Báo Đồng Nai điện tử
En

Kéo đường điện để… ngó

09:07, 07/07/2015

Hơn 200 hộ dân tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) đang rất bức xúc vì dự án đường dây điện hạ thế trị giá hàng trăm triệu đồng do người dân đóng góp xây dựng bị bỏ không hơn 7 tháng qua. Trong khi đó, hàng tháng họ vẫn phải dùng điện với giá cao.

Hơn 200 hộ dân tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) đang rất bức xúc vì dự án đường dây điện hạ thế trị giá hàng trăm triệu đồng do người dân đóng góp xây dựng bị bỏ không hơn 7 tháng qua. Trong khi đó, hàng tháng họ vẫn phải dùng điện với giá cao.

Đường dây điện hạ thế ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân đã hoàn thành nhiều tháng nay nhưng hiện vẫn chưa được đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia. Ảnh: N.LIÊN
Đường dây điện hạ thế ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân đã hoàn thành nhiều tháng nay nhưng hiện vẫn chưa được đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia. Ảnh: N.LIÊN

Do nằm trong quy hoạch khu dân cư và tái định cư của dự án đường Võ Nguyên Giáp nên nhiều năm nay khu vực ấp Tân Cang không được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia. Hơn 200 hộ tại các tổ 10, 12, 13 phải mua điện từ một doanh nghiệp gần đó với giá cao, khiến cho cuộc sống của họ vốn đã nhiều khó khăn càng thêm vất vả.

Bà Vũ Thị Đích, ngụ tại tổ 12, ấp Tân Cang cho biết gần 10 năm nay gia đình bà phải sử dụng điện với giá gần 4 ngàn đồng/kWh, cao hơn nhiều lần so với giá của Nhà nước. Sở dĩ người dân nơi đây đều phải mua điện với giá cao là do họ không có sự chọn lựa khác. Bình quân, mỗi tháng hộ bà Đích phải trả từ 700-900 ngàn đồng tiền điện. Do phải mua điện với giá cao nên lâu nay ngoài chiếc tủ lạnh để bán hàng, gia đình bà Đích không dám sắm sửa thiết bị điện gì khác, vì sợ tốn tiền nhiều hơn. Cuối năm 2014, nghe thông tin thành phố cho phép người dân tự đóng tiền để đầu tư hệ thống điện đấu nối từ lưới điện quốc gia, bà Đích khấp khởi hy vọng sẽ được sử dụng điện theo giá Nhà nước quy định. Thế nhưng, đến nay gia đình bà và các hộ xung quanh vẫn chưa có điện sử dụng, dù đường dây điện đã làm xong từ lâu.

Tháng 8-2014, chính quyền địa phương thông báo có chủ trương cho người dân lắp đặt đường điện riêng nên bà con thuộc các tổ trên đã đóng góp 3 triệu đồng/hộ. Số tiền này được giao cho ban điều hành ấp quản lý và chi phí cho việc lắp đặt trụ và đường dây điện với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây điện mới đã được kéo đến các ngõ hẻm trong khu dân cư trước sự háo hức, mong chờ của người dân. Tuy nhiên, tính đến nay đã 7 tháng song vẫn chưa thấy ngành điện cho đấu nối với lưới điện quốc gia.

Trao đổi về vấn đề đường điện tại ấp Tân Cang, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho biết năm 2014, UBND tỉnh đã có quyết định cho phép đầu tư lưới điện nông thôn tại một số địa phương, trong đó có trường hợp tại ấp Tân Cang. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Phòng Quản lý đô thị nhận được văn bản của UBND xã Phước Tân đề nghị cấp điện sinh hoạt cho người dân. Sau khi khảo sát thực tế, Phòng đã có văn bản đề xuất lên UBND thành phố về việc cho lắp đặt đường điện tại ấp Tân Cang, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định của UBND thành phố. Mới đây, UBND thành phố đã họp các ngành liên quan yêu cầu xem xét những trường hợp nào có đủ điều kiện kéo điện trình lên UBND tỉnh ưu tiên giải quyết trước. Trong đó có đề cập trường hợp ấp Tân Cang.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thơ, Trưởng ấp Tân Cang, bức xúc: “Người dân chờ mãi không thấy được đóng điện nên luôn tìm tôi để hỏi vì sao. Có người còn đòi lại tiền đã đóng khiến tôi không thể giải thích gì được. Tôi có lên xã hỏi về việc này thì được trả lời là phải chờ ý kiến của UBND TP.Biên Hòa, nhưng không biết bao giờ chúng tôi mới nhận được câu trả lời”.

Trao đổi về công trình điện mà người dân các tổ 10, 12, 13 đóng góp kinh phí đầu tư, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân Huỳnh Thanh Phương cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND TP.Biên Hòa sớm có ý kiến về việc này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thành phố cho rằng, do đây là khu quy hoạch và một số hộ đang có quyết định cưỡng chế về việc xây dựng trái phép nên cần phải cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định cho đấu nối.

Ngọc Liên

 

 

 

 

Tin xem nhiều