Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh:
Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở

08:10, 15/10/2005

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10), phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đ/c Bùi Ngọc Thanh
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10), phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Chăm lo, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân

* Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết mục đích của việc tổ chức hội thảo "Chăm lo, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ở Đồng Nai"?

- Đồng chí Bùi Ngọc Thanh (Đ/c BNT): Thực chất, công tác dân vận của Đảng là nhằm xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân... sẽ đưa đến những hậu quả khôn lường. Ngày 10-10 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cuộc hội thảo này nhằm nâng cao nhận thức về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; đánh giá đúng thực trạng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn; định ra những giải pháp, nhiệm vụ thiết thực để tiếp tục xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới.

* PV: Như vậy, vấn đề rút ra từ hội thảo này là gì, thưa đồng chí?

- Đ/c BNT: Tại hội thảo, các tham luận gặp nhau ở điểm: phải tiếp tục xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân thực sự gắn bó mật thiết và phải tạo sự đồng thuận để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh của nhân dân là vô cùng to lớn, nhưng để phát huy sức mạnh đó thì đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải tổ chức, tập hợp, chăm lo cho nhân dân, phải cho nhân dân hiểu được mục đích tốt đẹp mà toàn Đảng, toàn dân hướng tới. Điều đó có nghĩa là các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải chăm lo cho nhân dân có đời sống tốt hơn, nâng cao dân trí, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhưng đồng thời cũng phải tuyên truyền, giải thích để mọi người đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc cùng nhau xây dựng đất nước. Chính người dân phải là chủ thể quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

* PV: Trong việc thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa IX) về  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua Đồng Nai đã đạt những kết quả gì, thưa đồng chí?

- Đ/c BNT: Phải nói rằng, công tác đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã có chuyển biến rất rõ về nhận thức đối với công tác dân tộc và tập trung nhiều hoạt động chăm lo đời sống của bà con. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc đều được nâng cao. Trong công tác tôn giáo, tỉnh đã tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Càng ngày, các vị chức sắc và đồng bào theo các tôn giáo càng thể hiện rõ trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng dân cư và với sự phát triển chung của đất nước.

* PV: Vậy công tác này đã tác động thế nào đến sự phát triển chung của tỉnh, thưa đồng chí?

- Đ/c BNT: Đầu  tháng 10-2005, trong lần về làm việc tại Đồng Nai, đồng chí Vũ Trọng Kim, UV trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận trung ương có nhận xét: Một tỉnh có dân số đông, cơ cấu dân cư đa dạng, có đông đồng bào theo các tôn giáo, đồng bào các dân tộc... mà mọi người cùng sống đoàn kết, cởi mở, thân thiện với nhau, đó là nhờ Đồng Nai đã làm tốt công tác dân vận. Những kết quả đạt được trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

* PV: Thưa đồng chí, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, hệ thống dân vận của tỉnh đã được củng cố, kiện toàn ra sao?

- Đ/c BNT: Trong thời gian qua, hoạt động của khối dân vận trong tỉnh đã đi vào nề nếp, hệ thống dân vận được tiếp tục củng cố và kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Lực lượng làm công tác dân vận của tỉnh ngày càng được bổ sung thêm những đồng chí có kỹ năng làm công tác vận động quần chúng, trẻ, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín đối với các tầng lớp nhân dân.

* PV: Trong đó, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào, thưa đồng chí?

- Đ/c. B.N.T: Trong những năm qua, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã đạt nhiều kết quả trong công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào các tổ chức bằng cách tổ chức nhiều hoạt động chú ý đến lợi ích, nhu cầu chính đáng của nhân dân. Nhờ đó, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã mang lại hiệu quả tích cực: hình thức tập hợp và nội dung hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể đã cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thành nội dung hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó đã huy động được sức dân cùng tham gia các chương trình lớn của tỉnh.

 

Nhân dân ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom học tập quy chế dân chủ cơ sở.

Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở

* PV: Thưa đồng chí, vì sao năm nay tỉnh chỉ tổ chức hội thi cán bộ "Dân vận khéo" ở cấp cơ sở?

- Đ/c BNT: Năm ngoái, lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội thi cán bộ "Dân vận khéo" để đánh giá và động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh. Với mục đích hướng về cơ sở, năm nay tỉnh chỉ tổ chức hội thi cán bộ "Dân vận khéo" ở cấp cơ sở. Qua hội thi này nhằm kiểm tra lại yêu cầu của cán bộ dân vận, giúp cán bộ dân vận thấy mặt được, mặt yếu của mình, tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở. Cho nên, cuộc thi năm nay diễn ra rộng hơn, sâu hơn, đông hơn và thiết thực hơn. Hội thi còn là dịp để đánh giá trình độ tổ chức của cán bộ cơ sở và thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác dân vận.

* PV: Cũng trong năm nay, tỉnh đã triển khai học tập lại quy chế dân chủ cơ sở. Xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu đã đạt được?

- Đ/c BNT: Trong năm 2005, tỉnh đã chỉ đạo cơ sở triển khai học tập lại quy chế dân chủ cơ sở. Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở không được tiến hành qua loa, đại khái mà phải tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của quy chế dân chủ cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực: cả hệ thống chính trị thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, sâu sát với dân hơn; người dân ý thức về quyền hạn, nghĩa vụ của mình hơn và có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nói chung, cả hai phía đều có sự điều chỉnh trên cơ sở nâng cao quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với công dân.

* PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của việc kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và việc tỉnh tổ chức những hoạt động nhân ngày này?

- Đ/c BNT: Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, mà cụ thể là những người làm công tác dân vận, thấy được vị trí, vai trò của dân vận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều quan trọng hơn là công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay phải làm thế nào để có thể động viên được tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân cùng tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với ý nghĩa đó, công tác dân vận phải luôn luôn được đổi mới, phải sát với tình hình của nhân dân, phải nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân, phải đề đạt cho Đảng những chủ trương, chính sách phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Năm nay, ngày "Vì dân" không phải chỉ có việc tổ chức trong cộng đồng dân cư mà còn huy động sự tham gia của toàn xã hội. Toàn tỉnh chọn đúng ngày thứ bảy 15-10-2005 làm ngày "Vì dân" để đồng loạt ra quân. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia một công trình, một việc làm cụ thể, thiết thực tại địa bàn dân cư. Năm nay, các sở, ngành, cơ quan, chính quyền trong tỉnh cùng xuống từng cộng đồng dân cư để tham gia các hoạt động vì dân. Theo thống kê bước đầu, toàn tỉnh đã vận động trên 1,62 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động trong ngày "Vì dân", như: xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng quà, trao học bổng, làm đường giao thông nông thôn... Đây là ngày nhắc nhở cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Qua những hoạt động cụ thể, thiết thực của ngày "Vì dân" còn thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị...

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Kim Tuấn (thực hiện)

Tin xem nhiều