Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tập trung quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

10:09, 16/09/2005

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2005, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bà Lê Trần Thiên Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh về các hoạt động chăm lo trẻ em trên địa bàn.

Bà Lê Trần Thiên Lý.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2005, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bà Lê Trần Thiên Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh về các hoạt động chăm lo trẻ em trên địa bàn. Bà cho biết:

- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2005, UBDSGĐ-TE tỉnh đã trích từ nguồn kinh phí của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh để tặng 1.300 phần quà (mỗi phần quà trị giá 50 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Năm nay, UBDSGĐ-TE tỉnh không tổ chức các đoàn đi tặng quà như mọi năm mà giao cho UBDSGĐ-TE các huyện, TX Long Khánh và TP. Biên Hòa tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho các em. UBDSGĐ-TE tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương lần lượt tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" với các hoạt động như: rước đèn, văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian... trong thời gian từ ngày 12 đến 17-9. Dịp này, Sở LĐ-TBXH cũng đã trích kinh phí để tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các địa phương trong tỉnh (trung bình mỗi huyện, thị xã, thành phố có khoảng 150 em, mỗi phần trị giá 50 ngàn đồng).

Đặc biệt, vào dịp này, tại các trung tâm nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như: Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh,Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, Nhà mở Đồng Nai... cũng đã lần lượt tổ chức nhiều hoạt động vui hội trăng rằm cho các em. Ngoài nguồn kinh phí của các đơn vị trên, các công ty, xí nghiệp và nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đã ủng hộ tiền, quà nhằm tạo điều kiện cho các em đón Tết Trung thu thật vui và ý nghĩa. Điều vui mừng là công đoàn của nhiều cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: họp mặt, tặng quà, tổ chức đưa con em cán bộ, viên chức đi tham quan, vui chơi tại các khu du lịch, khu vui chơi giải trí...

* Thưa bà, những hoạt động trong dịp này có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em?

- Có thể nói, với nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thấy toàn xã hội ngày càng quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Sự quan tâm ấy đã góp phần tạo môi trường cho các em không chỉ được vui chơi, giải trí mà còn có điều kiện phát triển nhiều mặt. Mặt khác, việc tổ chức tốt các hoạt động vào dịp này cũng sẽ để lại những kỷ niệm và những dấu ấn sâu sắc trong ký ức trẻ thơ.

* Nhưng thưa bà, việc quan tâm, chăm lo cho trẻ em không chỉ tập trung vào dịp lễ, tết?

- Đúng vậy! Ngày quốc tế thiếu nhi (1-6) hay Tết Trung thu thực ra chỉ là những thời điểm nhắc nhở chúng ta quan tâm hơn đến trẻ em. Còn thực tế, việc chăm lo cho trẻ em là công việc thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của toàn xã hội. Do đó, tôi mong rằng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là từng gia đình, nên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho các em. Sự quan tâm ấy sẽ làm cho các em có thêm nguồn động viên để cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện. Mặt khác, sự quan tâm thường xuyên, liên tục đến trẻ em sẽ giúp cho người lớn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cũng như những nguy cơ đối với trẻ em (bị xâm hại, tai nạn thương tích, các tệ nạn xã hội...) để có những biện pháp can thiệp, ngăn chặn kịp thời, góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện.

Các em thiếu nhi ở phường Quyết thắng (TP. Biên Hòa) đón Tết Trung thu.

* Riêng đối với UBDSGĐ-TE tỉnh, từ nay đến cuối năm 2005 sẽ tập trung vào những hoạt động gì dành cho trẻ em, thưa bà?

- Trong các hoạt động dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, phấn đấu trong năm 2005 sẽ hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật cho 30 em bị bệnh tim (hiện đã có gần 20 em được phẫu thuật); 1-2 em bị bệnh tim được đưa ra nước ngoài phẫu thuật (xin kinh phí của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam), phẫu thuật các bệnh về mắt cho 400 em, tổ chức xây tặng nhà tình thương, hỗ trợ vốn cho gia đình các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Riêng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, thông qua việc vận động 1 ngày công lao động dành cho trẻ em, đã nhận được trên 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ vận động được khoảng 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, chúng tôi tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho trẻ em trong tỉnh, nhất là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Xin cảm ơn bà!

Kim Tuấn (thực hiện)

 

Tin xem nhiều