Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh bom liên hoàn 5 nhà thờ ở Nigeria

09:06, 18/06/2012

Ngày 17-6, bang Kaduna ở miền bắc Nigeria đã bất ngờ rung chuyển bởi 5 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các nhà thờ Công giáo làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Ngày 17-6, bang Kaduna ở miền bắc Nigeria đã bất ngờ rung chuyển bởi 5 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các nhà thờ Công giáo làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

 

Người dân tụ tập tại một địa điểm bị đánh bom ở Kaduna.
Người dân tụ tập tại một địa điểm bị đánh bom ở Kaduna. 

Theo Cơ quan cứu trợ khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA), các vụ nổ đã xảy ra gần như đồng thời tại 5 thị trấn và thành phố khác nhau của bang Kaduna có đông người Cơ đốc giáo sinh sống.

Hai vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại các nhà thờ ở quận Wusasa và Sabongari thuộc thành phố Zaria làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Người dân địa phương ở gần hai nhà thờ này cho biết vụ đánh bom đã làm cả hai nhà thờ bị hư hại nặng.

“Cố rất nhiều người bị thương ở bên trong nhà thờ ở quận Wusasa”, một nhân chứng và cũng là nạn nhân của vụ đánh bom trả lời phỏng vấn trên giường bệnh.

Chỉ vài giờ sau đó, một vụ nổ thứ ba với sức công phá cực mạnh cũng đã xảy ra tại một nhà thờ ở bang Kaduna, nâng con số thương vong trong 3 vụ nổ đầu tiên lên ít nhất 12 người thiệt mạng và 80 người bị thương.

Hai vụ đánh bom cuối cùng xảy ra tại các nhà thờ ở vùng Nassarawa và Barnawa thuộc khu vực phía Nam Kaduna. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại của 2 vụ đánh bom này chưa được xác định.

Ngay sau khi xảy ra loạt vụ đánh bom đẫm máu trên, chính quyền bang Kaduna đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong 24 giờ nhằm ổn định lại tình hình.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận gây ra các vụ đánh bom, song một số nhà quan sát cho rằng rất có thể nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm.

Đây cũng là nhóm bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà thờ Thiên chúa giáo ở Nigeria, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người kể từ giữa năm 2009 đến nay. Nhóm này từng tuyên bố sẽ đấu tranh cho việc khôi phục lại thời kỳ Hồi giáo caliphate cai trị ở khu vực miền bắc Nigeria.

Theo Xinhua, AFP
Tin xem nhiều