
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh vừa kết thúc cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ.
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh vừa kết thúc cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ.
Đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 nhằm đánh giá nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về Hiến pháp. Từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác, nghiên cứu thực hiện Hiến pháp; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp trong toàn dân.
* Nhiều bài viết chất lượng
Qua hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 700 bài dự thi của 12 đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia. Được biết, trừ cấp ủy, ban giám đốc và cán bộ cấp trưởng phòng, còn lại tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đều tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Đặc biệt, 100% bài dự thi đều được viết nắn nót bằng tay và nhiều bài có sự đầu tư nội dung khá kỹ lưỡng.
![]() |
Thượng tá Phạm Hồng Phong, Phó trưởng phòng Hướng dẫn và chỉ đạo về phòng cháy (thứ ba từ trái qua) trao đổi về điểm mới của Hiến pháp năm 2013 với cán bộ - chiến sĩ. Ảnh: N THƯ |
Đại tá Trần Tuấn Triệu cho biết thêm, đề thi có 10 câu hỏi phù hợp với đối tượng là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh sát PCCC, đặc biệt có một câu hỏi mở liên hệ vị trí công tác với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Qua chấm điểm ở các vòng sơ khảo và chung khảo cho thấy, đa số các bài viết đều có sự đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng, được trình bày đẹp mắt, công phu, sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa sinh động cho từng nội dung câu hỏi. Qua đó cho thấy sự nghiêm túc và ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, chiến sĩ khi tham gia cuộc thi.
Kết thúc cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 của Cảnh sát PCCC tỉnh, ban tổ chức đã trao 4 giải tập thể và 11 giải cá nhân. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (huyện Trảng Bom); giải nhất cá nhân thuộc về Trung tá Phạm Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 5 (huyện Định Quán); giải nhì thuộc về: Thượng tá Phạm Hồng Phong, Phó trưởng phòng Hướng dẫn và chỉ đạo về phòng cháy và Thiếu úy Đặng Thị Thanh Chi, cán bộ Phòng Chính trị (Cảnh sát PCCC tỉnh). |
Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ trẻ nêu được quan điểm, nhận thức đúng đắn của vai trò trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân, nhất là tuổi trẻ lực lượng cảnh sát PCCC trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay.
* Hiểu sâu hơn về Hiến pháp
Nổi bật nhất là bài viết của Trung tá Phạm Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 5 (huyện Định Quán), không chỉ trả lời các câu hỏi ban tổ chức cuộc thi yêu cầu bài viết còn đi sâu vào phân tích, luận giải từng ý nhỏ; đưa ra lý luận vững chắc, chuyển tải được nhiều nội dung thông tin giúp người đọc hiểu rõ hơn về các điểm đổi mới của Hiến pháp. Hay như bài viết của Thiếu úy Đặng Thị Thanh Chi - cán bộ Phòng Chính trị Cảnh sát PCCC tỉnh gây ấn tượng bởi nội dung trả lời phần tự luận khá sắc sảo, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước của một chiến sĩ trẻ; kết hợp hình thức trình bày đẹp mắt giúp bài viết sinh động hơn...
![]() |
Các bài dự thi đều được viết bằng tay và nhiều bài được trình bày đẹp. |
Trung tá Phạm Thế Hùng chia sẻ, cuộc thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ tìm hiểu sâu hơn về Hiến pháp vì đây là nền tảng cơ bản của luật pháp. Điều này rất cần thiết đối với những người thực thi pháp luật, tuyên truyền pháp luật trong đó có lực lượng cảnh sát PCCC vì có hiểu được Hiến pháp thì mới hiểu cặn kẽ hơn các quy định của pháp luật để thực hiện và tuyên truyền tốt hơn, sâu hơn.
Bên cạnh đó, theo Thượng tá Phạm Hồng Phong, Phó trưởng phòng Hướng dẫn và chỉ đạo về phòng cháy Cảnh sát PCCC tỉnh, tìm hiểu kỹ các hiến định trong Hiến pháp, cán bộ, chiến sĩ sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề nhân quyền...Thượng tá Phạm Hồng Phong nhấn mạnh, các nội dung sửa đổi trong Hiến pháp năm 2013 phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, phù hợp với ý Đảng, lòng dân.
Ngọc Thư