
Trong thời gian gần đây, việc cấp mới hàng loạt các số nhà tại TP.Biên Hòa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến thắc mắc, băn khoăn...
* Vì sao chậm?
Hiện tại, 3 phường đầu tiên được triển khai cấp đổi mới số nhà tại TP.Biên Hòa là Trung Dũng, Quyết Thắng và Thanh Bình đã cơ bản hoàn tất các thủ tục và đang tiến hành gắn biển số nhà mới cho dân. Tuy nhiên, tiến độ cấp đổi số nhà còn chậm. Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, nguyên nhân là do cán bộ thực hiện công tác cấp và gắn biển số nhà tại các phường, xã đa phần là kiêm nhiệm. Trong khi khối lượng công việc phải thực hiện cũng khá lớn, như: phát đơn đề nghị cho dân, thu đơn, xác nhận chủ sở hữu nhà, gắn biển số nhà. Bên cạnh đó, một số hộ dân không đồng tình với việc đổi số nhà, vì ngại sẽ ảnh hưởng đến những giấy tờ liên quan, lại phải đóng lệ phí... Ông Trương Vĩnh Hiệp, Phó phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho biết: "Để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi số nhà, phòng đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã khẩn trương xác nhận đơn đề nghị cấp số nhà của các hộ dân để phòng cấp biển số theo quy định. Bên cạnh đó, cũng rất cần sự ủng hộ từ phía người dân. Dự kiến, trong qúy 2 năm 2011 sẽ hoàn tất việc cấp đổi số nhà trên toàn địa bàn."
![]() |
|
Nhà một hộ dân ở KP2, phường Thanh Bình có vị trí mặt tiền nhưng trên biển số nhà mới lại có xuyệt (/). |
Giải thích thắc mắc của một hộ dân cư ngụ tại phường Trung Dũng về việc "Vì sao lại bắt người dân đổi số nhà mới và đóng phí trong khi họ không có nhu cầu?", ông Hiệp cho biết, do trước đây việc đánh số và gắn biển số nhà không áp dụng theo một quy tắc nào và không có cơ quan chủ quản, nên dẫn đến tình trạng tùy tiện, lộn xộn, rất khó nhận biết và gây ra không ít khó khăn cho người dân khi cần giao dịch, liên hệ... Bên cạnh đó, Biên Hòa đã hoàn chỉnh việc đặt mới tên đường nên nhất thiết phải đổi số nhà cho phù hợp. Theo Quyết định số 13/2008/QĐ.UBND do UBND tỉnh ban hành ngày
* Các loại giấy tờ... không bị mất giá trị!
Ông Lê Văn Huyến ở đường Lữ Mành, phường Thanh Bình, một trong số những người dân mong chờ được cấp đổi số nhà mới, bộc bạch: "Việc cấp số nhà mới, tôi và các hộ ở con đường này rất đồng tình. Bởi, nhiều số nhà ở đây thường bị trùng lắp, chỉ khác nhau ở ký tự A, B, C... nên dẫn đến tình trạng lộn xộn, phát sinh nhiều rắc rối. Đường thì đã được đặt tên mới và mở rộng hơn, số nhà thì sẽ được sắp xếp lại nên bà con rất phấn khởi vì biết rằng bộ mặt phố phường đang thay đổi đẹp hơn". Bên cạnh sự đồng thuận, phía người dân vẫn còn một số ý kiến thắc mắc, băn khoăn liệu khi đổi số nhà mới có ảnh hưởng đến việc cấp, đổi cũng như giá trị pháp lý của một số giấy tờ liên quan như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tờ nhà, xe, bằng cấp... hay không? Thực tế đã phát sinh một số vấn đề liên quan việc thay đổi số nhà, như trường hợp của chị Phan Thị Hà có hộ khẩu tại huyện Định Quán. Chị Hà kể:"Tôi có xin nhập hộ khẩu tại TP.Biên Hòa, cán bộ chuyên trách bảo chờ khi được cấp số nhà mới rồi sẽ cho nhập khẩu luôn. Tôi đã chờ gần 7 tháng rồi vẫn chưa được giải quyết, không biết phải chờ đến bao giờ trong khi tôi rất cần hộ khẩu để giải quyết một số công việc có liên quan khác". Còn bà Nguyễn Thị Lệ ở KP2, phường Thanh Bình, thì phàn nàn: "Nhà tôi có vị trí mặt tiền, số nhà trước đây là số 108 nhưng khi đổi số mới lại là số 197/2, nhà mặt tiền lại có suyệt (/) như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị của căn nhà".

Biển số nhà mới đã được gắn tại phường Quyết Thắng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Quang Ngọc, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội TP.Biên Hòa cũng khẳng định: "Việc thay đổi địa chỉ không hề ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của các loại giấy tờ có liên quan". Theo ông Ngọc, nếu người dân có nhu cầu thay đổi cho phù hợp với số nhà mới thì các cơ quan nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Việc thay đổi sẽ rất đơn giản, ví dụ như đối với sổ hộ khẩu thì có thể điều chỉnh thông tin ở phía sau hoặc thay sổ mới nếu người dân có yêu cầu. Giấy chứng minh nhân dân nếu gặp khó khăn trong giao dịch (giao dịch với ngân hàng chẳng hạn) nếu người dân đề nghị sẽ được cấp đổi, thời gian chỉ mất 8 ngày làm việc.
Còn ông Hiệp thì cho biết: "Việc gắn số nhà đã được đơn vị chức năng tính toán, sắp xếp số một cách khoa học, đánh số theo số thửa đất trên địa bàn, đồng thời có sự tính toán dữ liệu những căn nhà mới có thể phát sinh. Bên cạnh việc cấp biển số mới. Phòng Quản lý đô thị có cấp thêm giấy chứng nhận số nhà, vì vậy không thể vì lý do chờ cấp số nhà mà không thể thực hiện việc chuyển hộ khẩu cho người dân, cụ thể là trường hợp của chị Hà. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp của người dân, trên cơ sở đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp".
Kim Liễu













