Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng sầu riêng trên đất rẫy bạc màu

09:06, 12/06/2009

Sầu riêng là loại trái cây đặc sản nhiệt đới, khá kén đất trồng và nhạy cảm với thời tiết, khí hậu. Cây sầu riêng đòi hỏi những điều kiện nóng ẩm khá chặt chẽ, một loại tiểu khí hậu rừng mà ngay cả ở các vùng nhiệt đới nóng không phải đâu cũng có thể trồng được. Thế nhưng, tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, địa bàn đất đá khô cằn nhưng vẫn có một nông dân trồng sầu riêng thành công, mang lại thu nhập cao.

Sầu riêng là loại trái cây đặc sản nhiệt đới, khá kén đất trồng và nhạy cảm với thời tiết, khí hậu. Cây sầu riêng đòi hỏi những điều kiện nóng ẩm khá chặt chẽ, một loại tiểu khí hậu rừng mà ngay cả ở các vùng nhiệt đới nóng không phải đâu cũng có thể trồng được. Thế nhưng, tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, địa bàn đất đá khô cằn nhưng vẫn có một nông dân trồng sầu riêng thành công, mang lại thu nhập cao.

 

Ông Tuấn đang chăm sóc sầu riêng.

Giống như tình cảnh của nhiều hộ nông dân khác, nhiều năm qua gia đình ông Phạm Văn Tuấn, ở ấp 8, xã Phú Tân, huyện Định Quán cũng đã trồng rồi chặt bỏ nhiều loại cây lâu năm, như:  điều, cà phê, nhãn... Cách đây 7 năm, sau khi chặt bỏ cây nhãn vì sâu bệnh và hiệu quả thấp, gia đình ông đã mạnh dạn xuống giống 3 hécta sầu riêng giống Ri6, trồng xen với cây quýt. Đây là loại cây được xem là khó tính vì trước đó đã có nhiều hộ dân trong xã trồng thử nghiệm nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn quyết tâm trồng loại cây này. Ông đã tìm tới tận cơ sở sản xuất giống để học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.  Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình ông  đã bước sang vụ thu hoạch thứ hai. Vụ trước, năm đầu tiên cho trái bói, gia đình ông đã thu được hơn 100 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nhiều cây trồng tại Phú Tân, như: cà phê, điều... Tuy nhiên, để cây sầu riêng cho trái tròn đều, chất lượng tốt, không bị sượng còn là quá trình phải được đầu tư, chăm sóc kỹ. Ông Tuấn cho biết: "Ở vùng này cũng có  nhiều người trồng sầu riêng nhưng không hiệu quả. Vấn đề quyết định là phải biết cách chăm sóc đúng kỹ thuật".

 

 Năm nay gia đình ông Tuấn đã xử lý cho sầu riêng ra hoa sớm hơn 1 tháng so với chính vụ. Tính đến thời điểm này, ông đã bán hơn 10 tấn cho thương lái đóng hàng mang đi tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, giá 15.000đ/kg. Số trái còn lại, ước tính còn khoảng trên 8 tấn. Và, thương lái đã tới tận vườn, hợp đồng mua trọn vụ với giá mua không đổi. Như vậy, theo dự tính của ông, kết thúc vụ thu hoạch sẽ thu về gần 280 triệu đồng; trừ chi phí đầu tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... hơn 60 triệu đồng, vẫn còn lãi gần 220 triệu đồng, tính trung bình 1 hécta sầu riêng thu lợi trên 70 triệu đồng. Đó là kết quả đáng mừng  khi ông Tuấn là người đầu tiên trồng thành công cây sầu riêng ở một vùng đất rẫy, nhiều đá hộc, đá bàn ở địa bàn xã Phú Tân - Định Quán, vốn được xem là không phù hợp với loại cây này...

Ngọc Điểm

 

Tin xem nhiều