Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông diễn biến khó kiểm soát

10:03, 09/03/2007

Ngày 8-3, Công an Đồng Nai đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2006 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007. Qua tổng kết cho thấy, tai nạn giao thông (TNGT) và thiệt hại do TNGT ở Đồng Nai vẫn còn diễn biến phức tạp, ngoài tầm kiểm soát ...

Ngày 8-3, Công an Đồng Nai đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2006 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007. Qua tổng kết cho thấy, tai nạn giao thông (TNGT) và thiệt hại do TNGT ở Đồng Nai vẫn còn diễn biến phức tạp, ngoài tầm kiểm soát ...

 

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm.

 

* Tai nạn giao thông còn nhiều

 

Trong năm 2006, để thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% số vụ TNGT và giảm 15% số người chết như yêu cầu của tỉnh đề ra, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã nỗ lực phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo TTATGT và phấn đấu kéo giảm các vụ TNGT như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hàng ngàn lượt chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông; tổ chức cho trên 262 ngàn hộ dân ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và trật tự giao thông đô thị; phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền  Luật Giao thông cho trên 249 ngàn học sinh và trên 2.000 giáo viên ở 198 trường học trong toàn tỉnh. Ngoài ra, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 5 cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông, thu hút trên 259 ngàn lượt người tham dự.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. CSGT Công an tỉnh đã mở 3 cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng chuyên đề, qua đó đã phát hiện, xử lý trên 220 ngàn trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ và TTATGT đô thị. Công an tạm giữ trên 120 ngàn phương tiện các loại, xử phạt trên 39,9 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép  lái xe của 1.584 trường hợp, đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe 16.177 trường hợp. Riêng lực lượng CSGT đường thủy cũng đã tổ chức 16 lượt kiểm tra bến đò, bến  phà, xử lý 1.978 trường hợp vi phạm và đề nghị  tịch thu trên 2.000 phương tiện thủy gia dụng không đảm bảo an toàn v.v...

Tuy nhiên, những nỗ lực, cố gắng ấy của cơ quan chức năng và CSGT vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Theo thống kê, năm 2006 trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 722 vụ TNGT nghiêm trọng (kể cả đường bộ, đường sông và đường sắt, giảm 4,1% so với năm 2005), làm chết 695 người (tăng 0,7%) và bị thương 353 người (giảm 24%). Trong đó TNGT ở lĩnh vực đường thủy và đường bộ có số TNGT đều tăng. Cụ thể, đường thủy tăng 33,3% số vụ, làm chết 9 người (tăng 100%); đường bộ tăng 0,45% vụ, chết 669 người. Riêng về TNGT đường sắt giảm 28% số vụ (18 vụ), giảm 29,1% số người chết (17/24 người).

 

* Ý thức người tham gia giao thông vẫn chưa cao

 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người tham gia giao thông không tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo TTATGT. Các hành vi vi phạm chủ yếu thường thấy là chạy quá tốc độ, lấn đường, vượt ẩu, qua đường thiếu quan sát, thiết bị, phương tiện không đảm bảo an toàn v.v... Trong đó, đáng chú ý là TNGT do mô tô, xe máy gây ra chiếm đến 74,4% số vụ.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL1A.

Được biết, trong năm 2007, Chính phủ  giao cho Đồng Nai  phải phấn đấu kéo giảm 10,7% số người chết do TNGT so với năm 2006. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng CSGT - Công an tỉnh, chỉ trong vòng 3 tháng, kể từ tháng 12-2006 đến tháng 2-2007, TTATGT trên địa bàn tỉnh diễn ra rất đáng lo ngại: Số vụ TNGT trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt tiếp tục gia tăng. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, đường sắt tăng 4 vụ, làm 4 người chết; đường bộ tăng 72 vụ (231/159 vụ), làm 215 người chết, tăng 40,5% (215/153 người). Cả 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn Đồng Nai đều xảy ra TNGT ở mức cao (116 vụ), làm 114 người chết; đường thủy, huyện xảy ra 89 vụ, làm 82 người chết. Đây là tín hiệu dự báo tình hình TNGT trong năm 2007 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, giáo dục ý  thức pháp luật  về đảm bảo TTATGT cho người dân cũng như tập trung xử lý nghiêm khắc các vụ vi phạm. Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngành công an sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT. Trước mắt, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm dẫn đến TNGT; thực hiện các phương án giải quyết các điểm đen về TNGT trên mỗi tuyến đường, mỗi địa bàn. Ở những đoạn đường thường xảy ra TNGT chết người, CSGT và công an các địa phương phải thường xuyên có mặt, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kết hợp với nắm tình hình giao thông; ngăn ngừa nạn đua xe trái phép và tình hình hoạt  động của bọn tội phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng sẽ tập trung xây dựng, chấn chỉnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, xây dựng hình ảnh đẹp về người CSGT tận tụy với công việc.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều