Báo Đồng Nai điện tử
En

Xa quê lập nghiệp

09:02, 15/02/2016

Cách đây 18 năm, ông Hồ Tấn Tùng (hiện là Giám đốc Công ty TNHH Lực Đồng Tâm, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) là công nhân làm thuê cho một xưởng sản xuất inox. Đến nay ông đã xây dựng 2 nhà máy sản xuất hàng inox công nghiệp.

Cách đây 18 năm, ông Hồ Tấn Tùng (hiện là Giám đốc Công ty TNHH Lực Đồng Tâm, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) là công nhân làm thuê cho một xưởng sản xuất inox. Đến nay ông đã xây dựng 2 nhà máy sản xuất hàng inox công nghiệp.

* Tìm cơ hội

Sau 2 năm làm thuê cho một cơ sở sản xuất inox ở TP.Đà Nẵng, ông Tùng (quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) quyết định vào miền Nam để tìm cơ hội làm ăn. Điểm dừng chân của ông là TP.Biên Hòa với cơ hội là sản xuất sản phẩm inox phục vụ cho ngành công nghiệp.

Ông Hồ Tấn Tùng kiểm tra inox nguyên liệu trước khi cho công nhân đưa vào sản xuất.
Ông Hồ Tấn Tùng kiểm tra inox nguyên liệu trước khi cho công nhân đưa vào sản xuất.

Ông Tùng chia sẻ: “Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp và nhiều công ty sản xuất hàng công nghiệp, nhu cầu về vật dụng bằng inox cho nhà máy rất lớn nên tôi theo đuổi nghề này”. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng khiến ông Tùng khá vất vả, ông phải đi vay mượn người thân, bạn bè mỗi người một ít để có vốn đầu tư máy móc, thuê nhà xưởng và mua nguyên liệu. Dù khá khó khăn song ông vẫn tin tưởng mình sẽ thành công.

Trong những năm đầu ra riêng, ông Tùng chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong các khu công nghiệp để tìm khách hàng. Lúc đầu gần như việc gì cũng đến tay, ông vừa làm chủ cơ sở kiêm luôn người giao nhận hàng và cũng là công nhân trực tiếp sản xuất. Có lẽ cũng nhờ vào việc ông tham gia các khâu nên khi thành lập doanh nghiệp ông Tùng đã nắm rất rõ các công đoạn trong sản xuất, việc này đã giúp ông điều hành công việc sau này một cách linh động và hiệu quả hơn.  

* Bám trụ ngành công nghiệp

Trong nhiều năm qua, tình hình kinh tế gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến việc đầu tư của các nhà máy và tác động mạnh tới hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Lực Đồng Tâm, thế nhưng ông Tùng vẫn kiên trì với ngành hàng công nghiệp mà không chuyển sang làm hàng gia dụng. Ông Tùng chia sẻ: “Chen chân vào ngành hàng gia dụng không phải thế mạnh của công ty, rất khó phát triển. Chưa kể nếu làm vậy, tính chuyên nghiệp trong sản xuất cũng không cao sẽ ảnh hưởng cho phát triển sau này”. Các sản phẩm của doanh nghiệp khá đa dạng, như: hệ thống ống thông gió, ống khói cho các nhà máy, khung chịu lực cho các xưởng sản xuất, ống chuyền hơi nước nóng cho các xưởng dệt, bồn rửa công nghiệp…

Theo ông Tùng, hiện nay các nhà máy mới đầu tư cũng chọn sản phẩm bằng inox để tăng độ bền, bên cạnh đó nhiều nhà máy trước đây sử dụng sản phẩm làm bằng tôn hoặc kẽm sau một thời gian bị rỉ sét cần thay thế đã chọn inox nên công việc khá thuận lợi. Để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, ông Tùng thường nhận các hợp đồng sản xuất các sản phẩm phức tạp cũng như thi công công trình khó. Có lẽ cũng nhờ đó mà công ty nhận được sự ưu ái của nhiều khách hàng.

Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều