Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó ban thường trực Ban Dân vận trung ương:
Phát huy vai trò, tiềm năng của thanh niên trong thời kỳ mới

10:10, 04/10/2005

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận trung ương, thường trực Ban chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã về làm việc tại Đồng Nai vào ngày 1-10-2005. Nhân dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí.

Vũ Trọng Kim

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận trung ương, thường trực Ban chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã về làm việc tại Đồng Nai vào ngày 1-10-2005. Nhân dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí. 

 

Đánh giá đúng mức những chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên 

 

* Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết đánh giá về công tác tiến hành tổng kết Nghị quyết trung ương 4 tại Đồng Nai?

- Đồng chí Vũ Trọng Kim (Đ/c V.T.K): Đồng Nai là một trong những địa phương được trung ương chọn làm điểm chỉ đạo tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Chúng tôi nhận thấy, Đồng Nai triển khai công tác chuẩn bị tổng kết rất tốt và làm với tinh thần nghiêm túc: lập ban chỉ đạo, phân công công việc, tiến hành các bước tổng kết... Tỉnh đã xác định rõ việc tổng kết phải tiến hành từ cơ sở lên, đồng thời chọn một số đơn vị để tiến hành tổng kết điểm.

* P.V: Thưa đồng chí, vì sao trung ương lại chọn Đồng Nai làm điểm?

- Đ/c V.T.K: Việc tổng kết Nghị quyết trung ương 4 ở Đồng Nai có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, Đồng Nai là địa phương có các đặc thù: nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trên địa bàn đã phát triển nhiều khu công nghiệp, là nơi tập trung đông đảo lực lượng công nhân trẻ, là tỉnh có đông đồng bào có đạo... Nếu những vấn đề về thanh niên như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhà trọ cho thanh niên công nhân, các sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, bồi dưỡng trình độ tay nghề... không được quan tâm, giải quyết kịp thời và đúng mức thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trung ương chọn Đồng Nai là một trong những tỉnh triển khai tổng kết điểm để đánh giá toàn diện tình hình thanh niên ở từng nhóm đối tượng; so sánh những tiến bộ và hạn chế của thanh niên hiện nay với thời điểm ra Nghị quyết trung ương 4; đánh giá việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, phát huy lực lượng thanh niên; đánh giá việc các cấp bộ Đoàn tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thanh niên. Trên cơ sở đó, tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp, kiến nghị để trong thời gian tới Đồng Nai cùng với cả nước sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác thanh niên.

* P.V: Trong những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên ở Đồng Nai, đồng chí quan tâm đến điều gì?

- Đ/c V.T.K: Đồng Nai là địa phương phát triển nhanh và mạnh. Tại đây, trong những năm qua lực lượng công nhân trẻ tăng lên đáng kể (trong đó có nhiều lao động nhập cư). Việc đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và đưa ra các mô hình hoạt động phù hợp cho đối tượng này là rất quan trọng. Tôi đánh giá cao những cố gắng bước đầu của các cấp bộ Đoàn, các cấp chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên...

* P.V: Là người trưởng thành từ phong trào thanh niên, đồng chí có đánh giá gì về lớp trẻ ngày nay? 

- Đ/c V.T.K: Qua 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, tôi nhận thấy đại đa số thanh niên Việt Nam ngày nay nhanh nhạy, năng động, có chí tiến thủ, ham học hỏi. Thanh niên ngày nay thường quan tâm đến việc học tập, việc làm và cơ hội thăng tiến. Trong thời gian qua, vẫn còn không ít người nhìn nhận thanh niên với cái nhìn khắc khe và chưa thật sự tin tưởng vào sự trưỏng thành của thanh niên. Trong thời kỳ mới, theo chúng tôi, hình mẫu thanh niên phải là người có tri thức, có bản lĩnh chính trị, lao động cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và làm việc có hiệu quả thực sự.

* P.V: Theo đồng chí, trong thời gian tới, các tổ chức thanh niên phải làm gì để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm góp phần vào việc đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức và phát huy tiềm năng của thanh niên?

- Đ/c V.T.K: Trong thời kỳ mới, để đạt hiệu quả cao và thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên đòi hỏi tổ chức thanh niên phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Kinh nghiệm ở một số nơi cho thấy tổ chức thanh niên phải gắn bó chặt chẽ với thanh niên ở địa bàn dân cư, nắm được tình hình của thanh niên, có những hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, cổ vũ những gì thanh niên làm được, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Đối với những vấn đề không thể tự giải quyết thì các cấp bộ Đoàn phải kiến nghị hoặc phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng tham gia giải quyết. Điều quan trọng là tổ chức Đoàn - Hội phải không ngừng tìm tòi những phương thức hoạt động phù hợp và hiệu quả, hạn chế tình trạng hành chính hóa công tác thanh niên.

* P.V: Đồng chí đánh giá thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiến hành tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4?

- Đ/c V.T.K: Việc tổng kết Nghị quyết trung ương 4 lần này là rất quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử nhất định. Đây là dịp để chúng ta đánh giá, so sánh tình hình thanh niên lúc ban hành Nghị quyết trung ương 4 với tình hình thanh niên sau 12 năm thực hiện nghị quyết này. Mục tiêu của ta là xây dựng lực lượng thanh niên sống có lý tưởng, giàu tính năng động, sáng tạo, có tri thức, lao động và học tập đạt hiệu quả cao, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổng kết xem diện mạo của lớp thanh niên ngày nay như thế nào. Trong quá trình tổng kết, cần phải đánh giá đúng mức, toàn diện về tình hình thanh niên, những chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên cũng như những khiếm khuyết trong quá trình thực hiện Nghị quyết trung ương 4. Đặc biệt, trong quá trình tổng kết phải đúc kết những mô hình hoạt động đạt hiệu quả trong công tác thanh niên để có thể nhân rộng ra trong thời gian tới, nhất là mô hình về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên. Chúng ta cũng phải đi sâu phân tích những hạn chế, thiếu sót của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác thanh niên, đồng thời phải có những giải pháp, đề xuất, kiến nghị sát thực tế hơn...

* P.V: Như vậy, theo đồng chí, trong thời gian tới cần phải làm gì để công tác thanh niên đạt hiệu quả hơn?

Đồng chí Vũ Trọng Kim (giữa) Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận TW thăm doanh nghiệp ô tô Trường Hải, trong chuyến về làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 1-10-2005.
- Đ/c V.T.K: Khi ban hành Nghị quyết trung ương 4, tình hình nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn, còn trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tại nước ta đã có chiến lược thanh niên và sắp tới sẽ có Luật Thanh niên. Bước sang thời kỳ mới, theo tôi, điều quan trọng là Đảng ta phải có một nghị quyết mới về công tác thanh niên để tiếp tục cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu vươn lên và để toàn xã hội tăng cường hơn nữa công tác chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên...
 

Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở

 

* P.V: Đối với công tác dân vận, xin đồng chí cho biết những chuyển biến tích cực trong những năm qua?

- Đ/c V.T.K: Ở phạm vi cả nước, trong những năm qua, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận. Công tác dân vận đã làm tốt vai trò tham mưu và đề xuất với các cấp ủy Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết tình hình phức tạp, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Định hướng chung của công tác dận vận là tiếp tục hướng về cơ sở, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân...

* P.V: Đối với ngày truyền thống công tác dân vận năm nay, các hoạt động dân vận sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

- Đ/c V.T.K: Ngày 15-10 năm nay, cả nước sẽ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận. Định hướng chung của Ban Dân vận trung ương là tiếp tục tổ chức các hoạt động vì dân ngay tại cơ sở. Trong ngày "Vì dân", các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức những hoạt động tại địa bàn dân cư để cán bộ nắm tâm tư, tình cảm của nhân dân, giải thích cho dân thông suốt những vấn đề còn vướng mắc và tìm cách giải quyết tốt. Dĩ nhiên, công tác dân vận phải được tiến hành thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ trong ngày "Vì dân".

* P.V: Đối với công tác dân vận ở Đồng Nai, đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả tỉnh đã đạt được?

- Đ/c V.T.K: Công tác dân vận ở Đồng Nai thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể. Chính nhờ làm tốt công tác dân vận mà Đồng Nai luôn giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tập trung được mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội...

* P.V: Xin cám ơn đồng chí!

Kim Tuấn (thực hiện)

 

Tin xem nhiều