Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 19/04/2025, 20:34 En

Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng

11:06, 09/06/2013

Nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9-6 cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều đầu tiên vào tuần tới. Đây là cuộc gặp đầu tiên cấp chính phủ giữa hai miền Triều Tiên trong vòng hơn hai năm qua.

Nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9-6 cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều đầu tiên vào tuần tới. Đây là cuộc gặp đầu tiên cấp chính phủ giữa hai miền Triều Tiên trong vòng hơn hai năm qua.

Đoàn chuyên viên Hàn Quốc do ông Chun Hae Sung (thứ 2 từ phải qua) làm trưởng đoàn đi đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm để dự đối thoại cùng CHDCND Triều Tiên ngày 9-6 - Ảnh- Yonhap
Đoàn chuyên viên Hàn Quốc do ông Chun Hae Sung (thứ 2 từ phải qua) làm trưởng đoàn đi đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm để dự đối thoại cùng CHDCND Triều Tiên ngày 9-6 - Ảnh- Yonhap

Trong ngày 9-6, giới chức hai miền Triều Tiên đã tổ chức 4 cuộc đối thoại cấp chuyên viên trong khuôn viên làng đình chiến Panmunjom: một vào buổi sáng, hai trong buổi chiều và một vào lúc 19h35’ (giờ địa phương). Tại các cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về hình thức tổ chức, thành phần tham gia và địa điểm tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều.

Dự kiến, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham gia đối thoại. Seoul cũng đề xuất Bình Nhưỡng cử người đứng đầu Ủy ban Mặt trận thống nhất (thuộc Đảng Lao động Triều Tiên) Kim Yang-gon làm Trưởng đoàn đàm phán.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Seoul cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho biết giới chức hai nước đã thu hẹp được bất đồng trong buổi sáng và có thể đưa ra đề xuất cuối cùng cho một thỏa thuận chung.

Mặc dù Bình Nhưỡng đưa thêm cả đề xuất hai miền Triều Tiên cùng tổ chức kỷ niệm ngày ra Tuyên bố chung, nhưng Seoul chỉ quan tâm đến việc thảo luận về Khu công nghiệp chung Kaesong, mở lại tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang và hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán.

(Theo Yonhap)

Tin xem nhiều