Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 18/04/2025, 19:38 En

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó giám đốc Công ty cao su Đồng Nai trả lời đơn của tập thể công nhân nông trường Túc Trưng

10:01, 01/01/2009

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó giám đốc Công ty cao su Đồng Nai trả lời đơn của tập thể công nhân nông trường Túc Trưng phản ánh về việc nông trường buộc công nhân đi làm vào ngày lễ và tiền lương, tiền thưởng của công nhân năm 2007 như sau

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó giám đốc Công ty cao su Đồng Nai trả lời đơn của tập thể công nhân nông trường Túc Trưng phản ánh về việc nông trường buộc công nhân đi làm vào ngày lễ và tiền lương, tiền thưởng của công nhân năm 2007 như sau:

 

- Về việc tổ chức đi làm vào ngày lễ 2-9-2008: Do tình hình thực hiện sản lượng năm 2008 gặp nhiều khó khăn, với mục đích nâng cao thu nhập cho công nhân trực tiếp sản xuất, ban lãnh đạo nông trường Túc Trưng thống nhất với công đoàn cơ sở nông trường và ban chỉ huy các đội sản xuất tổ chức vận động công nhân viên ngành khai thác mủ tự nguyện đăng ký đi làm thêm vào ngày lễ, chứ không có hình thức ép buộc nào. Đối với công nhân nghỉ lễ được trả tiền nghỉ lễ và hưởng lương, còn công nhân đi làm thì ngoài các khoản tiền trên còn được trả lương làm thêm cho ngày lễ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

 

- Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2007: Trong quá trình thực hiện phân bổ tiền thưởng năm 2007, nhân viên bộ phận nghiệp vụ của Nông trường Túc Trưng có sai sót trong việc tính tiền thưởng cho công nhân. Khi bộ phận nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đối chiếu để trình giám đốc nông trường ký duyệt thì phát hiện sai sót nêu trên nên đã điều chỉnh lại. Nhưng lúc này bộ phận nghiệp vụ đội 2 đã tự ý photo bản tính tiền thưởng của các tổ thuộc đội 2 (chưa được cấp trên ký duyệt) đưa cho công nhân ký tên (mỗi tổ có 1/3 công nhân đã ký tên) 3 tổ còn lại chưa kịp triển khai thì đã được yêu cầu thu hồi lại. Qua sự việc này, giám đốc nông trường đã kiểm điểm bộ phận nghiệp vụ đội 2 và nghiệp vụ nông trường, đồng thời chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ cùng với liên tịch đội 2 ra ngoài lô đến từng tổ, từng công nhân để giải thích rõ ràng sự việc.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều