Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 11/04/2025, 16:34 En

Trả lời phản ánh của một số phụ huynh Trường THPT Ngô Quyền

09:12, 29/12/2008

Ý kiến của một số phụ huynh Trường THPT Ngô Quyền phản ánh việc nhà trường thu tiền học sinh nhiều khoản trái quy định của Bộ Giáo dục đã được Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Duy Phúc trả lời như sau

Ý kiến của một số phụ huynh Trường THPT Ngô Quyền phản ánh việc nhà trường thu tiền học sinh nhiều khoản trái quy định của Bộ Giáo dục đã được Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Duy Phúc trả lời như sau:

 

Ngày 21-9, nhà trường đã tiến hành họp PHHS để thông báo  chủ trương của nhà trường, nội dung hoạt động và ghi nhận ý kiến đóng góp của phụ huynh về phương pháp giáo dục, quản lý, tình hình học tập... Tại cuộc họp này, tổng hợp biên bản của 30 lớp (do phụ huynh ghi) có 1.339/1.345 PHHS thống nhất mức thu quỹ hội là 250.000 đồng/HS. Mức thu này bằng với mức thu của 2 năm học trước). Những trường hợp 2 HS là anh em ruột, gia đình khó khăn, nghèo, mồ côi cha mẹ, 2 anh chị em học cùng trường đều được xét miễn.

 

Việc nhà trường thu 180.000 đồng/HS/tháng cho 3 môn: Toán, Lý, Hóa cũng được 1.339/1.345 PHHS đồng ý. Hơn nữa, việc nhà trường thu học phí cho buổi học chiều đã áp dụng từ năm học 2004-2005.

 

Về việc thu tiền môn học thể thao tự chọn: Chương trình môn thể dục phân ban có 20 tiết thể thao tự chọn (TTTC) và 12 tiết cầu lông. Do trường không có sân bãi và giáo viên phụ trách nên trường đã giải quyết bằng cách hợp đồng với Trường năng khiếu thể dục thể thao (NKTDTT) dạy HS 4 môn TTTC và cầu lông (đã thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường và có hợp đồng). Theo đó, Trường NKTDTT có nhiệm vụ cung cấp giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành, kéo dài trong 16 tuần, thu lệ phí môn TDTTTC là 4.000 đồng/HS/2 tiết/tuần và môn bơi là 8.000 đồng/HS/2 tiết/tuần. Trường THPT Ngô Quyền cử giáo viên phụ trách, quản lý lớp.

 

Về việc thu tiền nước uống của HS, đây là sáng kiến của Đoàn trường, thực hiện từ năm học 2004-2005 xuất phát từ nhu cầu tổ chức nước uống tinh khiết cho HS. Nhà trường chấp thuận cho Đoàn trường thực hiện. Theo đó, mỗi HS đóng góp 2.000 đồng/tuần. Đoàn trường đã mua 3 máy nước nóng lạnh bố trí ở mỗi dãy để HS sử dụng. Việc này, Đoàn trường lấy ý kiến và hầu như 100% đoàn viên đồng ý. HS nào không đồng ý đóng thì Đoàn trường không thu. Việc tổ chức nước uống cho HS đã thực hiện 3 năm nay ở trường.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều