Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có tên, sao không được hỗ trợ?

10:12, 20/12/2010

Mới đây, 26 hộ đồng bào dân tộc ít người ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất thắc mắc vì sao họ có tên trong danh sách được Nhà nước hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề (theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg) nhưng UBND xã vẫn chưa giải quyết chính sách cho họ...

Mới đây, 26 hộ đồng bào dân tộc ít người ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất thắc mắc vì sao họ có tên trong danh sách được Nhà nước hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề (theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg) nhưng UBND xã vẫn chưa giải quyết chính sách cho họ...

 

* Không thuộc đối tượng thụ hưởng?

 

Trao đổi với chúng tôi, một số hộ dân phản ảnh, họ có tên trong danh sách được Nhà nước hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg (về việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ít người nghèo - Chương trình 134), nhưng xã chỉ giải quyết cho 40/68 hộ có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ.

 

Khu dân tộc Nùng ở ấp Ngô Quyền đã có nhiều ngôi nhà khang trang nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Liên hệ với UBND xã Bàu Hàm 2, chúng tôi được biết, đúng là 68 hộ dân nói trên có tên trong danh sách hỗ trợ đất sản xuất và đào tạo nghề nhưng sau khi rà soát lại, thì có đến 24 hộ không được thụ hưởng chương trình này vì họ không thuộc diện hộ nghèo (giai đoạn 2006-2010). Mặt khác, trong quá trình triển khai dự án này tại địa phương cũng đã có một số ý kiến thắc mắc và đề nghị không hỗ trợ những hộ khá và đã vượt nghèo. Vì vậy, UBND xã đã tiến hành họp và thống nhất xét cho 40 hộ nghèo trong giai đoạn 2006-2010 được hưởng chính sách. Riêng 28 hộ còn lại, trong đó có 25 hộ không thuộc đối tượng  thụ hưởng (24 hộ không thuộc hộ nghèo, 1 hộ dân tộc Kinh, 1 hộ trùng tên đã chết), UBND xã đang xin ý kiến UBND huyện để điều chỉnh lại. Bà Hồ Thị Xuân Chi, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: "Vào thời điểm năm 2004-2005, chúng tôi chỉ điều tra tất cả các hộ dân tộc thiếu đất sản xuất, phương tiện sản xuất, nước sạch, nhà ở; nhu cầu học nghề...  mà không phân biệt hộ nghèo hay không nghèo. Sau đó, UBND xã đã gửi bản điều tra đi, nhưng xã không phải là đơn vị thẩm quyền lọc danh sách này. Do việc triển khai hỗ trợ chậm và  mãi đến gần cuối giai đoạn hỗ trợ, khi  chuyển danh sách về lại địa phương, thì mới phát hiện các đối tượng trên không thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình. Vì vậy, chúng tôi phải "gác" lại để xin ý kiến chỉ đạo nhằm hỗ trợ đúng đối tượng".

 

* Sao không hỗ trợ bằng tiền?

 

Ngoài vấn đề kể trên, 26 hộ dân còn thắc mắc vì sao UBND xã không giải quyết cho người dân nhận bằng tiền mặt mà lại cho nhận phân urê? Về việc này, UBND xã cho biết, địa phương đã thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20-8-2009 (về việc ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi sang chăn nuôi, đào tạo nghề thuộc Chương trình 134 và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh). Chủ trương này đã được UBND xã thông qua trong buổi họp các hộ dân vào ngày 15-10-2010. Tại cuộc họp, các hộ dân đã thống nhất xin hỗ trợ bằng phân bón urê.

 

Ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, kiêm Phó thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135, 134 của tỉnh cho biết, Chương trình 134 là chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt. Trong đó, việc hỗ trợ đất sản xuất là nội dung khó khăn nhất trong quá trình thực hiện Chương trình 134 của nhiều địa phương, vì thực tế hiện nay quỹ đất rất hạn hẹp. Do đó, UBND tỉnh đã có chủ trương chuyển từ hỗ trợ đất sản xuất sang hình thức hỗ trợ chăn nuôi, đào tạo nghề thuộc Chương trình 134 và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Ông Điểu Bảo nói: "Đối tượng thụ hưởng chương trình này là đồng bào dân tộc ít người, thuộc diện hộ nghèo trong giai đoạn thực hiện dự án (2006-2010). Trong trường hợp các hộ có tên trong danh sách hỗ trợ mà không thuộc diện hộ nghèo thì phải xem xét lại, vì không thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ kiểm tra, xem xét lại quy trình xét duyệt các đối tượng thụ hưởng chương trình 134; cũng như việc triển khai phương thức hỗ trợ và đào tạo dạy nghề đối với các hộ dân tộc ít người ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2".

Đặng Ngọc

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều