Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng cần sa bán, 3 người lãnh 30 năm tù

09:04, 02/04/2008

(ĐN)- Ngày 1-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiếp (43 tuổi, ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất) 15 năm tù, Đỗ Thị Nguyệt (38 tuổi, vợ Tiếp) 7 năm tù và Mai Bảo Hạnh (31 tuổi, ngụ ở xã Quang Trung, Thống Nhất) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Ngày 1-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiếp (43 tuổi, ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất) 15 năm tù, Đỗ Thị Nguyệt (38 tuổi, vợ Tiếp) 7 năm tù và Mai Bảo Hạnh (31 tuổi, ngụ ở xã Quang Trung, Thống Nhất) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, khoảng 20 giờ ngày 20-9-2007, trong lúc vợ chồng Tiếp, Nguyệt đang bán cần sa cho các con nghiện ngay tại nhà thì bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy huyện Thống Nhất bắt quả tang. Khám xét nơi ở của vợ chồng Tiếp, công an thu giữ 3 thùng giấy cạc-tông và 1 bao tải đựng cần sa khô. Cùng thời gian này, lực lượng công an tiến hành khám xét khu đất rẫy của Hạnh ở ấp Nam Sơn, xã Quang Trung tiếp tục thu giữ 6 bao cần sa khô, 3 bao cần sa tươi.

Trước đó, khoảng tháng 4-2007, Tiếp thuê 3.000m2 đất rẫy của Hạnh trồng cần sa với giá 4 triệu đồng/vụ. Nhưng do Tiếp rủ rê, Hạnh đồng ý kết hợp cùng vợ chồng Tiếp trồng cần sa để sử dụng làm thức ăn cho heo, gà và bán kiếm lời. Theo đó, Hạnh cho trồng xen 400-500 cây cần sa trong vườn cây ăn trái, Tiếp sẽ chịu trách nhiệm về cây giống, kỹ thuật, chăm sóc...

Khoảng tháng 9-2007, đợt thu hoạch đầu tiên được hơn 76kg bông, lá, hạt, cành... cần sa. Vợ chồng Tiếp đã phơi khô 15 kg đem bán được 15 triệu đồng, chia cho Hạnh 4 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cả 3 đang định "thu hoạch" đợt thứ 2 thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Phạm Mai

Tin xem nhiều