.2 nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Hiện biến thể phụ này đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh. Tính đến cuối tháng 10, biến thể này chiếm 10% số mẫu thử được giải trình tự gene tại Anh. So với biến thể Delta, biến thể phụ AY.4.2 có thêm 3 đột biến, trong đó có 2 đột biến ở protein gai, phần virus bám vào tế bào của người.

TTXVN

Tin xem nhiều