Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 13/04/2025, 02:52 En

Bạo lực trở lại đường phố Đông Timor

06:06, 28/06/2006

Bạo lực có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại ở Đông Timor sau khi hàng chục ngôi nhà và cửa hàng nhỏ tại thủ đô Dili bị các nhóm nổi loạn đốt phá hôm nay (28/6).

Bạo lực có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại ở Đông Timor sau khi hàng chục ngôi nhà và cửa hàng nhỏ tại thủ đô Dili bị các nhóm nổi loạn đốt phá hôm nay (28/6).

Nhiều đám thanh niên vũ trang cũng đã tấn công một trại tị nạn gần sân bay tại Dili. Theo phóng viên AFP, ít nhất 6 kẻ gây rối đã bị các nhà chức trách bắt giữ.

Hàng ngàn người ủng hộ Thủ tướng Mari Alkatiri và đảng cầm quyền Fretilin đang tụ tập biểu tình ở ngoại ô Dili.
Cảnh sát Bồ Đào Nha bắt những thanh niên gây rối tại thủ đô.

Kênh truyền hình quốc gia đã ghi lại hình ảnh hàng ngàn người ủng hộ Thủ tướng Mari Alkatiri và đảng cầm quyền Fretilin đang tụ tập bên ngoài thủ đô. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc tuần hành rầm rộ trong thành phố vào cuối ngày hôm nay hoặc ngày mai (29/6).

Cùng lúc đó, hàng trăm người chống ông Alkatiri vẫn tiếp tục cắm trại ngay phía ngoài trụ sở quốc hội. Nhiều người lo ngại không sớm thì muộn hai đoàn biểu tình sẽ đụng độ lớn ngay trên các đường phố Dili.

Các nhà phân tích từng dự đoán nếu ông Alkatiri từ chức thủ tướng, đó có thể là lối thoát cho tình trạng bất ổn ở Đông Timor. Tuy nhiên, sau tuyên bố rút lui khỏi ghế lãnh đạo chính phủ của ông Alkatiri hôm 26/6, tình hình không hề có chuyển biến tích cực.

Hơn 2.200 binh lính thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế do Australia dẫn đầu đã được đặt trong tình trạng báo động cao. An ninh được tăng cường nghiêm ngặt trên toàn thành phố.

Lo sợ giao tranh sắp xảy, gần 1.000 người dân sống xung quanh sân bay cho biết sẽ gồng gánh đồ đạc, rời bỏ nhà cửa để trở lại nương náu tại các trại tị nạn.

Lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế và quân chính phủ tăng cường tuần tra tại mọi ngả đường.
Tuy nhiên, lo sợ đụng độ sẽ xảy ra giữa những người chống đối và ủng hộ Thủ tướng Mari Alkatiri, gần 1.000 người Đông Timor đang rời bỏ nhà cửa đến ẩn náu tại cá trại tị nạn.

Văn phòng tổng thống tuyên bố sẽ trao thêm quyền hạn như ngăn chặn việc tụ tập của các đám đông, lục soát, khám xét những kẻ khả nghi và tịch thu, sung công vũ khí trái phép, ...  cho lực lượng an ninh trong vòng một tháng tới.

Trong khi đó, Tổng thống  Xanana Gusmao cũng lên tiếng cam kết sẽ thực hiện ngay lập tức các bước cần thiết để thành lập một chính phủ mới hoặc giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Dự kiến, ông Alkatiri sẽ được triệu tập trả lời thẩm vấn của trưởng công tố về các cáo buộc ông đã thuê một nhóm phiến quân giết hại các đối thủ chính trị vào thứ Sáu tới (30/6). (Theo AFP, AP, Reuters, BBC)

Tin xem nhiều