
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đang diễn ra tại Hà Nội. Bên lề kỳ họp này, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đang diễn ra tại Hà Nội. Bên lề kỳ họp này, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan
* Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, năm 2005, vượt lên trên những khó khăn thử thách, nền kinh tế đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Xin Phó Thủ tướng cho biết nguyên nhân nào đã dẫn đến những thành tựu quan trọng đó và bài học kinh nghiệm nào được rút ra trong quá trình chỉ đạo điều hành của Chính phủ cho năm 2006 và những năm kế tiếp?
- PTT Vũ Khoan: Đất nước ta trong 2005 đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu đều ghi nhận điều đó và dư luận nhân dân cũng hết sức hoan nghênh kết quả này. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công là nhờ sự nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đã vượt qua rất nhiều những khó khăn thách thức và đã đạt được những kết quả rất đáng hoan nghênh. Đặc biệt, GDP đã tăng 8,4% là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua. Một trong những kinh nghiệm mà Chính phủ rút ra được đó là việc nắm rất sát tình hình, xử lý rất linh hoạt, rất quyết liệt, nhất là trong những khâu trọng yếu và những tình huống phức tạp.
* P.V: Thưa Phó Thủ tướng, bên cạnh những thành tựu rất to lớn và căn bản mà chúng ta đã đạt được, năm 2006 cũng đang đặt ra trước nền kinh tế đất nước những khó khăn thử thách không nhỏ. Theo Phó Thủ tướng trong hàng loạt những vấn đề đặt ra hiện nay thì vấn đề nào đáng quan tâm nhất và chúng ta phải làm gì để vượt qua những khó khăn thách thức đó?
- PTT Vũ Khoan: Tôi nghĩ, những thách thức đối với nước ta còn rất nhiều. Nhưng nếu bó gọn trong năm 2005, có 2 thách thức phải xử lý và chắc chắn năm 2006 sẽ còn phải xử lý tiếp: Thứ nhất đó là hiệu quả của nền kinh tế chưa đạt được yêu cầu và thứ 2 là vấn đề giá cả. Năm 2005 kinh tế tăng trưởng cao nhưng mà giá cũng tăng cao. Ai cũng thừa nhận giá cả quốc tế biến động một cách bất ngờ, trong khi nền kinh tế chúng ta lại phụ thuộc vào giá cả quốc tế khá nhiều. Điều đó là bất khả kháng. Cái đó chắc nhân dân cũng đồng tình thôi. Nhưng mà trong quản lý chúng ta cũng còn nhiều thiếu sót, còn nhiều cái chưa chặt chẽ làm cho nó tác động không tốt tới tình hình giá cả. Điểm yếu nữa kéo dài từ nhiều năm qua đó là chất lượng của sự tăng trưởng. Biện pháp thì có nhiều nhưng theo tôi biện pháp đầu tiên là phải sử dụng có hiệu quả nguồn lực vốn đã ít ỏi, tức là đầu tư sao cho tập trung hơn, ráo riết hơn để nó không thất thoát, các công trình đầu tư sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của năm 2006 mà của cả 5 năm sắp tới.
* P.V: Thưa Phó Thủ tướng, mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho năm 2006 là tăng trưởng 8% GDP. Trong thảo luận tại hội trường nhiều đại biểu đã cho rằng, Chính phủ đề ra mục tiêu như vậy là chưa khai thác hết tiềm năng và chưa tạo sự "đột phá" trong quá trình phát triển KT-XH đất nước. Ý kiến của Phó Thủ tướng về vấn đề này như thế nào?
- PTT Vũ Khoan: Trước hết phải nói rằng, Chính phủ đề xuất mục tiêu tăng trưởng 8% nhưng trong chỉ đạo thì phải quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao hơn. Quan điểm của chúng tôi là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm phải tính tới cân đối chung. Nếu chúng ta đặt mức tăng tưởng cao hơn thì đòi hỏi phải có vốn nhiều hơn. Hiện tại chúng ta huy động vốn đầu tư cho phát triển đã ở mức 38% GDP là mức rất cao rồi. Chúng ta không thể huy động một cách không có giới hạn được. Chuyện này lại liên quan tới cái cân đối khác, đó là giá cả. Nếu tung tiền nhiều để đầu tư sẽ ảnh hưởng tới chỉ số giá cả. Chúng ta phải giữ được cái cân bằng đó. Không thể đưa tốc độ tăng trưởng lên cao nhưng mà lại đòi đè lạm phát xuống. Đó là điều rất khó. Bên cạnh đó còn phải tính tới cân đối năng lượng. Ngay như tình hình sản xuất như thế này mà năng lượng năm vừa rồi đã khó rồi. Bây giờ nếu đẩy sản xuất lên quá mức, năng lượng không theo kịp thì nó lại mất cân đối. Do đó, Chính phủ đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng 8% là tính tới sự cân đối nhiều mặt chứ không chỉ là vấn đề tốc độ. Tăng trưởng cao thì ai cũng muốn nhưng không thể không tính tới cân bằng về tiền vốn, về năng lượng, về giao thông... Nếu mức tăng trưởng nóng quá thì chúng ta cũng phải giải quyết rất nhiều những hệ lụy về sau.
* P.V: Thưa Phó Thủ tướng, dư luận hết sức bức xúc về tình trạng tham nhũng, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Và, đặc biệt mới đây một ông trưởng đoàn thanh tra Chính phủ đã không vượt khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, điều đó đặt ra cho Chính phủ bài học nào về công tác tổ chức và cán bộ?
- PTT Vũ Khoan: Nạn tham nhũng là nỗi đau của toàn Đảng, toàn dân. Nó thực sự là một vấn nạn. Nhưng khách quan mà nói đến nay chúng ta đã làm được khá nhiều việc. Có lẽ là trong lịch sử chúng ta chưa bao giờ làm ráo riết như vậy. Chúng ta đã xử lý đến cả cán bộ cấp bộ, ngành, cấp tỉnh, chứ không chỉ là những viên chức bình thường. Điều đó nói lên quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong chống lại vấn nạn. Nhưng mà tiếc rằng nó chưa bị đẩy lùi. Không phải ngẫu nhiên mà kỳ họp này Quốc hội thông qua hẳn một đạo luật để ngăn ngừa vấn nạn tham nhũng và lãng phí. Tuy nhiên, luật là một chuyện, vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào? Chúng ta cũng phải tỉnh táo, không thể một lúc mà có thể giải quyết ngay mọi thứ trong một sớm một chiều.
* Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.
Minh Thanh (thực hiện)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)











