Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai sẽ ứng phó như thế nào khi xảy ra dịch cúm gia cầm?

08:11, 09/11/2005

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có khả năng bùng phát toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người, trong đó Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có nguy cơ cao, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã liên tiếp ban hành các Nghị quyết và Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch hành động khẩn cấp để phòng, chống có hiệu quả khi xảy ra đại dịch. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Giàu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phó ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi của tỉnh xung quanh vấn đề này...

Ông Nguyễn Văn Giàu

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có khả năng bùng phát toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người, trong đó Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có nguy cơ cao, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã liên tiếp ban hành các Nghị quyết và Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch hành động khẩn cấp để phòng, chống có hiệu quả khi xảy ra đại dịch. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Giàu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phó ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi của tỉnh xung quanh vấn đề này...

* Phóng viên: Thưa ông, trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có khả năng bùng phát trở lại trên diện rộng, Đồng Nai đã ứng phó như thế nào?

- Ông Nguyễn Văn Giàu: Mặc dù đến nay Đồng Nai chưa có điểm nào xác định tái phát dịch nhưng kinh nghiệm phòng, chống dịch cúm gia cầm trong mấy năm gần đây cho thấy, mốc thời gian thường xảy ra dịch cúm gia cầm nhất là vào những tháng cuối năm. Chính vì vậy, tỉnh đã chủ động lập phương án phòng dịch hàng nămđã được Bộ NN-PTNT chấp thuận.

* Cụ thể, Đồng Nai đã triển khai thực hiện ra sao trong thời gian qua?

- Tỉnh đã tích cực tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho gia cầm và đến ngày 6-11 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong 2 đợt, với tổng số gia cầm đã được tiêm phòng lên đến hơn 6,43 triệu lượt con (một con tiêm 2 lần). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT, ngay từ giữa năm 2005, Đồng Nai đã thông báo dừng nuôi mới các loại thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng...), chim cút và từ ngày 1-10 đã khuyến cáo bà con không nuôi mới gà...Đặc biệt, chúng tôi đã khuyến cáo, động viên người chăn nuôi tổ chức tiêu thụ nhanh đàn gia cầm trước mốc thời gian có khả năng xảy ra dịch và tổ chức thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi để phòng tránh dịch phát sinh...

* Thực tế, kết quả có đạt như mong muốn không, thưa ông?

- Điều đáng mừng là đến nay Đồng Nai chưa có điểm nào có gia cầm bị mắc bệnh trở lại. Riêng đàn gia cầm nhỏ lẻ trên dưới 3,3 triệu con trong dân phần lớn đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh, số gia cầm còn lại khoảng 700.000 con là gà công nghiệp, phần lớn là do các Công ty Cargill (Mỹ), CP Việt Nam (Thái Lan) và Tập đoàn Ziapfa (Indonesia) tổ chức nuôi gia công trên địa bàn. Như vậy, nếu nhìn toàn cục, người chăn nuôi gia cầm ở Đồng Nai hiện nay vẫn còn gặp khó khăn nhưng không nhiều như trước. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10-2005 trở đi, do ảnh hưởng tình hình dịch cúm gia cầm, sức tiêu thụ và giá cả thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm đã giảm mạnh (giá gà thịt còn từ 3.000-5.000 đồng/con và trứng gà còn 200-400 đồng/quả), khiến nhiều hộ chăn nuôi công nghiệp bị thiệt hại nặng.

Trại gà 26.000 con nuôi gia công cho Công ty Ziapfa của anh Âu Thanh Long, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu)

* Việc phòng chống khẩn cấp sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện như thế nào, nhất là trong điều kiện dịch cúm gia cầm, theo dự báo, có khả năng bùng phát trở lại trên phạm vi cả nước và thế giới như hiện nay, thưa ông?

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, nhất là trong điều kiện dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát trở lại như hiện nay, tôi nghĩ vấn đề cần thiết đầu tiên là phải tổ chức tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức sâu rộng trong dân, nhằm huy động sức mạnh cả cộng đồng trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm trên gia cầm, kể cả gà công nghiệp; kiên quyết không nhập gà và các loại thủy cầm, chim cút từ các nơi ngoàì tỉnh đưa về; tổ chức tiêu độc, sát trùng chuồng trại, các điểm buôn bán gia cầm và xác định các điểm để tiêu hủy gia cầm khi có dịch xảy ra. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động chăn nuôi gia cầm ở các khu vực đô thị và các hộ nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong tỉnh cũng không được nuôi mới trở lại; nghiêm cấm toàn bộ việc kinh doanh, giết mổ gia cầm sống tại các chợ, mà trước mắt là các chợ thuộc TP Biên Hòa, TX Long Khánh. Trong đó có cả việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trái phép; thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức tiêu độc, sát trùng, vệ sinh môi trường và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh đối với bệnh nhân mắc bệnh cúm.

* Xin cám ơn ông.

Hoàn Vũ (thực hiện)

Ông Nguyễn Văn Giàu.

Trại gà 26.000 con nuôi gia công cho Công ty Ziapfa của anh Âu Thanh Long, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

Tin xem nhiều