Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng ngàn hộ dân chờ được mua điện đúng giá

01:07, 09/07/2015

Ngày 7-7, thảo luận về các nội dung nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (khóa VIII) sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-7 tới, vấn đề điện sinh hoạt cho 200 hộ dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) mà Báo Đồng Nai đã phản ảnh trong bài Kéo đường điện để… ngó (ngày 7-7) đã được các đại biểu HĐND tỉnh góp ý kiến sôi nổi.

Ngày 7-7, thảo luận về các nội dung nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (khóa VIII) sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-7 tới, vấn đề điện sinh hoạt cho 200 hộ dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) mà Báo Đồng Nai đã phản ảnh trong bài Kéo đường điện để… ngó (ngày 7-7) đã được các đại biểu HĐND tỉnh góp ý kiến sôi nổi.

Đại biểu cũng yêu cầu đơn vị chức năng phải có hướng giải quyết để người dân không còn phải mua điện giá cao nữa.

* Vướng quy định

Giải trình về 200 hộ dân thuộc các tổ 10, 11 và 12 ấp Tân Cang, xã Phước Tân dù đã tự đầu tư kéo đường điện hạ thế nhưng không được đấu nối với hệ thống điện của Nhà nước, Trưởng phòng Quản lý điện năng Sở Công thương Thái Thanh Phong cho biết khu vực ấp Tân Cang đã được Điện lực Long Thành đầu tư 1 trạm biến áp trung thế 160 kVA từ tháng 9-2014. Tuy nhiên, thời điểm đó người dân ở đây chưa hoàn thành đường điện hạ thế nên Điện lực Long Thành tạm thời thu hồi trạm biến áp để tránh mất mát và tổn hao thiết bị vật tư.

Đường dây điện hạ thế do người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân đóng góp hoàn thành từ lâu nhưng đến nay chưa được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Ảnh: N.LIÊN
Đường dây điện hạ thế do người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân đóng góp hoàn thành từ lâu nhưng đến nay chưa được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Ảnh: N.LIÊN

Theo ông Phong, người dân khu vực ấp Tân Cang tự nguyện đóng tiền để xây dựng hệ thống điện hạ thế, nhưng tại văn bản số 3116 ngày 14-7-2014 của UBND tỉnh nêu rõ, việc xử lý cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân xây dựng nhà ở chưa phù hợp với quy hoạch trên địa bàn TP.Biên Hòa nên chưa thể giải quyết. Đối với tổ chức, cá nhân tự đầu tư hệ thống đường điện hạ thế như trường hợp người dân ấp Tân Cang cần có chủ trương chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là UBND TP.Biên Hòa. Trong khi đó, ngày 19-6 UBND TP.Biên Hòa đã thành lập tổ công tác chuyên đề để rà soát việc cung cấp điện cho các trường hợp chưa có điện lưới quốc gia trên toàn thành phố và các hộ ấp Tân Cang để tham mưu cho lãnh đạo hướng giải quyết. Do đó, khi nào có ý kiến của UBND TP.Biên Hòa thì Điện lực Long Thành sẽ lắp lại trạm biến áp trung thế 160 kAV và đấu nối với điện lưới quốc gia.

* Còn 2 ngàn hộ chờ cấp điện

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) nêu thực tế, không chỉ có các hộ dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân lâu nay sử dụng điện với giá cao mà còn nhiều hộ dân khác cũng đang phải chịu cảnh tương tự. Ví dụ: Một gia đình ở KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) có 3 người gồm cha mẹ và con nhỏ, dù đi làm và đi học suốt ngày nhưng hàng tháng vẫn phải trả 1,4 triệu đồng tiền điện; bằng nửa thu nhập của một người trong gia đình mỗi tháng. Do còn dùng điện do tư nhân đầu tư nên gia đình này phải mua tới 3 ngàn đồng/kWh điện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường: “Cẩn trọng khi cấp điện cho hộ dân xây dựng trái phép trên đất quy hoạch”

Đối vi 35 h dân thuc KP.1, phường Tân Tiến đang đề ngh lp đin kế chính, UBND TP.Biên Hòa có ý kiến để Đin lc Biên Hòa trin khai phương án gii quyết. Tuy nhiên, vi mt s nơi khác thì cn xem xét thn trng, nếu không s là cơ hi để người dân xây dng trái phép, phá v quy hoch s dng đất.

Đề cập vấn đề này, ông Thái Thanh Phong khẳng định những trường hợp chưa được giải quyết sử dụng điện giá Nhà nước, cơ bản là do vướng dự án. Chẳng hạn 35 hộ dân ở KP.1, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) chưa có điện kế chính vì nằm trong dự án xây dựng Trường mầm non Tân Tiến và Trường tiểu học Tân Tiến. Trong đó, đất xây dựng Trường mầm non Tân Tiến và Trường tiểu học Tân Tiến đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa triển khai. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý Điện lực Biên Hòa đã đề nghị UBND phường Tân Tiến xin ý kiến của TP.Biên Hòa cho tiến hành cải tạo lại hệ thống đường dây cấp điện và cấp điện kế chính cho 35 hộ dân nêu trên.

 Đề cập về những trường hợp lâu nay phải mua điện giá cao, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa Doãn Văn Đồng cho hay, TP.Biên Hòa còn khoảng 2 ngàn hộ ở các phường: Long Bình, Trảng Dài và Long Bình Tân… đang đề nghị được cấp điện sinh hoạt nhưng chưa được. Nguyên nhân chính là phần lớn các hộ nói trên xây dựng nhà trái phép; hoặc lấn chiếm đất dự án, đất quốc phòng… Theo quy định của UBND tỉnh thì không cấp điện cho các hộ thuộc diện này. Song, để người dân thuộc diện này bớt khó khăn, trước mắt TP.Biên Hòa sẽ xem xét cấp điện tạm thời trong thời gian 1 năm.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều