Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa lan chờ tết

10:01, 07/01/2013

Cuối năm, các nhà vườn trồng lan trong tỉnh đều ráo riết chuẩn bị hoa bán Tết Nguyên đán. Năm nay, đa số nhà vườn chọn làm những chậu lan có giá bình dân với hy vọng tiêu thụ được số lượng lớn.

Cuối năm, các nhà vườn trồng lan trong tỉnh đều ráo riết chuẩn bị hoa bán Tết Nguyên đán. Năm nay, đa số nhà vườn chọn làm những chậu lan có giá bình dân với hy vọng tiêu thụ được số lượng lớn.

Các vườn trồng hoa phong lan lớn trong tỉnh hiện tập trung ở các huyện: Trảng Bom, Long Thành và TX.Long Khánh. Có hàng chục loại lan được trồng ở Đồng Nai để bán cắt cành, bán chậu, phổ biến nhất là: mokara, dendrobium, hồ điệp...

* Nhu cầu tăng

Những năm trước, lan mokara trồng tại các trại trong tỉnh chủ yếu có màu vàng thì hiện nay đã có đến 3-4 màu. Với lan dendrobium, màu sắc lại càng phong phú hơn với gần 10 màu được các trại cung ứng trong và ngoài tỉnh. Một số nhà vườn cho biết, tuy người trồng lan ngày càng nhiều, nhưng đầu ra của hoa lan vẫn tương đối ổn định. Trước đây, phong lan được xem là loài hiếm, giá cao nên chỉ những gia đình trung lưu trở lên mới có điều kiện để chơi loại hoa này. Nhưng hiện tại, lan đã trở thành loại hoa khá phổ biến, giá cả phải chăng hợp với túi tiền của cả những gia đình có thu nhập vừa phải. Cụ thể, một chậu lan dendrobium khoảng 40-50 ngàn đồng, mokara 140-160 ngàn đồng, hồ điệp 160-200 ngàn đồng. Còn hoa lan cắt cành các loại chỉ dao động từ 8-10 ngàn đồng/cành. Với giá trên, các trại lan vẫn thu được khoản lời không nhỏ mỗi tháng.

 Chị Văn Khải Anh ở đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa (TX. Long Khánh) chăm sóc các chậu lan bán vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.GIANG
Chị Văn Khải Anh ở đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa (TX. Long Khánh) chăm sóc các chậu lan bán vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.GIANG

Ông Trần Viễn Phương, chủ trại lan ở KP.5, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) chia sẻ: “Vốn đầu tư trồng hoa lan khá lớn, khoảng 700 triệu đồng/sào, nhưng nếu chăm sóc tốt, với giá bán hiện nay, chỉ sau gần 2 năm là thu hồi vốn và có lời. Ưu điểm của hoa lan là sau 4 tháng có thể cắt cành bán và hoa ra quanh năm. Khi thu được 8-10 cành hoa/cây, chuyển cây vào chậu để bán”. Cũng từ 1 sào lan mà sau vài năm, ông Phương đã có vốn tích lũy để đầu tư mở rộng vườn lan lên 1 hécta. “Hiện tôi đã nhận được đơn đặt hàng của một số cửa hàng hoa lớn ngoài Hà Nội với số lượng 1 ngàn cành mokara/tháng. Nhưng lan mới gầy dựng chưa lâu, chưa cung cấp đủ nên phải hẹn họ qua năm sau” - ông Phương nói.

* Chiếm lĩnh thị trường

Hiện nay, hoa lan trở nên khá thịnh hành do nguồn cung ổn định, giá rẻ. Ngoài vẻ đẹp, hoa lan còn có ưu điểm giữ màu và tươi lâu hơn các loại hoa khác. Hoa lan cắt cành cắm bình có thể để tới 2-3 tuần, trong khi các loại hoa khác chỉ được 3-7 ngày.

Vườn lan của bà Kim Lan ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Ảnh: H.GIANG
Vườn lan của bà Kim Lan ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Ảnh: H.GIANG

 

Năm nay vật tư đầu vào cho trồng lan tăng khá cao, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán các nhà vườn trong tỉnh dự tính chỉ bán với giá cao hơn ngày thường từ 5-10%. Ngoài ra, các trại chuẩn bị thêm một số loại lan mới để tung ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, như: dendrobium nắng xưa, dendrobium hồng cánh lấp lánh, lan vũ nữ bông lớn…

Chị Văn Khải Anh, chủ một trại lan lớn ở số 903 đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa (TX. Long Khánh) cho hay: “Khoảng 2 năm lại đây, nhu cầu tiêu thụ hoa lan vào các dịp lễ, tết khá lớn. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2012, vườn của tôi tiêu thụ được khoảng 2 ngàn chậu hồ điệp. Năm nay, tôi chuẩn bị trên 2 ngàn chậu lan để bán trong dịp Tết Nguyên đán”. Khoảng 2 năm nay, kinh tế khó khăn, đa số người tiêu dùng chọn những chậu lan có giá phải chăng, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/chậu. Do đó, các nhà vườn thường ưu tiên các chậu lan giá từ 50-250 ngàn đồng/chậu cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy vẫn chuẩn bị những chậu lan lớn có giá từ 1-10 triệu đồng/chậu, song số lượng rất ít. Còn lại hầu hết các trại hướng đến các chậu lan phù hợp với túi tiền của số đông người tiêu dùng. Bà Kim Lan, chủ trại lan ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) cho biết: “Những năm trước vào dịp lễ, Tết Nguyên đán tôi nhận được khá nhiều đơn đặt hàng làm các chậu lan có giá trị từ vài triệu đồng trở lên, nhưng gần một năm nay, nhu cầu giảm hẳn. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi tập trung cho lan cắt cành và các chậu lan dendrobium các màu với giá 40-50 ngàn đồng/chậu”.

Hương Giang

                                                               

 

 

Tin xem nhiều