Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trượt lớp 10 công lập, nữ sinh Đồng Nai vẫn vào được đại học

18:14, 14/06/2026

(ĐN) - Ba năm trước, em Lê Thị Thùy Linh không đậu vào lớp 10 công lập. Lúc đó, em buồn và sốc vì suốt chín năm THCS, học lực của Linh luôn ở mức khá tốt. Nhưng thay vì bỏ cuộc hay chạy đôn chạy đáo tìm trường tư với học phí cao ngất, Linh chọn một con đường mà nhiều gia đình tại thành phố  Đồng Nai vẫn còn khá e dè: hệ trung cấp 9+ tại Trường Trung cấp Mai Linh.

“Ban đầu em chỉ xác định học cho có nghề để đi làm”

Đó chính là lời chia sẻ thật lòng của Lê Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A2 ngành Kế toán doanh nghiệp - Trường Trung cấp Mai Linh (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Ba năm trước, sau kỳ thi trượt lớp 10 công lập, Linh chọn học hệ trung cấp 9+ tại đây với tâm thế hụt hẫng và không kỳ vọng nhiều.

“Ban đầu, em khá hụt hẫng khi học hệ trung cấp 9+ và xác định chỉ cần học cho có nghề để đi làm, kiếm tiền. Nhưng khi vào học, em được thầy cô quan tâm, động viên và định hướng rõ ràng hơn giúp em hiểu rằng nếu mình cố gắng thì vẫn có cơ hội vào đại học như các bạn khác” - Lê Thị Thùy Linh chia sẻ.

 

Và điều mà Linh không ngờ đến lúc mới vào là chương trình hệ 9+ tại Trường Trung cấp Mai Linh không phải là con đường một chiều dẫn thẳng tới thị trường lao động mà đó là con đường mở hoàn toàn sang đại học. Không chỉ vậy, trong những năm học này, Linh còn xuất sắc đạt Giải Khuyến khích Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh Đồng Nai năm 2026 minh chứng rõ ràng rằng môi trường học tập không quyết định năng lực của học sinh. Và năm nay, Linh đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu rõ ràng: xét tuyển vào đại học đúng ngành mình yêu thích.

Một thay đổi chính sách, nhiều gia đình chưa biết

Trước đây, lo ngại lớn nhất của phụ huynh khi nghĩ đến hệ trung cấp là con sẽ không thể vào đại học. Lo ngại đó không phải không có cơ sở  nhưng nay đã không còn đúng.

Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, học sinh tốt nghiệp hệ 9+ nay được dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học theo điểm thi hoặc học bạ, nhận bằng THPT có giá trị pháp lý tương đương không có bất kỳ sự phân biệt nào so với học sinh trường công hay tư thục.

 

“Xuất phát điểm không quyết định đích đến”

Nếu Thùy Linh là minh chứng của hành trình đang đi thì anh Trương Hồng Hà - cựu học sinh Trường Trung cấp Mai Linh, hiện là Trưởng phòng Phát triển Nhân tài tại Công ty PNJ Production là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi mà nhiều phụ huynh vẫn thầm lo: “Học trung cấp rồi sau này có làm được gì không?”

“Có thể các bạn khởi đầu từ trung cấp, cao đẳng hay đại học. Tuy nhiên khi bước ra trường đời, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau để phù hợp hơn” anh Trương Hồng Hà, cựu học sinh Trường Trung cấp Mai Linh, Trưởng phòng Phát triển Nhân tài Công ty PNJ Production chia sẻ.

Điều anh Hà chia sẻ tuy không mới, nhưng đó vẫn là điều nhiều người chỉ nhận ra sau nhiều năm đi làm: thị trường lao động đánh giá năng lực thực tế và thái độ làm việc nhiều hơn là tấm bằng của trường nào cấp. Và đôi khi, người có kỹ năng thực hành sớm hơn lại là người tiến xa hơn.

Trường Trung cấp Mai Linh: Hơn 20 năm đặt nền móng cho hàng nghìn học sinh

Thành lập từ năm 2005, Trường Trung cấp Mai Linh đã đào tạo hàng nghìn học sinh theo mô hình 9+: vừa hoàn thành chương trình văn hóa THPT 7 môn theo chuẩn Bộ GD&ĐT, vừa học nghề miễn phí hoàn toàn theo chính sách cấp bù học phí của Nhà nước. Tốt nghiệp, học sinh cầm hai tấm bằng THPT và trung cấp nghề và có thể đi làm ngay hoặc xét tuyển đại học tùy lựa chọn.

 

Trường hiện đào tạo 10 ngành gắn với nhu cầu nhân lực thực tế tại thành phố Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh: từ Kế toán, Thư ký văn phòng, Quản lý & Kinh doanh khách sạn, Bảo trì & Sửa chữa ô tô,  Điện công nghiệp & Dân dụng, Tin học ứng dụng,  Quản trị mạng máy tính, Vẽ và Thiết kế trên máy tính đến Tin học viễn thông ứng dụng và Tiếng Trung Quốc.

Điểm khác biệt so với THPT thông thường là học sinh được lựa chọn ngành theo đúng sở thích và định hướng từ sớm thay vì chờ đến đại học mới bắt đầu hiểu được “mình thích làm gì”. Đây là lợi thế không nhỏ trong một thị trường lao động ngày càng đề cao người có nhiều kỹ năng thực tế.

Bài toán học phí mà nhiều gia đình công nhân phải tính

Với nhiều gia đình công nhân tại thành phố Đồng Nai, câu hỏi thực tế nhất không phải là “trường nào tốt hơn” mà là “gia đình mình có kham nổi hay không”. Học phí tại các trường tư thục THPT hiện dao động từ 3.500.000đ đến 4.000.000đ mỗi tháng, tức mỗi năm học, một gia đình phải chi từ 70 đến 80 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh.

Trong khi đó, tại Trường Trung cấp Mai Linh, học sinh chỉ đóng phần học phí văn hóa, khoảng 1.200.000đ/tháng, tương đương 6.500.000đ/học kỳ 5 tháng. Phần học nghề được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ theo chính sách cấp bù học phí dành cho học sinh học nghề trình độ trung cấp.

Như vậy, mỗi năm học các gia đình sẽ tiết kiệm được từ 46 đến 56 triệu đồng so với trường tư thục THPT trong khi con tốt nghiệp với hai tấm bằng và vẫn có thể vào đại học như bình thường, thậm chí cơ hội còn được mở rộng hơn.

Hơn 17.000 học sinh và những cánh cửa đang dần khép

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đồng Nai vừa khép lại ngày 28 - 29-5. Hơn 17.000 học sinh sẽ không có tên trong danh sách trúng tuyển trường công năm nay.

Thực tế là các lựa chọn thay thế đang thu hẹp nhanh hơn nhiều gia đình nghĩ. Trường tư thục thì học phí cao. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vốn là “cửa thoát” quen thuộc, nhưng năm nào cũng vậy lượng học sinh đổ về quá lớn khiến chỉ tiêu lấp đầy sớm hơn dự kiến. Khi kết quả thi về, nhiều gia đình mới bắt đầu tìm hiểu thì những chỗ còn lại không còn nhiều để chọn.

Đăng ký giữ chỗ tại Trường Trung cấp Mai Linh lúc này không phải là quyết định từ bỏ lối đi truyền thống mà là cách để con em mình có một suất an toàn trong tay. Chỗ học tốt đã sẵn sàng, không cần chạy đôn chạy đáo vào thời điểm mọi nơi đã kín chỉ tiêu. Trường hiện nhận hồ sơ xét học bạ, không thi đầu vào nhưng chỉ tiêu có hạn và không mở thêm khi đã đủ.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

* Hình thức tuyển sinh: Xét học bạ THCS - Không thi tuyển đầu vào

* Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS (lớp 9)

=> Đăng ký sớm để được tư vấn!

Hotline: 1900 8011

Website: mlc.edu.vn

Tin xem nhiều