Báo Đồng Nai điện tử
En

Công thức Tôn Tẫn

11:06, 14/06/2015

Thời Chiến quốc, đại tướng nước Tề là Điền Kỵ thích đua ngựa, thường thua, nên nhờ Tôn Tẫn chỉ dạy. Tôn Tẫn hiến kế: chia ngựa làm ba loại thượng - trung - hạ, thách đấu 3 lượt trận.

Thời Chiến quốc, đại tướng nước Tề là Điền Kỵ thích đua ngựa, thường thua, nên nhờ Tôn Tẫn chỉ dạy. Tôn Tẫn hiến kế: chia ngựa làm ba loại thượng - trung - hạ, thách đấu 3 lượt trận. Đem ngựa hạ đẳng đấu với ngựa thượng đẳng của đối phương, sẽ thua trận đầu. Sau đó, đem ngựa thượng đẳng đấu với trung đẳng, ngựa trung đẳng đấu với hạ đẳng, thắng hai trận sau. Cuối cùng, Điền Kỵ thua một - được hai, thắng cuộc.

Trận U.23 Việt Nam thua U.23 Thái Lan bằng đội hình không mạnh nhất khiến dư luận dậy sóng, tạo áp lực cho huấn luyện viên Miura. Nhưng, ông Miura tỉnh rụi, không nói nhiều. Phía trước còn hai lượt trận nữa. Hổng biết ông Miura có áp dụng bí quyết “công thức Tôn Tẫn” hay không? Trận thua Myanma vừa rồi cho thấy sự thất bại đáng tiếc. Ông Miura xin lỗi cổ động viên. Nước mắt đã rơi. Lời nghẹn ngào nuốt ngược. Có nhiều lời châm biếm, mỉa mai. Cũng có lời chê bai, hờn trách. Cốt lõi là sự chia sẻ với ông Miura và toàn đội U.23, cùng nghĩ về những câu hỏi về trận đấu tiếp theo và tương lai của bóng đá văn hiệu Việt.

Nếu đã dùng công thức Tôn Tẫn, sao lại thất bại vậy ta? Phàm là, mưu sâu kế lạ không nên lặp lại nguyên dạng nhiều lần. Như “kế không thành” của Khổng Minh chẳng hạn, đố ai dám lặp lại lần thứ hai.

Bài học này khó thiệt, không chỉ dành riêng cho bóng đá.

Trực Tử

Tin xem nhiều