Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Phú: Tiết kiệm theo gương Bác

11:05, 25/05/2012

Tham gia  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Phú đã có nhiều việc làm thiết thực, điển hình là phong trào “Ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ”. Qua ba năm triển khai, phong trào này đã được các hội viên trên toàn huyện tích cực hưởng ứng và ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tham gia  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Phú đã có nhiều việc làm thiết thực, điển hình là phong trào “Ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ”. Qua ba năm triển khai, phong trào này đã được các hội viên trên toàn huyện tích cực hưởng ứng và ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

* Hội viên tích cực tham gia

Hội CCB xã Thanh Sơn là một trong những Hội cơ sở thực hiện rất tốt phong trào “ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ”. Khi mới bắt đầu triển khai phong trào này, hầu hết hội viên đều đồng ý thực hiện và số tiền tiết kiệm được mỗi năm một tăng. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, ngày 11-5-2012, toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh xã đã cầm ống tiết kiệm của hộ gia đình mình đến nhà văn hóa ấp để mở. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Sơn cho biết: “Từ số tiền tiết kiệm được, chúng tôi vận động hội viên trích phần trăm để dùng vào việc khuyến học - khuyến tài cho con cháu hội viên, xây dựng quỹ đồng đội để giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống và thực hiện các việc làm từ thiện của địa phương… số còn lại để các hội viên dùng phát triển kinh tế gia đình”.

Các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Sơn khui ống tiết kiệm.       Ảnh: B.LỢI
Các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Sơn khui ống tiết kiệm. Ảnh: B.LỢI

Mặc dù mỗi ngày chỉ bỏ những đồng tiền lẻ, nhưng đến lúc mở ống tiết kiệm có gia đình đã tiết kiệm được số tiền trên 7 triệu đồng. Qua đó, các hội viên đã nhận thấy được lợi ích và ý nghĩa thiết thực của phong trào “ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ” nên rất nhiệt tình hưởng ứng và số lượng hội viên tham gia ngày càng đông. Không chỉ Hội CCB Thanh Sơn mà một số Hội cơ sở khác, như: Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Phú Sơn, Phú Thịnh… cũng làm tốt phong trào này, trong đó có đơn vị một năm tiết kiệm được gần cả trăm triệu đồng.

* Ý nghĩa lớn từ phong trào

Hội CCB huyện Tân Phú hiện có hơn 2.800 hội viên sinh hoạt ở 149 chi hội, sau 3 năm  phát động phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ với mô hình xây dựng ống tiết kiệm tại các gia đình hội viên, đến nay đã có hơn 2.600 hộ gia đình hội viên tham gia, đạt 98%. Cứ mỗi năm, Hội CCB huyện tổ chức mở ống một đợt. Đến nay, qua 3 đợt mở ống, số tiền tiết kiệm được lên tới hàng tỷ đồng. Việc xây dựng mô hình tiết kiệm kết hợp với nhiều giải pháp khác đã giúp các hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể, các cấp Hội cũng đã góp phần làm giảm 323 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9% trên tổng số hội viên.

Ông Vũ Đức Lợi, Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Phú cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nên chúng tôi đã triển khai phong trào“ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ” và vận động toàn thể hội viên tham gia. Qua 3 năm triển khai, toàn huyện đã tiết kiệm được khoảng 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát động để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, thực sự là người người tiết kiệm, nhà nhà tiết kiệm”.

Bá Lợi

 

 

Tin xem nhiều