Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên đoàn Arập họp bàn về Syria

10:09, 05/09/2012

Sáng 5-9, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) đã bắt đầu cuộc họp thường kỳ lần thứ 138 tại trụ sở của AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Những nội dung thảo luận chính của cuộc họp là các diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Syria, nỗ lực của Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ), tình hình tại Sudan, Somalia... cũng như các cách thức hợp tác trong AL.

Sáng 5-9, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) đã bắt đầu cuộc họp thường kỳ lần thứ 138 tại trụ sở của AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Những nội dung thảo luận chính của cuộc họp là các diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Syria, nỗ lực của Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ), tình hình tại Sudan, Somalia... cũng như các cách thức hợp tác trong AL.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phát biểu tại phiên khai mạc
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi

Tham dự và phát biểu tại cuộc họp có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, và Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, vị lãnh đạo Ai Cập đầu tiên trong nhiều năm qua phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị của AL.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Morsi bày tỏ mong muốn làm sống lại vai trò nòng cốt của Ai Cập trong khu vực Arập sau khi nước này bị "gạt ra ngoài lề". Ông nhấn mạnh: "Ai Cập muốn giành lại vị trí tự nhiên lịch sử của mình trong thế giới Arập, góp phần giúp người dân Arập xây dựng một tương lai tương sáng". Ông kêu gọi cải cách các cơ chế hợp tác Arập để làm sống lại khái niệm về sự thống nhất Arập.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria, ông Morsi khẳng định giờ là thời gian cho sự thay đổi, đồng thời cho rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này thuộc trách nhiệm của AL. Ông Morsi nhấn mạnh: "Chính phủ Syria vẫn có cơ hội chấm dứt bạo lực... Chúng ta nên giúp người dân Syria tránh xảy ra nội chiến và ngăn cản sự can thiệp quân sự từ bên ngoài".

Ông cũng kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad "rút ra bài học từ sự kiện lịch sử gần đây" tại Tuynisia, Ai Cập và Libya. Ông cho biết thêm nhóm bốn nước phối hợp giải quyết khủng hoảng Syria do Ai Cập đề xướng (gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Arabi Saudi và Ai Cập) sẽ bắt đầu làm việc và hoan nghênh bất cứ ai muốn gánh vác trách nhiệm này.

(Theo Reuters, BBC)

Tin xem nhiều