Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành :
Bình Thuận còn nhiều việc phải làm sau 10 năm phát triển du lịch

10:10, 24/10/2005

Kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra hiện tượng "Nhật thực toàn phần" (24-10-1995), tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ hội "Hội tụ xanh 2005" để làm nóng lên thị trường du lịch của tỉnh cực Nam Trung bộ này. Tỉnh dự kiến trong 3 ngày, từ 22 đến 24-10 sẽ có 70.000 lượt khách đến "Hội tụ xanh" với nhiều hoạt động hướng về biển và các lễ hội truyền thống dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành.

Kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra hiện tượng "Nhật thực toàn phần" (24-10-1995), tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ hội "Hội tụ xanh 2005" để làm nóng lên thị trường du lịch của tỉnh cực Nam Trung bộ này. Tỉnh dự kiến trong 3 ngày, từ 22 đến 24-10 sẽ có 70.000 lượt khách đến "Hội tụ xanh" với nhiều hoạt động hướng về biển và các lễ hội truyền thống dân tộc. Rất bận rộn trong các ngày diễn ra lễ hội nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành đã cất công di chuyển đoạn đường hơn 30km từ trung tâm Phan Thiết ra huyện Hàm Thuận Nam - nơi Đoàn du khách báo chí tham gia tour dã ngoại do Công ty du lịch Lửa Việt tổ chức đang lưu trú - để dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện khoảng 30 phút, trước khi ông đến chủ trì cuộc hội thảo "Xây dựng các làng du lịch phát triển bền vững" ở Mũi Né. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi riêng mà phóng viên báo Đồng Nai thực hiện.

 

- P.V : * Thưa Chủ tịch, ông có hài lòng với những gì đang diễn ra của chương trình "Hội tụ xanh 2005" (lúc này là khoảng 9 giờ sáng chủ nhật 23-10- 2005)?

- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành : Thật ra ngày 30-8, chúng tôi mới có quyết định tổ chức lễ hội "Hội tụ xanh 2005" nhân kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra hiện tượng "Nhật thực toàn phần". Chỉ có hơn 1 tháng để làm công tác chuẩn bị, chúng tôi chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót nhưng cũng sẽ đem lại cho chúng tôi những kinh nghiệm quý để năm sau sẽ tổ chức lễ hội kỷ niệm Nhật thực toàn phần được hoàn chỉnh hơn và tiến tới là "Năm du lịch Bình Thuận 2007". Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là tạo cho người dân Bình Thuận có sự cảm nhận và đồng hành cùng chính quyền trong việc làm du lịch, xây dựng ý thức của cộng đồng dân cư về văn hóa du lịch.

* 10 năm qua, kể từ khi có hiện tượng "Nhật thực toàn phần" 24-10-1995, Bình Thuận đã có bước "đại nhảy vọt" trong phát triển du lịch, nhận xét này có làm cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hài lòng?

- Quả tình trước đây Bình Thuận chỉ chú trọng về phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, còn du lịch thì chưa quan tâm lắm nên thế mạnh về du lịch chỉ mới được đánh thức sau hiện tượng Nhật thực toàn phần 1995, khi bỗng dưng hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước kéo về đây để chứng kiến Nhật thực. Cả Phan Thiết và vùng Mũi Né lúc ấy mới giật mình và bừng tỉnh. Từ đó đến nay thì Phan Thiết đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm về đầu tư với 375 dự án được cấp phép với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Hiện 80 dự án đã triển khai, 100 dự án khác đang xây dựng; trong đó có đến 80% là dự án về du lịch. Nếu như cả nước có khoảng 100 khu resort (khu nghỉ dưỡng cao cấp) thì Bình Thuận có đến 68 resort. Điều này cũng có thể xem như là một bước "nhảy vọt"  của Bình Thuận về thu hút đầu tư vào du lịch. Nhờ vậy mà 5 năm qua, mức tăng trưởng của du lịch bình quân tăng 30%/năm, quy mô đầu tư cũng đi từ nhỏ lên trung bình và có những dự án cao cấp.

* Chúng tôi đã thấy sự hiện diện của những con đường dài dọc theo ven biển, ví dụ như con đường nối từ trung tâm Phan Thiết ra mũi Khe Gà và nối với lộ 23 để ra quốc lộ 1 thuộc huyện Hàm Thuận Nam, xin hỏi các ông lấy vốn ở đâu để đầu tư cho những con đường?

- Chúng tôi sớm hiểu ra rằng nếu muốn phát triển du lịch mà không có đường đến với các khu du lịch thì du lịch cũng sẽ chỉ là tiềm năng. Bình Thuận có 192km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, những đồi cát, những rặng cây xanh,  những bãi đá... Nếu không có đường, không có điện thì rất ít người có điều kiện khám phá vẻ đẹp của Bình Thuận, nhà đầu tư cũng không muốn vào. Vì vậy, cơ sở hạ tầng phải đi trước. Còn vốn ở đâu ư? Thì bằng vốn cân đối từ ngân sách, từ chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, bằng các chính sách mà Chính phủ cho phép. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho "con đường du lịch". Giờ đây du khách có thể từ Phan Thiết lên Đà Lạt hay sang Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi về TP. HCM đều được.

Đua ghe trên sông Cà Ty trong lễ hội "Hội tụ xanh 2005" .

* Nhiều người cho rằng việc phát triển du lịch một cách quá nóng cũng sẽ gây ra những hệ lụy khó lường về môi trường, ông nghĩ sao về điều này?

- Chúng tôi đã nhìn ra vấn đề và phải điều chỉnh cho phù hợp. Quan điểm của Bình Thuận là "phát triển du lịch ven biển phải sống chung với cây", nghĩa là làm du lịch là đồng thời với trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường đẹp. Đồng thời cũng khuyến cáo các chủ đầu tư các resort phải tự xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra ngoài. Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải ven biển để xử lý chung nguồn nước thải, không cho chảy thẳng ra biển như hiện nay.

* Ông có nghĩ rằng với mức độ phát triển du lịch như hiện nay đã vừa với tầm quản lý của Bình Thuận hay chưa?

- Chúng tôi nghĩ rằng phải khai thác đúng thế mạnh, tiềm năng của địa phương thì mới là người nắm bắt và tận dụng cơ hội đến với mình một cách có hiệu quả. 10 năm vừa qua là chặng đường đầu tiên tập tành làm du lịch và Bình Thuận đã quy hoạch, đề ra mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020. Trong đó chúng tôi chú ý đến việc phát triển một cách cân đối, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh với các loại hình du lịch phù hợp dành cho các thành phần du khách có yêu cầu khác nhau. Chúng tôi sẽ chú ý phát triển "con đường du lịch" ra khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam và các đảo của tỉnh. Chúng tôi cũng đã có quy hoạch xây dựng Phan Thiết trở thành đô thị du lịch loại II và đang tiến hành thực hiện nhiều việc cho mục tiêu đó.

* Làm thế nào để du lịch Bình Thuận có nét riêng so với du lịch Nha Trang hay Vũng Tàu...?

- Đó quả là điều mà chúng tôi nghĩ tới và đang lắng nghe nhiều ý kiến để có một hướng phát triển đúng đắn, bền vững và mang đậm bản sắc Bình Thuận. Về phần địa phương, chúng tôi quan tâm là làm sao để du lịch không tách rời khỏi cộng đồng dân cư, truyền thống, các làng nghề, các dân tộc anh em. Nghĩa là làm cho mọi người cùng nâng cao ý thức nhìn nhận việc phát triển du lịch là mục tiêu chung của cộng đồng, phải giữ gìn văn hóa trong ứng xử, trong sinh hoạt, trong kinh doanh, bảo vệ môi trường... Chúng tôi cũng quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu phát triển du lịch. Nói một cách khái quát, Bình Thuận còn nhiều việc phải làm cho sự phát triển du lịch. Đó không chỉ là mục tiêu đến năm 2020 du lịch chiếm tỷ trọng 15-20% trong cơ cấu GDP của tỉnh mà đó còn là văn hóa, là sự phát triển bền vững.

Kim Loan (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều