Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai Cập: Hàng ngàn người biểu tình phản đối "đảo chính" quân sự

11:06, 22/06/2012

Ngày 22-6, hàng chục ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập để phản đối chính quyền quân sự trong bối cảnh người dân nước này đang nóng lòng chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau thời ông Hoxni Mubarak.

* SCAF bảo vệ tuyên bố hiến pháp

Ngày 22-6, hàng chục ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập để phản đối chính quyền quân sự trong bối cảnh người dân nước này đang nóng lòng chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau thời ông Hoxni Mubarak. Những người biểu tình, gồm các thành viên và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo, và dự kiến sẽ có một số phong trào thế tục khác, kêu gọi chính quyền quân sự hủy bỏ Tuyên bố hiến pháp và rút lại quyết định trao cho quân đội quyền bắt giữ người.

Cùng ngày, tổ chức Anh em Hồi giáo khẳng định ứng cử viên Mohamed Morsi của họ đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tuy nhiên, ứng cử viên Ahmed Shafiq đã bác bỏ kịch liệt tuyên bố này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ là tổng thống "hợp pháp".

Trong phản ứng của mình, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền ở Ai Cập đã ra tuyên bố trên Đài truyền hình nhà nước cảnh báo sẽ "xử lý mạnh tay" mọi âm mưu phá hoại lợi ích công. Tuyên bố nhấn mạnh người dân được tự do biểu tình nhưng không được làm gián đoạn cuộc sống thường nhật của mọi người. SCAF cũng cho biết sẽ duy trì Tuyên bố hiến pháp - văn bản hạn chế quyền lực của tổng thống và trao nhiều quyền lực hơn cho SCAF. Tuyên bố cũng nhấn mạnh quyết định giải tán quốc hội và trao cho quân đội quyền bắt giữ người là "đúng đắn trong thời điểm quan trọng hiện nay", vì những gì tốt đẹp cho đất nước.

(Theo Reuters, AFP)

Tin xem nhiều