Báo Đồng Nai điện tử
En

Iran cam kết bảo vệ Syria trong “trục kháng cự”

10:08, 08/08/2012

 Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Iran Saeed Jalili hôm qua đã tới thăm Syria và gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ông nói rằng Syria là một phần của liên minh quan trọng trong khu vực mà Tehran sẽ không để nó tan vỡ.

 Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Iran Saeed Jalili hôm qua đã tới thăm Syria và gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ông nói rằng Syria là một phần của liên minh quan trọng trong khu vực mà Tehran sẽ không để nó tan vỡ.

 

Ông Saeed Jalili trong cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus.
Ông Saeed Jalili trong cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus.

Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Damascus, ông Saeed Jalili nói Syria là một phần thiết yếu của “trục kháng cực”.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Syria Riad Hijab gia nhập phe đối lập sau khi bị cách chức.

Truyền hình quốc gia Syria đã chiếu hình ảnh Tổng thống Assad chào đón ông Jalili. Đây là lần đầu tiên ông Assad xuất hiện trên truyền hình trong 2 tuần qua.

Lần gần đây nhất Tổng thống Syria được nhìn thấy trên truyền hình là vào hôm 22/7, bốn ngày sau một vụ đánh bom làm 4 quan chức an ninh thiệt mạng tại Damascus, làm nảy sinh những đồn đoán về sức khoẻ và nơi ở của ông.

Truyền hình quốc gia đưa tin, ông Assad đã nói với ông Jalili về “quyết tâm của người dân và chính phủ Syria nhằm quét sạch các phần tử khủng bố ra khỏi nước này chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng”.

Ông Assad cũng cho biết Syria sẽ “tiếp tục con đường đối thoại quốc gia” và rằng nước này “có thể lật tẩy các âm mưu của nước ngoài”.

Đáp lại, ông Jalili nói: “Iran sẽ không cho phép trục kháng cực, trong đó Syria là một phần thiết yếu, bị phá vỡ bằng bất kỳ cách nào”.

Giới phân tích cho rằng “trục kháng cự” ám chỉ Iran, Syria, Hezbollah tại Li-băng và phong trào Hamas tại Gaza.

Iran đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia vùng Vịnh trang bị vũ khí cho phe nổi dậy Syria, thông đồng với Israel và Mỹ. Tehran cho biết đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp gỡ quốc tế về Syria vào ngày mai, 9/8.

Chuyến thăm Syria của ông Jalili diễn ra trong bối cảnh một nhóm gồm 48 người hành hương Iran bị các phần tử nổi dậy bắt giữ từ một chiếc xe buýt ở thủ đô Damascus hôm 4/8. Tehran đang tìm cách để những người bị bắt cóc được tự do.

Song song với chuyến thăm của ông Jalili tới Damascus, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cũng tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm.

Trong một lá thư công bố hôm 7/8, ông Salehi đã đề nghị Liên hợp quốc trợ giúp để giải thoát các con tin đang bị giam giữ ở Syria.

Một nguồn tin chưa được chứng thực từ phe nổi dậy cho biết 3 trong số 48 con tin mà họ đang bắt giữ đã thiệt mạng bởi một vụ nã pháo của quân đội.

Theo BBC

Tin xem nhiều