
Chiều qua 26-3, chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Đồng Nai phối hợp Sở GD-ĐT và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX. Long Khánh). Hàng trăm câu hỏi "nóng" của một buổi chiều khá nóng quanh việc chọn ngành, chọn trường, chọn nghề, cách thức đăng ký hồ sơ dự thi, việc làm sau khi ra trường... từ gần 800 học sinh của hai Trường THPT Trương Vĩnh Ký và THPT Long Khánh đã chuyển về ban tư vấn để được giải đáp chi tiết.
Chiều qua 26-3, chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Đồng Nai phối hợp Sở GD-ĐT và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX. Long Khánh). Hàng trăm câu hỏi "nóng" của một buổi chiều khá nóng quanh việc chọn ngành, chọn trường, chọn nghề, cách thức đăng ký hồ sơ dự thi, việc làm sau khi ra trường... từ gần 800 học sinh của hai Trường THPT Trương Vĩnh Ký và THPT Long Khánh đã chuyển về ban tư vấn để được giải đáp chi tiết.
* Chờ được tư vấn mới ghi hồ sơ
Với thí sinh Long Khánh, có thể nói, buổi chiều 26-3 là thời gian các bạn thêm dịp "thỏa cơn khát" về những thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khi đến với chương trình tư vấn tuyển sinh 2008 do Báo Đồng Nai phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức. Nhà báo Trọng Phước, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên - MC của chương trình - đã mở đầu buổi tư vấn bằng cách nhấn mạnh, thí sinh nên chú ý đến điểm ưu tiên khu vực và không nên bỏ qua lợi thế này trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới - đã được các thí sinh chào đón. Nhiều học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký ngồi ngay hàng ghế đầu đã thừa nhận: "Tụi em chỉ lo chọn trường chứ ít khi chú ý đến chi tiết này dù 0,5 hay 1 điểm rất quan trọng".
Những câu hỏi do thí sinh trực tiếp hỏi hoặc ghi ra giấy chuyển về ban tư vấn bày tỏ: dù đã mua hồ sơ đăng ký dự thi từ đầu tuần trước nhưng các em vẫn chưa dám nộp vào trường nào chỉ vì không thật sự chắc chắn các thông tin từ cách làm hồ sơ đến việc chọn ngành học là phù hợp. Em Nguyễn Ngọc Oanh, học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký cho biết: "Từ hơn một tuần nay, nghe tin có đoàn tư vấn tuyển sinh của Báo Đồng Nai về trường tư vấn nên em quyết định chờ nghe các thầy cô hướng dẫn, sau đó mới ghi hồ sơ đăng ký vào trường nào".
* Cân nhắc để chọn nghề phù hợp
Những người phụ trách chương trình đã phải tập hợp và phân loại theo từng nội dung câu hỏi khác nhau để những thắc mắc của các em đều được giải đáp một cách sớm nhất. Thí sinh tranh thủ từng cơ hội để nêu những thắc mắc của mình với từng thành viên ban tư vấn đến từ các trường: Trường đại học Lạc Hồng, Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Đồng Nai, Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ tin học viễn thông Đồng Nai, Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ISPACE, Trung tâm công nghệ thông tin NIIT Đồng Nai.
Tìm kiếm một ngành nghề để học phù hợp với năng lực và cơ hội làm việc sau khi ra trường vẫn là điều thí sinh quan tâm nhất. Nhiều học sinh tham gia chương trình đã bày tỏ sự băn khoăn trước quyết định quan trọng này. "Các em hãy cân nhắc năng lực của mình để có sự chọn lựa vừa sức, không quá khả năng của mình để vừa tiết kiệm chi phí vừa có một nghề phù hợp. Nếu chưa đủ sức vào đại học, các em hãy chọn con đường cao đẳng, trung cấp, thậm chí là một trường nghề. Bởi nhiều cơ hội học liên thông sẽ mở ra lối đi tiếp tục cho con đường của các em" - hầu hết đại diện các trường đều đưa ra lời khuyên như thế với các thí sinh.
Thêm một điều thí sinh quan tâm không ít, đó là bằng cấp giữa các hệ công lập, tư thục khác hay giống nhau, giá trị văn bằng và cơ hội việc làm sau khi ra trường khi cầm trên tay tấm bằng công lập, tư thục... Đỗ Thị Thanh Lan, học sinh Trường THPT Long Khánh hỏi như một lời bộc bạch: "Em nghe nói khi đi xin việc làm, các đơn vị tuyển dụng có sự phân biệt quá lớn giữa bằng chính quy và không chính quy, giữa trường công và trường tư làm em ngại vào các trường ngoài công lập". Chia sẻ với thí sinh, các chuyên viên tư vấn lẫn nhà tuyển dụng có mặt đều cho rằng: "Không nơi nào đăng tuyển dụng chỉ tuyển văn bằng trường công không tuyển văn bằng trường tư, cơ bản nhất vẫn là năng lực của chính các bạn, thời gian thử việc là thời gian các bạn bộc lộ rõ nhất năng lực, tạo sự tin cậy với nhà tuyển dụng".
* Thí sinh "quây" chuyên viên tư vấn
Người được thí sinh "chăm sóc" khá kỹ là anh Trần Mặc Khách, Phó phòng Đào tạo Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ tin học - viễn thông Đồng Nai. Trần Thị Cẩm Tú, lớp 12A8 Trường THPT Trương Vĩnh Ký đã bày tỏ rằng em rất thích học ngành bưu chính nhưng sợ khi ra trường không chen chân vào bưu điện được. Dù thừa nhận thực tế có tình trạng này nhưng anh Trần Mặc Khách vẫn khẳng định: "Năng lực chính là yếu tố quyết định". Đồng tình với ý kiến này, MC Trọng Phước dẫn chứng: "Bản thân tôi đang làm ở một tờ báo mà tôi chẳng có người quen nào ở đó. Ở đây có đại diện Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, bản thân anh Trần Hoa Phúc Chân, trợ lý nhân sự công ty: anh có người nhà vào làm ở đó không?" Dĩ nhiên câu trả lời thẳng thừng là không.
Người bị quay không kém là anh Lê Minh Công, chuyên viên tư vấn tâm lý, sức khỏe Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Nhiều thí sinh bày tỏ sự lo lắng về tâm lý căng thẳng trước mùa thi và sự mất tự tin, thậm chí bị áp lực từ gia đình buộc phải vào đại học dù không đủ sức để thi. Có bạn quá lo lắng vì lo sợ khi rớt đại học sẽ xấu hổ, xa lánh bạn bè và gia đình, thậm chí rất bế tắc. Chia sẻ với các em, anh Lê Minh Công khuyên rằng, các em hãy thật bình tĩnh để chọn cho mình một lối đi, bởi đại học không phải là con đường duy nhất. Những lối vào nghề bằng con đường trung cấp, học nghề, thậm chí một lớp ngắn hạn ở các trung tâm là lối mở tốt.
Một điểm khá riêng của thí sinh khu vực TX. Long Khánh là không chỉ hỏi các thông tin về ngành học, chương trình, điểm chuẩn, tỉ lệ chọi..., các em còn rất quan tâm đến chất lượng sinh hoạt, học tập tại các trường. Điều đáng ghi nhận là rất nhiều sự băn khoăn của các em không biết chọn nghề nào, trường nào giữa một rừng thông tin như hiện nay. Sở dĩ có sự băn khoăn đó là do các trường mở ra ngày càng nhiều ngành học mới, những tên ngành trùng lắp với nhau dẫn đến việc thí sinh không biết chương trình đào tạo của các ngành giống và khác nhau như thế nào. Những câu hỏi so sánh như thế này đều được đại diện các trường giải đáp chi tiết và cặn kẽ... Ngay cả khi chương trình tư vấn kết thúc, một số em học sinh vẫn còn nán lại để trao đổi thêm những vấn đề quan tâm đối với các chuyên gia tư vấn, nhà tài trợ chương trình...
Bùi Trang







![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






