Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an Biên Hòa:
Tăng cường triệt xóa tội phạm mua bán ma túy tổng hợp

10:05, 12/05/2008

Gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của các cơ quan chức năng, nạn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa, thuốc phiện, heroin) trên địa bàn Biên Hòa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, bọn tội phạm trên lĩnh vực này vẫn cố vươn vòi để lôi kéo đám dân chơi đua đòi bằng loại ma túy cao cấp hơn, khó bị phát hiện hơn là "thuốc lắc".

Gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của các cơ quan chức năng, nạn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa, thuốc phiện, heroin) trên địa bàn Biên Hòa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, bọn tội phạm trên lĩnh vực này vẫn cố vươn vòi để lôi kéo đám dân chơi đua đòi bằng loại ma túy cao cấp hơn, khó bị phát hiện hơn là "thuốc lắc". Điều đó không chỉ khiến công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn thêm khó khăn mà tình hình trật tự địa phương lại càng phức tạp.

 

Các đối tượng mua bán "thuốc lắc" bị công an bắt giữ (từ trái qua: Dũng, Hùng, Sơn, Thanh).

 

Hoạt động của bọn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy cao cấp này tuy lén lút nhưng lại dễ dàng, bởi sự phát triển ngày càng nhiều các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar... Từ những nơi này, bọn mua bán ma túy tiếp cận các đám thanh niên lắm tiền học đòi ăn chơi sử dụng "thuốc lắc". Qua công tác trinh sát trên địa bàn từ cuối năm 2007 đến nay, lực lượng phòng chống ma túy Công an Biên Hòa phát hiện nhiều vũ trường, nhà nghỉ, quán bar...  trên địa bàn trở thành nơi bọn tội phạm lựa chọn để mua bán, tổ chức sử dụng thuốc lắc. Như lúc 1 giờ ngày 24-4-2008, khi tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Y. ở phường Tam Hòa, Công an Biên Hòa đã phát hiện 4 đối tượng thuê phòng ở đây để tổ chức sử dụng thuốc lắc với đầy đủ tang vật vẫn còn nằm la liệt trên bàn. Hay lúc 10 giờ ngày 30-4-2008, khi bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ N. ở phường Bình Đa, Công an chống ma túy phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vừa sử dụng xong "thuốc lắc" trong tình trạng vẫn còn ngật ngưỡng vì phê thuốc. Trước đó, khi kiểm tra nhà nghỉ T. ở phường Tân Hiệp vào lúc nửa đêm, công an cũng phát hiện một đám thanh niên gần 10 người đang tổ chức phê "hàng đá" (một loại ma túy cao cấp) mới xuất hiện gần đây ở Biên Hòa. Cũng cần nói rằng, "hàng đá" là loại ma túy tổng hợp mới nhất và rất đắt với giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/chấm cho mỗi lần sử dụng. Thậm chí khi khan hàng, giá mỗi chấm "hàng đá" lên đến 1,8 triệu đồng. Khác với các loại ma túy khác có thể sử dụng trực tiếp bằng cách hút chích, uống..., để chơi "hàng đá" đám dân chơi đã chế ra bộ dụng cụ gọi là "Nỏ" để sử dụng một cách khá công phu...

 

Dụng cụ được chế cho việc sử dụng "hàng đá".

 

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch kiểm tra, triệt xóa toàn diện đối với hoạt động sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu gia tăng. Từ việc kiểm tra, phát hiện các đối tượng tổ chức sử dụng thuốc lắc tại nhà nghỉ Y., Công an Biên Hòa lần ra manh mối kẻ cung cấp hàng là Văn Công Sơn (26 tuổi, ngụ ở KP1, phường Tân Hiệp). Qua theo dõi, mật phục, lúc 0 giờ ngày 29-4-2008, tại một nhà nghỉ ở phường Tân Tiến, Công an đã bắt quả tang Sơn với 30 viên "thuốc lắc" hình trái tim đôi và 2 gói (1 chấm) "hàng đá"... Khai thác Sơn, Công an Biên Hòa tiếp tục tung trinh sát đi TP.Hồ Chí Minh truy bắt vợ chồng Lương Phước Hùng, Ngô Thế Thanh (ngụ ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh), thu giữ 30 viên "thuốc lắc" và 1 gói (nửa chấm) "hàng đá". Đây là hai đối tượng cung cấp hàng cho Sơn tiêu thụ ở Biên Hòa. Theo đó, Sơn mua của vợ chồng Hùng mỗi viên "thuốc lắc" với giá 150.000 đồng và 800.000 đồng/chấm "hàng đá". Sau đó, Sơn đem về Biên Hòa bán lại với giá 180.000 - 200.000/viên "thuốc lắc", 1 - 1,2 triệu đồng/chấm "hàng đá". Ngoài ra, một mũi trinh sát khác cũng tiến hành truy bắt khẩn cấp đối với Phùng Thanh Duy (24 tuổi, ngụ ở KP5, phường Trung Dũng) khi y đang trên đường đi giao hàng. Giống Sơn, Duy cũng là đối tượng mua hàng của vợ chồng Hùng đem về Biên Hòa bán kiếm lời.

Trước đó, qua khai thác đám tổ chức sử dụng trái phép "thuốc lắc" ở nhà nghỉ T., Công an Biên Hòa đã bắt Ngô Đình Bảo (25 tuổi, ngụ KP1, phường Tân Biên), kẻ chuyên bán "thuốc lắc" cho dân chơi Biên Hòa với giá từ 250.000 - 270.000 đồng/viên. Từ lời khai của Bảo, Công an bắt tiếp Võ Thị Kim Hạnh (34 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và em trai Hạnh là Võ Thành Dũng ngay tại nhà nghỉ A. ở phường Tân Hiệp. Hạnh là đối tượng thường xuyên đến các vũ trường, bar, nhà nghỉ ở Biên Hòa để chơi thuốc lắc và lôi kéo dân chơi địa phương mua bán, tổ chức sử dụng trái phép. Khi bị bắt, Công an thu giữ trong người Hạnh 1 gram "hàng đá" và dụng cụ để chơi hàng... Điều đáng nói, khi các đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ, công an còn phát hiện hàng chục tay chơi liên lạc để hỏi mua hàng. Trong số này có Lê Như Lâm (30 tuổi, ngụ ở KP4, phường Tân Hiệp), một đối tượng có tiền án về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, Công an Biên Hòa đã tiến hành khởi tố Lâm, đồng thời lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 15 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Công an Biên Hòa đang lấy lời khai Lương Phước Hùng.

 

Việc đấu tranh triệt phá nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép "thuốc lắc" trong các vũ trường, nhà nghỉ thời gian qua là thành tích đáng ghi nhận của lực lượng Công an phòng chống ma túy Biên Hòa. Tuy nhiên, qua đây cũng cho thấy các cơ quan chức năng cần quan tâm quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc cấp phép hoạt động đối với những cơ sở kinh doanh này. Đối với chủ kinh doanh vũ trường, nhà nghỉ cần nâng cao ý thức phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng làm nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến việc sinh hoạt, đi lại của con cái cũng như giáo dục tác hại của ma túy. Thực tế cho thấy nhiều đối tượng khi bị bắt do bán "thuốc lắc" vẫn còn thắc mắc không biết tại sao mình bị bắt vì: "Con đâu có bán ma túy".

Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều