(ĐN) - UBND H.Long Thành cho biết, đến nay đã có 69 lao động tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn vùng dự án sân bay Long Thành được giải quyết việc làm tại chỗ. Số lao động còn lại sau đào tạo nghề đã tham gia làm việc tại các hộ kinh doanh cá thể có thuê mướn lao động.
(ĐN) - UBND H.Long Thành cho biết, đến nay đã có 69 lao động tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn vùng dự án sân bay Long Thành được giải quyết việc làm tại chỗ. Số lao động còn lại sau đào tạo nghề đã tham gia làm việc tại các hộ kinh doanh cá thể có thuê mướn lao động.
Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức được 12 lớp đào tạo nghề cho 288 học viên là người dân vùng dự án sân bay Long Thành.
Cụ thể, trong năm 2019, các cơ quan chức năng đã tổ chức được 7 lớp đào tạo nghề cho 178 học viên. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức thêm 5 lớp đào tạo nghề cho 110 học viên.
Theo thống kê, các ngành nghề chủ yếu được đào tạo cho người dân gồm có: chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi, trồng nấm, kỹ thuật nấu ăn, trang điểm.
Liên quan đến đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành, UBND H.Long Thành cũng kiến nghị Sở LĐ-TBXH tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hằng năm để các đối tượng sau khi được đào tạo nghề lao động nông thôn tiếp cận được nguồn vốn vay, tự tạo việc làm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Lê Văn