Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

07:05, 15/05/2023

77 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, tô thắm 16 chữ vàng "Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng", góp phần cùng Quân khu 7 ổn định địa bàn, tạo sự phát triển bền vững…

77 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, tô thắm 16 chữ vàng “Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, góp phần cùng Quân khu 7 ổn định địa bàn, tạo sự phát triển bền vững…

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì buổi họp về công tác chuẩn bị họp mặt các lực lượng vũ trang chiến đấu tại chiến trường Biên Hòa U1 mới đây
Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì buổi họp về công tác chuẩn bị họp mặt các lực lượng vũ trang chiến đấu tại chiến trường Biên Hòa U1 mới đây. Ảnh: N.TRINH

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Đồng Nai (15-5-1946- 15-5-2023), trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai, đại tá BÙI ĐĂNG NINH, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:

- Ngày 15-5-1946, tại Xóm Đèn, xã Tân Hòa, H.Tân Uyên (nay tách thành H.Bắc Tân Uyên và TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Tỉnh ủy Biên Hòa đã quyết định thống nhất các LLVT lấy tên: Vệ quốc đoàn Biên Hòa và xây dựng Chiến khu Đ thành căn cứ kháng chiến của tỉnh. Ngày 15-5 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Đồng Nai.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Biên Hòa (Đảng bộ tỉnh Đồng Nai hiện nay), LLVT tỉnh giành những thắng lợi to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Đồng thời, kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh…

  Đại tá có thể cho biết một số chiến công mang tính dấu ấn của LLVT tỉnh thời gian qua?

- 77 năm qua, LLVT tỉnh đã giành nhiều thắng lợi mang tính dấu ấn quan trọng. Có thể kể đến: Chi đội 10, Vệ quốc đoàn Biên Hòa tổ chức các trận đánh vào TX.Biên Hòa, chống càn ở Tân Uyên; tập kích trên các giao lộ cả đường bộ, đường sắt tiêu diệt nhiều phương tiện chiến tranh và sinh lực của địch. Chiến thắng La Ngà năm 1948, LLVT Biên Hòa đã tiêu diệt 150 lính, 25 sĩ quan cùng nhiều phương tiện của địch, giành thắng lợi trên cả hai mặt trận chính trị và quân sự gây chấn động dư luận trong và ngoài nước lúc bấy giờ.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh

Tin từ Bộ CHQS tỉnh cho biết, kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (15-5), cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, khối văn phòng trực thuộc sẽ dâng hương nhà truyền thống; họp mặt ôn truyền thống vào ngày 15-5; phối hợp các địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức thăm, bàn giao kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội. Các địa phương đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, anh hùng LLVT nhân dân...

Đặc biệt với thắng lợi trong trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên do đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Công An (Hai Cà) chỉ huy, Đội du kích Tân Uyên đêm 18 rạng sáng 19-3-1948 thực sự giải bài toán “phá tháp canh” đồng thời khai sinh lối đánh đặc công và ngày 19-5 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Đặc công.

21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai, LLVT tỉnh cùng chủ lực làm nên những chiến thắng quan trọng. Đặc biệt, chiến dịch giải phóng Xuân Lộc - Long Khánh (từ ngày 9 đến 21-4-1975) đã mở toang “cánh cửa thép”, bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông... hoặc phối hợp thực hiện hiệu quả cùng Quân đoàn 2 trong hướng Đông Nam trên địa bàn… tạo đà chủ lực tiến vào giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Thưa đại tá, thời gian qua, CBCS LLVT tỉnh đã kế thừa truyền thống anh hùng như thế nào?

- Những chiến công tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, nhất là những năm gần đây đã khẳng định: Bất luận trong hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, 2 năm liền (2021-2022), Đảng bộ Quân sự tỉnh là tổ chức Đảng được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, lãnh đạo hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu đạt xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. 100% CBCS các đầu mối được quán triệt nghị quyết của cấp trên, trực tiếp là của Đảng ủy Quân khu 7 và Tỉnh ủy Đồng Nai; vận dụng hiệu quả đưa nghị quyết vào thực tiễn sáng tạo, phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương nên các mặt công tác quân sự quốc phòng, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất… được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai đánh giá cao.

 Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống, đồng chí Chính ủy có nhắn nhủ điều gì đến CBCS LLVT tỉnh để tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

- Nghị quyết Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 28 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ LLVT tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ địa phương…

Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình, những thách thức an ninh phi truyền thống, cùng với việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòmg địa phương, tôi mong muốn CBCS LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với giáo dục sâu sắc 5 đặc trưng theo Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thời kỳ mới.

Thực hiện hiệu quả những nghị quyết của cấp trên về huấn luyện chiến đấu, nghiên cứu khoa học, hậu cần kỹ thuật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để lãnh đạo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; tạo tiền đề xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại từ năm 2030.

Từ năm 2020 đến nay, gần 12 ngàn thanh niên ưu tú trong tỉnh tình nguyện nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân 3 cấp; hơn 11 ngàn lượt CBCS LLVT Đồng Nai tham gia trong các khu cách ly, điểm nóng, 11 bệnh viện dã chiến, vùng tâm dịch… giúp đỡ nhân dân vượt khó với tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”; “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ”. LLVT tỉnh cũng đã huy động trên 52 tỷ đồng các nguồn lực giúp dân vượt khó do đại dịch…

 Xin cảm ơn đại tá!

Nguyệt Hà (thực hiện)

Tin xem nhiều