Ông Trương Văn Sáu, cư ngụ tại khu phố 2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa phản ánh: "Tháng 6-2008, tôi có liên hệ Điện lực Biên Hòa và hoàn tất xong các thủ tục trồng trụ điện. Đến khi điện lực tiến hành kéo dây thì bị chủ căn nhà số 232/45 phản đối và cho rằng việc trồng trụ và kéo dây là vi phạm lộ giới hẻm và ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của căn nhà này.
Ông Trương Văn Sáu, cư ngụ tại khu phố 2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa phản ánh: "Tháng 6-2008, tôi có liên hệ Điện lực Biên Hòa và hoàn tất xong các thủ tục trồng trụ điện. Đến khi điện lực tiến hành kéo dây thì bị chủ căn nhà số 232/45 phản đối và cho rằng việc trồng trụ và kéo dây là vi phạm lộ giới hẻm và ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của căn nhà này. Vụ việc xảy ra đến nay đã gần 6 tháng, vậy mà UBND phường và Điện lực Biên Hòa vẫn chưa giải quyết không dứt điểm".
Liên hệ với UBND phường Trung Dũng và Điện lực Biên Hòa về nội dung đơn của ông Trương Văn Sáu chúng tôi được biết: Sau khi Điện lực Biên Hòa tiến hành trồng trụ và kéo dây điện vào nhà ông Sáu thì nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Thuận, nhà số 232/45. Ngày
Ngày 2-1-2009, căn cứ theo biên bản kiểm tra hiện trạng xác định ranh giới diện tích đất của UBND phường Trung Dũng, Điện lực Biên Hòa, gia đình ông Sáu xác định lại vị trí trồng trụ điện: trụ điện được trồng trong diện tích đất gia đình ông Trương Văn Hỗ (anh trai ông Sáu) và được ông Hỗ chấp thuận. Điện lực Biên Hòa đã tiến hành thi công trồng trụ kéo dây để cung cấp điện cho hộ ông Sáu.
Ban CTBĐ