
Trong chuyến xúc tiến đầu tư kéo dài gần 3 tuần lễ qua 7 bang quan trọng nhất tại Hoa Kỳ của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Ngọc Phúc là một trong những khách mời quan trọng của đoàn. Sau khi trực tiếp tham dự các cuộc hội thảo do tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này...
Trong chuyến xúc tiến đầu tư kéo dài gần 3 tuần lễ qua 7 bang quan trọng nhất tại Hoa Kỳ của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Ngọc Phúc là một trong những khách mời quan trọng của đoàn. Sau khi trực tiếp tham dự các cuộc hội thảo do tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này...
* Phóng viên:Thưa thứ trưởng, xin ông cho biết những chuyển động mới trong mời gọi, thu hút đầu tư của Việt
- Ông Nguyễn Ngọc Phúc: Từ năm 2000 trở lại đây, sau khi Quốc hội thông qua Luật Đầu nước ngoài (ĐTNN), tình hình thu hút ĐTNN đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Việc chúng ta cải thiện môi trường đầu tư, cùng với sức tăng trưởng chung của nền kinh tế đã giúp cho Việt
* Riêng với Đồng Nai, Thứ trưởng đánh giá như thế nào?
- Đồng Nai là một trong những điểm sáng nhất trong thu hút ĐTNN của Việt
* Thứ trưởng đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường Hoa Kỳ?
- Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất thế giới trên tất cả các lĩnh vực về vốn và công nghệ nguồn. Nếu chúng ta muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả của nền kinh tế thì chúng ta phải tìm mọi cách để tiếp cận với thị trường tài chính và thị trường công nghệ của Hoa Kỳ. Do vậy, thị trường Hoa Kỳ là một thị trường trọng điểm mà chúng ta phải quan tâm trong thời gian sắp tới.
* Trên thực tế, chúng ta đã có chiến lược cụ thể như thế nào trong việc tiếp cận và chinh phục thị trường này, thưa Thứ trưởng?
- Muốn tiếp cận thị trường rộng lớn này, chúng ta phải làm rất nhiều việc. Trước hết, chúng ta phải hoàn thiện toàn bộ các khuôn phổ pháp lý về kinh doanh một cách đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế. Trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ thông qua hàng loạt dự án Luật, trong đó có Luật Đầu tư chung, Luật Doanh nghiệp thống nhất, Luật Đấu thầu vv... Đó là những văn bản pháp luật hết sức quan trọng. Thứ hai, chúng ta phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính (từ trung ương đến địa phương) để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Hiện nay, việc cấp phép đầu tư thì không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì những thủ tục hành chính ở nhiều địa phương vẫn còn hết sức nặng nề. Thậm chí, có tình trạng tiêu cực, phiền nhiễu đối với các nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, họ đòi hỏi rất cao về tính minh bạch của hệ thống hành chính, nếu chúng ta không tiếp tục cải cách mạnh mẽ thì không thể đáp ứng kịp yêu cầu của các nhà đầu tư. Thứ ba, chúng ta phải đổi mới và tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư. Nghĩa là, phải có danh mục các dự án mời gọi đầu tư cụ thể và phải có sự chủ động trong tiếp cận, mời gọi các tập đoàn lớn!
* Tham gia chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Đồng Nai tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng có nhận xét như thế nào về cách làm của Đồng Nai?
- Tôi cho rằng cách làm của Đồng Nai trong cuộc vận động xúc tiến đầu tư này đã có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất, Đồng Nai đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho chuyến xúc tiến đầu tư này (từ khâu nhỏ nhất là những thủ tục bên trong cũng như bên ngoài, những hồ sơ tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư). Và, đặc biệt là Đồng Nai đã vận động được sự tham gia hết sức tích cực của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã và đang làm ăn tại Việt Nam để họ nói thay chúng ta về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Hơn nữa, sự hiện diện của Opic và Ex-Im Bank (2 tổ chức cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động của các công ty tư nhân của Hoa Kỳ) đã làm tăng sự tin cậy của các nhà đầu tư đối với thị trường Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.
* Thưa thứ trưởng, thông qua những cuộc hội thảo do Đồng Nai tổ chức, những vấn đề mà các doanh nghiệp Mỹ đặt ra đã giúp gợi mở cho chúng ta những điều gì ? Và sau hội thảo chúng ta phải tiếp tục làm gì?
- Cho dù các cuộc hội thảo có được chúng ta chuẩn bị tích cực và thành công đến mấy đi nữa thì đó cũng chỉ là khâu ban đầu. Điều quan trọng là công tác triển khai tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh là sau đợt xúc tiến này, tỉnh Đồng Nai và Bộ Kế hoạch - đầu tư phải triển khai một loạt các công việc trên cơ sở những vấn đề, những dự án mà doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm để giúp chúng trở thành những dự án đầu tư cụ thể tại Việt Nam, tại Đồng Nai.
* Xin cảm ơn thứ trưởng.
Minh Thanh (thực hiện)




![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)










