
Phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có…", trong những ngày qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với mong muốn cùng với cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh...
Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong cả nước, trong đó Đồng Nai đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 sau nhiều ngày không có ca mắc. Phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có…”, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch với mong muốn cùng với hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh.
![]() |
Đại diện Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thăm, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nga Sơn |
Một trong những chương trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phải kể đến chương trình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 nhằm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
* Thành lập đội hình sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch
Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền cho biết, từ cuối tháng 5-2021, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thành lập các đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và đảm bảo chỉ huy tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng các phương án, phân công lực lượng và sẵn sàng làm nhiệm vụ).
Mỗi đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 sẽ có ít nhất 10 tình nguyện viên trở lên. Lực lượng tham gia Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng hiện đang học tập, lao động, công tác trên địa bàn tỉnh.
Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ, nhiệm vụ trước mắt của các đội hình là tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp khẩn cấp, đây sẽ là lực lượng sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng rà soát, nắm bắt, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến người nhiễm Covid-19; hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhân lực tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; huy động các nguồn lực, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh…
![]() |
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: Nga Sơn |
Mặc dù nhiệm vụ của đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp cũng nguy hiểm không khác gì các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhưng khi biết tin các đơn vị tuyển tình nguyện viên, ĐVTN trong tỉnh đã không ngần ngại tham gia. Nhờ vậy mà chưa đầy một tháng, hầu hết các huyện, thành Đoàn và cơ sở Đoàn các xã, phường, thị trấn đã thành lập được đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Chị Trần Thị Cẩm Vân, công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, ở ấp 2, xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) có thời gian làm việc theo ca nhưng đã không ngần ngại đăng ký tham gia đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của xã. Chị Cẩm Vân cho hay, từ khi đăng ký tham gia đội hình, hầu như ngày nào chị cũng sắp xếp thời gian để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Lúc thì đến các khu nhà trọ, khi thì đến nơi tập trung đông người tuyên truyền, phát tờ rơi giúp mọi người hiểu thêm về dịch bệnh Covid-19 để biết cách phòng tránh. Những ngày vừa qua, trên địa bàn xã có ca nhiễm Covid-19, chị lại cùng với các tình nguyện viên thay phiên nhau giúp đỡ người dân qua lại bến phà Bà Miêu (đi qua H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khai báo y tế, đo thân nhiệt…
“Tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát dịch bệnh khá vất vả, nhất là những thời điểm cao điểm công nhân đi và về giữa 2 tỉnh Bình Dương - Đồng Nai, nhưng đó lại là lúc tôi cảm thấy vui nhất vì công sức mình bỏ ra không uổng phí, vì đã giúp được cộng đồng hạn chế dịch bệnh lay lan” - chị Vân bộc bạch.
* Nhiều hoạt động hỗ trợ khác
Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đợt dịch này, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trong đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà (gồm: khẩu trang, nước uống bù điện giải, nước suối, tấm kính chắn giọt bắn) cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn cũng tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 trong cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn; đồng thời, ban hành văn bản kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tham gia ủng hộ kinh phí đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19.
![]() |
Cán bộ, đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa tham gia hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Ảnh: Nga Sơn |
Trên cơ sở phát động của Tỉnh đoàn, các đơn vị huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc và các cơ sở Đoàn đã có những hoạt động thiết thực để hưởng ứng. Chẳng hạn, Huyện đoàn Tân Phú và Đoàn cơ sở TT.Tân Phú đã triển khai thí điểm mô hình Rửa xe gây quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, cán bộ, ĐVTN trên địa bàn TT.Tân Phú tình nguyện trực rửa xe. Toàn bộ số tiền rửa xe dành để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19. Một số cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức chương trình bán khẩu trang gây quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19...
Hay công trình măng non Kế hoạch nhỏ vì Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 đang được triển khai trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Để thực hiện công trình măng non này, Huyện đoàn, Hội LHTN và Hội đồng Đội huyện đã phối hợp phát động trong ĐVTN, đội viên, thiếu nhi tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi heo đất; tiết kiệm tiền ăn quà vặt; thu gom vỏ chai nhựa, vỏ lon, sách báo cũ để bán… trong 30 ngày (từ ngày 18-6 đến ngày 18-7). Từ nguồn tiết kiệm của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, Huyện đoàn tổ chức trao kinh phí đợt 1 với số tiền 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong huyện cũng đã vận động ĐVTN trong huyện ủng hộ bằng hình thức nhắn tin, chuyển khoản với tổng kinh phí ước tính khoảng 68 triệu đồng.
Song song đó, từ đầu tháng 6, Tỉnh đoàn và Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đã ký kết phối hợp phát động sáng tác và tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật gây quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với chủ đề Câu chuyện từ những trái tim. Các bức tranh do đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên và nhân dân sáng tác sẽ tự nguyện trao tặng cho Ban tổ chức chương trình. Trên cơ sở sáng tác nhận được, Ban tổ chức sẽ chọn các tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng tốt để triển lãm, định giá và tiến hành đấu giá. Toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ hoạt động bán và đấu giá sẽ được chuyển về nguồn quỹ chung của tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Cùng với việc duy trì các hoạt động chăm lo cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh, lần này, một số đơn vị còn tham gia hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều.
Phó bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An cho hay, qua thông tin trên báo chí nhận thấy sản lượng vải cần tiêu thụ của nông dân Bắc Giang khá lớn nên Thành đoàn đã quyết định tiếp nhận vải thiều từ Bưu điện tỉnh và tổ chức 4 điểm bán gồm: trước cổng trụ sở cơ quan Thành đoàn Biên Hòa, Trường tiểu học Nguyễn Du, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức và Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa. Chỉ trong vòng 2 ngày (15 và 16-6), Thành đoàn Biên Hòa đã hỗ trợ tiêu thụ được 2 tấn vải thiều, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn với người nông dân Bắc Giang trong đại dịch.
Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản trong công tác hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hôm nay 23-6, Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn trực tuyến cho lực lượng tình nguyện viên các đội hình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, chú trọng hướng dẫn an toàn khi tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cách tuyên truyền cho người dân về khai báo y tế trực tuyến và cài đặt các phần mềm khai báo y tế điện tử; mặc và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân… |
Nga Sơn