Báo Đồng Nai điện tử
En

Khổ sở vì ô nhiễm

11:02, 19/02/2014

Gần 10 năm nay, khoảng 40 hộ dân ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm do một cơ sở chuyên tẩy rửa bịch ny-lông trong khu vực gây ra.

Gần 10 năm nay, khoảng 40 hộ dân ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm do một cơ sở chuyên tẩy rửa bịch ny-lông trong khu vực gây ra.

Chất thải lấp đầy suối.
Chất thải lấp đầy suối.

Cơ sở trên do vợ chồng bà Phạm Thị Thu Loan và ông Nguyễn Văn Quy làm chủ, bắt đầu hoạt động từ năm 2005. Hàng ngày, cơ sở này đi thu gom bịch ny-lông tại các trại trồng nấm trong khu vực, đem về tẩy rửa để bán lại cho các lò tái chế hạt nhựa. Tất cả nước thải, chất thải trong quá trình sản xuất đã bị cơ sở này xả thẳng ra môi trường.

* Xả chất thải ra suối

Lợi dụng khu đất nằm sát con suối ấp Bảo Định, chủ cơ sở đã tẩy rửa cả tấn bịch ny-lông bẩn mỗi ngày.

Các loại chất thải, như: mùn cưa, bịch ny-lông, nhựa cứng theo nước thải được đẩy thẳng ra suối. Chất thải tích tụ nhiều năm không chỉ bốc mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, mà còn làm cho dòng suối đặc quánh, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì bị ngập úng. Riêng một số ao nuôi cá của người dân nằm dọc theo con suối cũng bị chất thải tràn vào, người dân đành phải bỏ hoang.

Cơ sở tẩy rửa bịch ny-lông của vợ chồng ông Quy.
Cơ sở tẩy rửa bịch ny-lông của vợ chồng ông Quy.

Điều đáng nói, dòng suối ấp Bảo Định có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới tiêu cho hàng chục hécta cây trồng của một số người dân ấp Bảo Định. Bị tưới dòng nước ô nhiễm, cây trồng của người dân ngày càng bị èo uột, năng suất thấp. Ông Trần Văn Cư ở ấp Bảo Định, bức xúc: “Trong quá trình tẩy rửa, không biết họ dùng các loại hóa chất gì mà bốc mùi hôi khó chịu vô cùng. Mỗi khi lấy nước tưới cây, hai tay tôi bị mẩn ngứa, riêng cây trồng cứ bị vàng vọt, còi cọc không phát triển nổi”.

Tương tự, ông Phạm Trung Đoàn có vườn cây gần cơ sở cho hay từ ngày cơ sở trên hoạt động thì 3 sào đất trồng chôm chôm, sầu riêng đã trên 10 năm tuổi, hiện đang thu hoạch cứ ngày càng tàn lụi dần.

* Cố tình vi phạm?

Bức xúc trước tình trạng trên, người dân ở khu vực đã gửi đơn phản ánh với các cơ quan chức năng. Mới đây, UBND xã Xuân Định đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên và phát hiện nhiều sai phạm của cơ sở, như: sử dụng đất sai mục đích, không có giấy phép kinh doanh và có hành vi xả thẳng chất thải ra môi trường. UBND xã Xuân Định đề nghị chủ cơ sở phải ngưng hoạt động, đồng thời phải nạo vét, khơi thông dòng suối, sửa chữa đường đi bị hư hỏng do xe tải nặng của cơ sở này trong quá trình vận chuyển hàng hóa gây ra. Qua quá trình làm việc, chủ cơ sở đã viết cam kết hoàn tất các việc trên trước ngày 29-1-2014.

Ao tích nước tưới tiêu của người dân bị chất thải lấp bằng.
Ao tích nước tưới tiêu của người dân bị chất thải lấp bằng.

Thế nhưng, theo một số người dân địa phương, đến thời điểm này cơ sở trên không những chưa thực hiện các cam kết trên mà còn tiếp tục cho nhập hàng về đổ đầy bãi chứa nguyên liệu, có khả năng sẽ hoạt động lại.

Theo những hộ dân ở khu vực gần cơ sở chuyên tẩy rửa bịch ny-lông ở ấp Bảo Định, ngoài việc gây ô nhiễm nguồn nước suối, cơ sở này còn gây ô nhiễm không khí từ việc đốt rác thải thường xuyên. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do bị “xông khói” liên tục nhiều ngày liền dẫn đến việc 2 cháu nội của bà Phạm Thị Lan (nhà kế cận cơ sở) phải nhập viện cấp cứu.

Nói về hướng giải quyết dứt điểm vụ việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Định, cho biết: “UBND xã đã có văn bản báo cáo vụ việc lên UBND huyện. Đồng thời cử cán bộ chuyên môn, giám sát đôn đốc cơ sở thực hiện khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do cơ sở gây ra”.

Văn Chính

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều