Báo Đồng Nai điện tử
En

Các nước Nam Mỹ họp khẩn cấp về trường hợp của nhà sáng lập WikiLeaks

10:08, 17/08/2012

Một cuộc họp bất thường cấp ngoại trưởng của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) sẽ được chính thức triệu tập vào ngày 19-8 để xem xét những diễn biến tình hình sau khi Ecuador quyết định cấp quy chế tỵ nạn chính trị cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange, người hiện đang cư trú tạm thời tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh.

Một cuộc họp bất thường cấp ngoại trưởng của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) sẽ được chính thức triệu tập vào ngày 19-8 để xem xét những diễn biến tình hình sau khi Ecuador quyết định cấp quy chế tỵ nạn chính trị cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange, người hiện đang cư trú tạm thời tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh.

Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange.
Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange.

Thông cáo báo chí ngày 16-8 của Bộ Ngoại giao Peru, cho biết cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Ecuador, sau khi Chính phủ Anh ngày 15-6 dọa tấn công Đại sứ quán Ecuador ở London để bắt giữ và dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển, nơi ông bị cáo buộc xâm hại tình dục. Bất chấp lời cảnh báo này, Quito vẫn thông báo cấp quy chế tỵ nạn chính trị cho nhà sáng lập WikiLeaks.

Trong khi đó cùng ngày, Liên minh Boliva cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã ra thông cáo phản đối mạnh mẽ sự đe dọa của Chính phủ Anh, cho rằng điều này vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao, trong đó quy định đầy đủ các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Trong thông cáo, ALBA cảnh báo Chính phủ Anh về những hậu quả nghiêm trọng của việc thực thi những lời đe dọa đối với quan hệ giữa London với một nước thành viên trong khối theo đường lối cánh tả này.

Thông cáo cũng cho biết để đánh giá tình hình trên, ALBA sẽ sớm tổ chức một cuộc họp bất thường giữa các bộ trưởng ngoại giao.

Cùng ngày, Đại sứ Ecuador tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), bà Maria Isabel Salvador cũng đề nghị triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của OAS để đưa ra một lập trường chung liên quan tới sự đe dọa của London đối với Quito. Yêu cầu trên được đưa ra tại một cuộc họp bất thường ở thủ đô Washington (Mỹ) giữa đại sứ các nước thành viên OAS, theo yêu cầu của Ecuador.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 16-8 đã quyết định triệu Đại sứ Ecuador tới để phản đối việc Quito cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông chủ WikiLeaks.

(Theo BBC)

 

Tin xem nhiều