Báo Đồng Nai điện tử
En

Để cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn "nóng" (Bài 1)

Đặng Ngọc - Trần Danh - Tố Tâm
08:33, 25/08/2023

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Đồng Nai, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó có tác dụng giáo dục, phòng ngừa, cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Bài 1: Quyết liệt từ Trung ương đến địa phương

Công tác PCTNTC được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh thường kỳ. Ảnh: T.Danh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh thường kỳ. Ảnh: T.Danh

Đặc biệt, từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 2-2013) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTNTC đến nay, công tác PCTNTC trên toàn quốc đã có bước tiến mạnh mẽ, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chủ động phát hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn

Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương chiều 16-8 về kết quả Phiên họp thứ 24 BCĐ Trung ương về PCTNTC nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác PCTNTC từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII (2020-2025) đến nay. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra hơn 1,3 ngàn vụ, hơn 3,5 ngàn bị can về các tội tham nhũng (tăng hơn 2 lần về số vụ án và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng); hoàn thành xét xử 23 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của BCĐ Trung ương về PCTNTC.

Nổi bật là, trong hơn 2,5 năm qua, các cơ quan tố tụng đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, trên diện rộng, vi phạm có tính hệ thống, có tổ chức, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể như vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; vụ án xảy ra tại Công ty AIC; các vụ án liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài sản nhà nước xảy ra tại Bình Thuận; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm các tỉnh, thành…

Trao đổi về những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 28-6, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, đến nay công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần. Riêng năm 2021, đã có 100% các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Một số địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên…

Đặc biệt, việc thành lập và duy trì hoạt động của BCĐ PCTNTC cấp tỉnh trên toàn quốc hơn 1 năm qua là một trong những kết quả nổi bật trong công tác PCTNTC, nhằm kịp thời xử lý đối với công tác PCTNTC ở từng địa phương và đề ra các nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm của BCĐ PCTNTC cấp tỉnh về PCTNTC tổ chức trực tuyến vào ngày 19-6, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, hơn 1 năm qua, BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã ban hành hơn 2,1 ngàn văn bản để tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC ở các địa phương. Bên cạnh đó, các BCĐ đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, các hoạt động của BCĐ các địa phương về PCTNTC đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, toàn quốc đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập BCĐ PCTNTC cấp tỉnh.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác đấu tranh PCTNTC được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Thay vì họp 3 tháng/lần theo quy định, BCĐ PCTNTC tỉnh họp 2 tháng/lần nhằm kịp thời chỉ đạo, xử lý đối với công tác PCTNTC trên địa bàn. Ngay từ khi thành lập, BCĐ PCTNTC tỉnh đã ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch xử lý các vụ án, vụ việc BCĐ tỉnh theo dõi để phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Với những nỗ lực đó, hơn 1 năm qua, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ 38 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực (trong đó có 22 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực do cơ quan chức năng phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, thi hành án). Qua đó, đưa vào diện BCĐ PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo 21 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Rốt ráo chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp

BCĐ PCTNTC tỉnh xác định, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo. Do đó, BCĐ PCTNTC tỉnh, Thường trực BCĐ PCTNTC tỉnh đã chỉ đạo rà soát đưa 21 vụ án, vụ việc PCTNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong chuyên án 920G vào tháng 10-2022
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong chuyên án 920G vào tháng 10-2022

Trong số các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ PCTNTC tỉnh theo dõi, đến nay đã có 4 vụ án đã được đưa ra xét xử; 11 vụ án đang điều tra, xử lý; 2 vụ đang được điều tra, bổ sung và các vụ còn lại đang được xác minh, xử lý theo tiến độ, kế hoạch của BCĐ PCTNTC tỉnh.

Cụ thể, 4 vụ án đã đưa ra tòa xét xử gồm: Chuyên án  920G - Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu xăng quy mô lớn, giai đoạn 1; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý đất công xảy ra tại xã Bình Sơn (H.Long Thành); vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) và vụ vi phạm quy định về đầu tư công xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (H.Cẩm Mỹ).

Đặc biệt, đối với những vụ án liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn tỉnh như: vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Bình Đa (TP.Biên Hòa), vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây lãng phí xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch; vụ sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, H.Trảng Bom)…, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Đặng Ngọc - Trần Danh - Tố Tâm

Bài 2: Tạo chuyển biến trong phòng, chống tham nhũng

 

Tin xem nhiều