Thứ 4, 09/04/2025, 20:08 En

Bác sĩ Từ Thanh Chương , Giám đốc Sở Y tế:
Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế để nâng tầm, nâng chất lượng khám, chữa bệnh

10:05, 17/05/2006

Làm gì để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế Đồng Nai? Bác sĩ Từ Thanh Chương , Giám đốc Sở Y tế không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà cho biết, mục tiêu của tỉnh trong 5 năm tới là phải có hàng loạt các bệnh viện tư nhân, bệnh viện chất lượng cao ra đời tại Đồng Nai. Theo bác sĩ Chương, chỉ có xã hội hóa trên lĩnh vực này mới có thể nâng cao sức cạnh tranh trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bác sĩ Từ Thanh Chương

Làm gì để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế Đồng Nai? Bác sĩ Từ Thanh Chương , Giám đốc Sở Y tế không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà cho biết, mục tiêu của tỉnh trong 5 năm tới là phải có hàng loạt các bệnh viện tư nhân, bệnh viện chất lượng cao ra đời tại Đồng Nai. Theo bác sĩ Chương, chỉ có xã hội hóa trên lĩnh vực này mới có thể nâng cao sức cạnh tranh trong việc chăm sóc sức khỏe  cho nhân dân. Bác sĩ Từ Thanh Chương cho biết thêm:

 

- Rõ ràng là ngành y tế Đồng Nai đang hẫng hụt nguồn nhân lực. Từ đây đến năm 2010, tỉnh phải có ít nhất 1.500 bác sĩ và đi kèm theo đó là gấp ba lần "trợ lý". Do vậy, nhiệm vụ hiện nay là phải đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã liên kết đào tạo hàng trăm sinh viên với các trường: đại học y Huế, Học viện quân y, đại học y khoa Cần Thơ, Trường đào tạo cán bộ y tế TP. Hồ Chí Minh... Không những đào tạo bác sĩ chỉ làm mỗi việc chẩn trị bệnh như lâu nay, chúng tôi còn đào tạo đón đầu để có bác sĩ, có cán bộ kỹ thuật giỏi khoa học kỹ thuật, sử dụng được thiết bị y tế hiện đại.

Song song đó, Sở Y tế cũng cho tiến hành tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo đội ngũ những điều dưỡng, hộ lý đảm bảo đủ cơ cấu hợp lý để phục vụ trong các cơ sở y tế của tỉnh, nhưng chí ít cũng khoảng trên 2.000 người nữa. Ngoài ra, Sở Y tế đang cho đào tạo mới khoảng 580 dược sĩ, dược tá để đáp ứng gấp nhu cầu xã hội.

 

* Đó là đội ngũ những bác sĩ, cán bộ y tế phục vụ tại các bệnh viện tuyến trên, còn bác sĩ, cán bộ y tế cộng đồng, làm việc tại các trạm y tế xã thì sao, thưa giám đốc?

 

- Mục tiêu của chúng ta đến năm 2010 có 100% trạm y tế cấp xã đạt chuẩn y tế quốc gia. Chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, chữa trị một số bệnh thông thường và cũng để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Do vậy, đòi hỏi phải có đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế cộng đồng. Sở Y tế đang đề xuất nâng Trường trung học y tế lên thành Trường cao đẳng để nâng tầm, nâng quy mô đào tạo, nhưng trước mắt thì cải tiến chương trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu y tế cộng đồng. Ngoài ra, sở cũng sẽ ưu tiên đào tạo đủ số lượng bác sĩ cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng đưa bác chuyên khoa, bác sĩ tuyến trên tăng cường về trạm y tế xã. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chú trọng đào tạo theo địa chỉ và có chính sách khuyến khích để có nhiều cán bộ y tế nhận công tác ở vùng sâu, xa và vùng đồng bào dân tộc ít người.

Cũng đáng mừng là, đến nay toàn tỉnh đã có 100% ấp, khu phố, 23 phân trường có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên, có phụ cấp. Đội ngũ này góp phần đáng kể vào tuyên truyền, phòng và chống các bệnh, dịch cho nhân dân. Vấn đề còn lại là sẽ tiến hành đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng hoạt động của họ. Chúng tôi cũng chủ trương, trong thời gian tới sẽ đưa hoạt động y học dân tộc gắn kết vào các trạm y tế để tận dụng đội ngũ các lương đông y góp sức cùng các thầy thuốc tây y trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

* Nhưng thưa bác sĩ, người dân lại phàn nàn nhiều không phải là vấn đề chất lượng khám, chữa bệnh mà là thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc ở Đồng Nai...

 

- Phải thừa nhận là chúng ta chưa có nhiều bác sĩ giỏi, các chuyên gia đầu ngành; hệ thống máy móc thiết bị y tế còn nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng điều đó không đáng buồn bằng thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ y tế. Nói chung, y đức của một bộ phận thầy thuốc có vấn đề. Không dưng mà người dân phàn nàn bệnh viện đa khoa Đồng Nai để xảy ra chết người, hay chỗ này khác còn có thái độ thiếu tôn trọng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc còn có chuyện vòi vĩnh tiền nong; lơ là, vô cảm trước nỗi đau của người bệnh...

Những điều đó chúng tôi có nghe, có biết và sẽ kiên quyết chấn chỉnh, tiến đến loại bỏ tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh, nhất là đối với hệ thống y tế công lập. Nhưng cũng phải thấy rằng, do chế độ chính sách, điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế nên chất lượng khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế, của một số cán bộ y tế chưa được tốt như mong muốn.

 

* Vậy nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh mới chủ trương trong thời gian tới tiến hành mạnh mẽ xã hội hóa dịch vụ y tế, thưa giám đốc?

 

- Sở Y tế đã đề ra lộ trình xã hội hóa dịch vụ y tế. Dự kiến cuối năm nay, sẽ có một số bệnh viện, trung tâm y tế tư nhân chất lượng cao (đội ngũ bác sĩ giỏi nghề, thiết bị y tế hiện đại) về nội, ngoại khoa, về mắt... được xây dựng tại Đồng Nai do các nhà đầu tư đến từ TP.Hồ Chí Minh, Singapore, Hàn Quốc đầu tư. Tôi cho rằng, chỉ khi tiến hành xã hội hóa trên lĩnh vực y tế thì chúng ta mới có thêm nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xã hội hóa dịch vụ y tế sẽ giúp Đồng Nai có hệ thống các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện chất lượng cao và thu hút được bác sĩ giỏi cả trong và ngoài nước đến làm việc. Một khi các bệnh viện, trung tâm y tế tư nhân đi vào hoạt động bắt buộc các cơ sở y tế công lập muốn tồn tại phải cạnh tranh nâng cao mọi mặt về nhân lực, cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

 

* Còn mục tiêu nào quan trọng khác mà ngành y tế Đồng Nai sẽ thực hiện trong thời gian tới?

 

- Ngành y tế Đồng Nai đã xây dựng mục tiêu phát triển trong thời gian tới là: Từng bước nâng cao sức khỏe, tăng cường tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi nhằm góp phần cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực. Củng cố một cách đồng bộ hệ thống các cơ sở chăm sóc sức khỏe nhân dân, cả y tế dự phòng và điều trị xã, phường đến tuyến huyện, tỉnh; tạo lập dần thói quen và cách thức tự chăm sóc sức khỏe trong nhân dân. Ngoài việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, Sở Y tế cũng sẽ mở rộng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng công tác khám, chữa bệnh và môi trường trong bệnh viện theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO 14000-1996 tại các bệnh viện trong tỉnh.

Song điều trăn trở và đang báo động hiện nay là các bác sĩ công tác tại bệnh viện nhi, lao, phổi, da liễu ngày càng thưa dần mà không có đội ngũ bổ sung. Do vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo bổ sung và có chế độ thu hút, đãi ngộ đặc biệt đội ngũ bác sĩ, thầy thuốc làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm.

 

* Xin cảm ơn giám đốc Sở Y tế.

Phong Vũ (Thực hiện)

Tin xem nhiều